• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Lý Vĩnh Ba nói, đội tuyển Cầu lông Trung Quốc không ngại việc cải cách quy tắc thi đấu

    2015-05-29 16:25:20     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Giải cầu lông Sudirman Cup lần thứ 14 năm 2015 cuối cùng đã kết thúc với việc đội tuyển Trung Quốc liên tiếp 6 lần giành chức vô địch, trước giải lần này, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cầu lông Trung Quốc Lý Vĩnh Ba từng nói "đây là Sudirman Cup khó nhất trong 20 năm qua", cái khó này không những bởi nhân tố bản thân và đối thủ, mà còn bởi tác động đến từ cải cách quy tắc thi đấu của Liên đoàn Cầu lông thế giới, ông Lý Vĩnh Ba muốn nói về điểm này.

    Về ảnh hưởng của quy tắc thi đấu đối với đội tuyển Trung Quốc, ông Lý Vĩnh Ba khi trả lời phóng viên nói: "Tôi bây giờ không nghiên cứu về vấn đề này nữa, đây không phải việc của chúng tôi, nghiên cứu cũng không thay đổi gì được. Liên đoàn Cầu lông thế giới quy định như thế nào, thì chúng ta cứ làm theo như thế, chúng ta không ngại. Nhà nước chúng ta hiện cũng nêu ra yêu cầu mới với ngành thể thao, phải thi đấu trên góc độ công bằng, mọi người phải cạnh tranh công bằng."

    Không ngại là chuyện không ngại, nhưng sau cải cách quy tắc thi đấu rõ ràng là có ảnh hưởng đến đội tuyển Trung Quốc, ông Lý Vĩnh Ba đưa ví dụ về Sudirman Cup lần này, "Sudirman Cup thay đổi thứ tự thi đấu các nội dung, bất lợi đối với đội tuyển Trung Quốc. Lần này nội dung đôi nam phải thi đấu trước tiên, những người hiểu biết về cầu lông đều rõ, nội dung đánh đôi phối hợp diễn ra trước tiên, thì đội tuyển Trung Quốc gặp đội nào kết quả cũng đều là dẫn trước 1:0, bởi vì nội dung đánh đối phối hợp của Trung Quốc là mạnh nhất, có 4 cặp ở vào top 8 thế giới. Thế nhưng nội dung đôi nam là yếu nhất của đội tuyển Trung Quốc, thay đổi thứ tự thi đấu có nghĩa là xác suất đội tuyển Trung Quốc bị dẫn trước 0:1 là rất lớn. Tỉ số 0:1 và 1:0 theo người ngoài cuộc thì không vấn đề gì, anh có thực lực vẫn vượt lên được, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm làm Huấn luyện viên mấy chục năm, thi đấu thuận theo chiều gió hay thi đấu lội ngược dòng là việc không giống nhau."

    Tình huống "bị dẫn trước 0:1" mà ông Lý Vĩnh Ba nói đội Trung Quốc đã gặp phải trong trận bán kết gặp đội In-đô-nê-xi-a, lúc đó cặp đôi nam Trung Quốc đã thua cặp đôi nam của In-đô-nê-xi-a, nhưng sau đó các nội dung đơn nữ, đơn nam và đôi nữ của tuyển Trung Quốc đã thắng liền ba trận, xoay chuyển tình thế lọt vào chung kết. Vượt dòng giành thắng lợi, ông Lý Vĩnh Ba cho rằng đây là thu hoạch rất tốt của đội tuyển cầu lông Trung Quốc sau khi Sudirman Cup thay đổi thứ tự nội dung thi đấu, "lội ngược dòng càng có thể rèn luyện tuyển thủ hơn, nếu tuyển thủ nước nhà chỉ biết thi đấu thuận theo chiều gió 1:0, 2:0, không biết lội ngược dòng, thì tuyển thủ đó không phải là một tuyển thủ ưu tú."

    Sau Sudirman Cup, các giải lớn quốc tế mà đội tuyển cầu lông Trung Quốc phải đối mặt là Giải vô địch thế giới năm 2015 cùng Thomas Cup và Uber Cup năm 2016, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô sang năm. Liên đoàn Cầu lông thế giới có cải cách quan trọng đối với Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, tức trọn suất tham dự nội dung đánh đơn của mỗi Liên đoàn từ trước đây 3 suất giảm xuống còn 2 suất. Trước đó ở Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn, Liên đoàn Cầu lông thế giới cũng đã giảm suất tham dự của ba nội dung đánh đôi từ 3 suất xuống còn 2 suất. Rõ ràng cải cách này đội tuyển Trung Quốc "bị hại" lớn nhất, bởi vì đội tuyển Trung Quốc là đội duy nhất có thực lực lấy đủ số suất tham dự.

    Về quy tắc thi đấu mới này, ông Lý Vĩnh Ba giữ ý kiến khác nhau. Quy tắc số suất tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích của Liên đoàn Cầu lông thế giới đã hạn chế tư cách tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích của tuyển thủ ưu tú, là không công bằng. Tuyển thủ ưu tú là vì đã họ đã bỏ nhiều công sức, đầu óc thông minh, chịu được khổ mới có thứ hạng đứng đầu thế giới, Liên đoàn Cầu lông thế giới vì một quốc gia có nhiều tuyển thủ ưu tú, nên đưa ra quy tắc như vậy? Tôi hiểu Liên đoàn Cầu lông thế giới làm như vậy là muốn phổ biến môn cầu lông, muốn để một số khu vực cầu lông không mấy phát triển như châu Phi v.v tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, nhưng tôi cảm thấy, các tuyển thủ ở vào top 16 hoặc top 20 đều nên được tham dự, sau đó tạo thêm cơ hội cho các tuyển thủ xếp hạng không cao trên thế giới, như thế mới gọi là công bằng."

    Theo yêu cầu số suất tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích hiện nay, ở nội dung đánh đôi một Liên đoàn ít nhất có 2 cặp đánh đôi lọt vào top 8 thế giới mới giành trọn 2 suất tham dự; nội dung đánh đơn thì yêu cầu thấp hơn, chỉ cần có 2 tuyển thủ ở vào top 16 là được. Trong đội tuyển Trung Quốc có nhiều tuyển thủ tầm cỡ thế giới, thường có mấy tuyển thủ hoặc mấy cặp xếp hạng phù hợp yêu cầu tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, điều này đã mang lại "sự rắc rối ngọt ngào" cho Huấn luyện viên trưởng. Tuyền thủ nào sẽ được đi dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích? Một tiêu chuẩn tham khảo quan trọng của ông Lý Vĩnh Ba là "thành tích thi đấu với tuyển thủ nước ngoài".

    Ông Lý Vĩnh Ba cho biết: "Trong chu kỳ thi đấu tính điểm tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, chúng tôi sẽ sắp xếp thi đấu hợp lý cho các tuyển thủ, tuyển thủ nào cũng có cơ hội. Nếu anh là tuyển thủ trước tiên giành được suất tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, nhưng liệu anh có phải là tuyển thủ thay mặt đất nước tham dự Đại hội Thể thao Ô-lim-pích hay không, thành tích thi đấu với tuyển thủ chủ yếu nước ngoài sẽ là căn cứ chủ yếu. Không phải anh được xếp thứ nhất thì nhất định là anh được đi, anh xếp thứ 8 thì không được đi. Chúng tôi sẽ so sánh các dữ liệu, ví dụ nội dung đánh đơn, trong top 10 thế giới hiện nay, dữ liệu thi đấu giữa tuyển thủ của Trung Quốc với tuyển thủ nước ngoài trong top 10 này, đây là điều chúng tôi phải thống kê, giữ toàn thắng có được tham dự không? Đều dựa vào dữ liệu để quyết."

    Tầm quan trọng của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích không nói cũng rõ, song ông Lý Vĩnh Ba không vì vậy mà không dành cơ hội cho các gương mặt mới, tuyển thủ Đường Uyên Đình sinh năm 1994 là đối tượng đào tạo trọng điểm. Ông Lý Vĩnh Ba nói: "Đường Uyên Đình là tuyển thủ rất toàn diện, có thể phối hợp với nhiều tuyển thủ khác, Sudirman Cup trận nào Đình cũng ra sân thi đấu, bởi vì thực lực đã đạt đến mức như vậy rồi, nếu sang năm Đình đứng trên bục nhận giải thưởng, bạn không nên cảm thấy bất ngờ.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>