• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Thế giới rộng lớn bao la, tôi muốn đi khám phá"—Thị trường du lịch xuất cảnh của Trung Quốc tăng trưởng liên tục

    2015-05-18 15:48:06     Xin Hua

    "Thế giới rộng lớn bao la, tôi muốn đi khám phá". Đây là ước mơ của nhiều người Trung Quốc bình thường. Cùng với túi tiền của người Trung Quốc ngày một "căng phồng", ước mơ này đã từng bước trở thành hiện thực.

    Năm 2013, số người Trung Quốc xuất cảnh du lịch đã đột phá 100 triệu lượt người, đến năm 2014, con số này tăng lên tới 117 triệu lượt người, lần đầu tiên vượt Mỹ trở thành nguồn du khách xuất cảnh du lịch nhiều nhất toàn cầu. Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc dự đoán, năm nay con số này sẽ tăng lên tới 135 triệu lượt người.

    Làn sóng du khách Trung Quốc đã mang lại "món hời lớn" cho rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, một số điểm đến du lịch ở hải ngoại xuất hiện tình hình "mùa vắng khách mà không ế khách". Năm ngoái, mức chi tiêu của du khách Trung Quốc ở hải ngoại đã lên tới hơn 1000 tỷ Nhân dân tệ.

    Trong khi lấy làm ngạc nhiên trước năng lực chi tiêu "khổng lồ" của du khách Trung Quốc, ngày càng nhiều quốc gia đưa ra các chính sách ưu đãi như miễn thị thực, cấp thị thực tại sân bay, miễn phí thị thực, v.v., mong thu hút du khách Trung Quốc, đua nhau giành "miếng bánh ga-tô lớn" trên thị trường du lịch thế giới.

    Kể từ cuối năm ngoái Mỹ bắt đầu thực hiện cấp thị thực có hiệu lực 10 năm cho du khách Trung Quốc, các nước Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ, Niu Di-lân,... cũng liên tiếp ban bố hoặc chuẩn bị ban bố chính sách nới lỏng cấp thị thực đối với du khách Trung Quốc. Hiện nay, đã có hơn 50 nước và vùng lãnh thổ dành ưu đãi miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại sân bay cho công dân Trung Quốc.

    Các chính sách nới lỏng điều kiện cấp thị thực liên tiếp được ban bố, điều kiện xuất cảnh ngày một hạ thấp, đã thu hẹp khoảng cách giữa người Trung Quốc với thế giới, cũng nhen nhóm ngọn lửa nhiệt tình xuất cảnh du lịch của người Trung Quốc. Các hãng du lịch dự kiến, số du khách lựa chọn các tour du lịch Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a sẽ tăng mạnh.

    Ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 4, chị Trần Tuyết, nhân viên cổ cồn trắng làm việc ở Thượng Hải đã lựa chọn tour du lịch Hàn Quốc. Chị xin cấp thị thực qua trang web mua sắm trực tuyến Taobao, đặt mua vé máy bay và đặt khách sạn qua mạng, tại các khu thương mại sầm uất ở Xơ-un như Myeong-dong đâu đâu cũng có biển hàng tiếng Trung và nhân viên hướng dẫn mua sắm biết nói tiếng Trung, chị Trần Tuyết đã thụ hưởng chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc một cách suôn sẻ trong khi không biết nói một câu tiếng Hàn nào.

    Chị Trần Tuyết nói: "Hầu như không cần dùng tiếng Anh, miễn là không đi địa phương đặc biệt hẻo lánh, cơ bản dùng tiếng Trung là đủ".

    Một số điểm đến du lịch có tỷ giá hối đoái thấp, cũng khơi dậy sự nhiệt tình du lịch và tiêu dùng ở hải ngoại của du khách Trung Quốc, các tour mua sắm ở hải ngoại đã được nhiều du khách trẻ lựa chọn.

    Chị Lý Phù vừa trở về Trung Quốc sau chuyến "càn quét" hàng hoá ở Nhật Bản, sau khi tính toàn bộ chi tiêu cho chuyến du lịch chị Lý cho biết, tour du lịch 10 ngày lần này có hành trình giống như tour du lịch 2 năm trước, nhưng mức chi tiêu lại rẻ khoảng 2000 Nhân dân tệ. Đồng Yên Nhật mất giá, khiến chị sắm đồ "điên cuồng" hơn, cuối cùng khi về nước hành lý của chị Lý lên tới 30 kg.

    Nhân sĩ ngành du lịch chỉ rõ, trong 2 năm qua, du khách Trung Quốc rất nhạy cảm đối với sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, thường nơi nào đồng tiền bị mất giá, nơi ấy có số du khách tăng mạnh.

    Giống như sự thay đổi về bản đồ kinh tế Trung Quốc, nguồn du khách Trung Quốc không chỉ tập trung ở khu vực phát triển miền Đông nữa, đang tăng tốc mở rộng ra các đô thị loại 2 và loại 3.

    Phóng viên từ nhiều công ty du lịch ở khu vực miền Trung được biết, trong kỳ nghỉ 1/5 năm nay, số du khách xuất cảnh du lịch của một số hãng lữ hành ở địa phương đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

    Ông Khương Giang, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Quốc tế Quang Đại, Giang Tây cho biết, những năm qua, người dân ở tỉnh Giang Tây miền Trung lựa chọn xuất cảnh du lịch ngày càng đông, số du khách xuất cảnh du lịch do công ty tiếp đón tăng bình quân khoảng 30%/năm. Trong khi đó, càng nhiều du khách có khuynh hướng lựa chọn đi du lịch tự túc hoặc du lịch một mình có hành trình tự do hơn.

    Anh Dương Manh sống ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã làm hộ chiếu từ lâu. "Một khi có kỳ nghỉ, tôi sẽ ra nước ngoài du lịch tự túc". Một báo cáo về tình hình du lịch tự túc của người Trung Quốc cho thấy, du khách ở độ tuổi 21-30 là nhóm người chính lựa chọn du lịch tự túc, chiếm 62,4%; xét từ điểm du lịch ở nước ngoài, châu Á đứng đầu, số du khách lựa chọn các tour du lịch châu Âu và Mỹ tăng rõ rệt, tỷ lệ đã tiếp cận số du khách lựa chọn các tour du lịch châu Á.

    Người Trung Quốc giao lưu ngày càng sâu sắc với thế giới, tầm nhìn cũng ngày càng rộng mở. Hiện nay, hơn 20 nghìn doanh nghiệp Trung Quốc, hàng triệu người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại khắp nơi trên thế giới. Những khu vực từng khiến người Trung Quốc cảm thấy xa lạ như châu Mỹ La-tinh, châu Phi đã trở thành điểm đến du lịch hot mới của du khách Trung Quốc.

    Cùng với ngày càng nhiều người Trung Quốc xuất cảnh du lịch, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường công tác sáng tạo đổi mới các điểm đến du lịch về các mặt tiện lợi hoá thị thực, nới lỏng thuế, bảo hộ lãnh sự. Đồng thời, Chính phủ và xã hội Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hình ảnh văn minh của du khách Trung Quốc, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như "Luật Du lịch", "Hướng dẫn hành vi văn minh của công dân khi du lịch ở hải ngoại".

    Ông Khương Giang, Tổng Giám đốc Công ty du lịch quốc tế Quang Đại, Giang Tây nói: "Từ tình hình mới đây cho thấy, du khách Trung Quốc quả thực đã chú trọng hơn hình ảnh bản thân, ý thức du lịch văn minh cũng được nâng cao".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>