• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tập đoàn Alibaba: Làm cho thương mại toàn cầu "Vừng ơi, mở cửa ra"

    2015-05-12 16:10:38     Xin Hua
    16 năm sau khi thành lập Tập đoàn Alibaba, ông Mã Vân cùng ê-kíp của mình vẫn làm nghề cũ, tức là để các thương gia đưa hàng do Trung Quốc sản xuất tới khắp nơi trên thế giới qua mặt bằng Alibaba, bố cục về mua sắm trực tuyến, lưu thông phân phối và hệ thống thanh toán, với ý tưởng làm cho thương mại toàn cầu trở nên thông suốt hơn thông qua mạng In-tơ-nét.

    Sau khi kết thúc chuyến thăm châu Âu mới đây, ông Mã Vân được bên ngoài gọi đùa là "Khách sộp hàng đầu". Ngoài ra mắt "Hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt" đầu tiên tại Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin ở Hannover, Đức ra, ông Mã Vân đã lần lượt gặp gỡ các nhà lãnh đạo chủ chốt của I-ta-li-a và Pháp trong 2 ngày sau đó, thương thảo làm thể nào cung cấp trực tiếp sản phẩm châu Âu cho người tiêu dùng Trung Quốc, xây dựng "chuỗi cung ứng từ châu Âu" kết nối trực tiếp với Trung Quốc.

    Thực ra, kế hoạch mới nhất của Tập đoàn Alibaba nhằm khởi thông thương mại toàn cầu qua mạng In-tơ-nét này đã khởi động từ hơn 1 năm trước. Trong 1 năm qua, các nước gồm Anh, Pháp, Ca-na-đa, Ai-len, Hàn Quốc, v.v. đã ký thoả thuận với Tập đoàn Alibaba, mong thông qua kế hoạch này vực dậy hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc của các doanh nghiệp địa phương.

    Những thương hiệu quốc tế và chuỗi siêu thị quy mô lớn phát hiện cơ hội thương mại này sớm nhất. Hãng bán lẻ lớn thứ 2 Mỹ Costco năm 1999 từng cử nhân viên quản lý cấp cao thường trú ở Bắc Kinh để nghiên cứu thị trường Trung Quốc, nhưng mất nhiều thời gian vẫn không nghiên cứu ra phương án thích hợp thâm nhập thị trường Trung Quốc, do vậy đã rút khỏi đội ngũ "chốt" tại Bắc Kinh. Năm ngoái, theo sự giới thiệu của cơ quan hữu quan của Mỹ đóng tại Trung Quốc, Costco đã thảo luận phương án với Tmall quốc tế, mặt bằng mua sắm trực tuyến các sản phẩm nhập khẩu quá cảnh, sau 5 tháng thảo luận và kết nối, Costco đã thâm nhập thị trường Trung Quốc đại lục qua mạng In-tơ-nét.

    Hiệu quả của cuộc thử nghiệm đầu tiên đã khiến các thương gia thấy được tiềm năng về nhu cầu trong nước Trung Quốc. Trong hoạt động khuyến mại nhân Ngày độc thân 11/11 năm ngoái, người tiêu dùng Trung Quốc đã mua 2 triệu tấn quả Nam Việt Quất sấy khô và hơn 90 tấn quả hạt khô các loại từ cửa hàng Costco trên mạng, hàng trong kho ở Đài Loan phục vụ hoạt động khuyến mại lần này đã bán hết sạch, đành phải điều phối khẩn cấp các kho ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

    Để người tiêu dùng nhanh chóng nhận được hàng sau khi đặt hàng, dưới sự hỗ trợ của cơ quan hải quan và các thương gia hợp tác, Tập đoàn Alibaba đã áp dụng thử một số biện pháp, áp dụng hình thức kho ngoại quan đối với sản phẩm do hải ngoại cung ứng trực tiếp, tức là vận chuyển trước các mặt hàng trừ thực phẩm tươi sống đến kho ngoại quan ở Trung Quốc, giảm thiểu các khâu trung gian, do hệ thống kho ngoại quan kết nối với các cơ quan hải quan, kiểm nghiệm kiểm dịch, sau khi khách hàng gửi đơn đặt hàng cho thương gia nước ngoài, có thể hoàn thành thủ tục hải quan một cách nhanh chóng, thông thường chỉ cần mất 1 tiếng đồng hồ thì có thể hoàn thành thủ tục hải quan. Về chi phí, vận chuyển công-te-nơ qua đường biển tiết kiệm gần 90% chi phí lưu thông phân phối so với vận chuyển một bưu phẩm.

    Trong hoạt động khuyến mại nhân Ngày độc thân 11/11 của Tập đoàn Alibaba, khách hàng nhận được hàng sớm nhất là ở Hàng Châu, anh này đã nhận được bưu phẩm nước ngoài—một hộp bột sữa Hà Lan sau 2 tiếng đồng hồ gửi đơn đặt hàng.

    Qua AliExpress, người dân sống ở Bắc Cực có thể mua đèn lồng, người châu Phi có thể mua dụng cụ đánh bắt cá, người dân sống trên đảo nhỏ Nam Thái Bình Dương có thể mua vỏ điện thoại di động... Đối với số lượng giao dịch khổng lồ diễn ra mỗi phút trên mặt bằng này, hàng hoá trên toàn thế giới lưu động qua mặt bằng mạng lưới, thanh toán và phân phối lưu thông là điều then chốt hoàn thành giao dịch cuối cùng.

    Cơ sở hạ tầng dành cho thương mại điện tử ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ thực ra rất giống Trung Quốc những năm trước khi tổ chức hoạt động khuyến mại nhân Ngày độc thân 11/11.

    Ở Nga, Bra-xin..., AliExpress—trang web mua sắm hải ngoại thuộc Tập đoàn Alibaba đã trở thành một trong những trang web có lượng truy cập nhiều nhất địa phương. Năm 2013, cư dân mạng Nga đồ dồn vào mua hàng trong một hoạt động khuyến mại đã khiến lượng lớn hàng hoá ứ đọng trong một nhà kho ở Mát-xcơ-va, đơn giao hàng chuyển phát nhanh muộn nhất là mất 3 tháng mới đưa đến tay người tiêu dùng.

    Để đưa hàng hoá toàn cầu tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, Công ty Cainiao thuộc Tập đoàn Alibaba hợp tác với doanh nghiệp lưu thông phân phối khắp nơi trên toàn thế giới, xây dựng mạng lưới lưu thông phân phối che phủ 217 nước và vùng lãnh thổ. Công ty Cainiao hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ lưu thông phân phối nước ngoài, mở kho hàng ở Mỹ, Đức, Ô-xtrây-li-a, Anh, Hàn Quốc, v.v., công ty bưu chính của các nước Xin-ga-po, Phần Lan, Bra-xin, v.v. đều mở cửa với Công ty Cainiao, như vậy, bưu phẩm có thể lưu chuyển trong hệ thống Liên minh Bưu chính Quốc tế, cơ bản che phủ toàn thế giới.

    Dữ liệu lớn đã phát huy vai trò. Công ty Cainiao sử dụng dữ liệu lớn về đơn đặt hàng và giao dịch xây dựng mạng lưới dữ liệu cho hơn 100 doanh nghiệp lưu thông phân phối kết nối với mạng lưới này. Trên bản đồ lưu thông phân phối tức thời của Công ty Cainiao, tình hình vận hành của các tuyến đường, liệu có bão hoà hay không, đều rất rõ nét, qua đó có thể ưu hoá và dự báo về tình hình lưu thông phân phối.

    Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc bán sản phẩm của mình ra nước ngoài qua cơ sở hạ tầng dành cho thương mại điện tử này.

    Công ty may mặc do anh Hoa Bính Như 28 tuổi sáng lập nằm ở ngoại ô thành phố Hàng Châu, anh đã mở cửa hàng trực tuyến trên mặt bằng AliExpress—mặt bàng bán lẻ xuyên quốc gia thuộc Tập đoàn Alibaba, hiện nay cửa hàng trực tuyến này đã đứng hàng đầu về lượng tiêu thụ trang phục phụ nữ trên AliExpress ở thị trường Bra-xin, doanh nghiệp của anh có hơn 300 người làm công tác thiết kế và sản xuất quần áo.

    Anh Hoa Bính Như nói: "Mô hình của doanh nghiệp chúng tôi rất giống Công ty Zara. Từ các khâu thiết kế, sản xuất đến vận chuyển khỏi kho, nếu sử dụng chuyển phát nhanh tới Mỹ, một chiếc áo có thể đưa đến tận tay người tiêu dùng chỉ trong khoảng nửa tháng".

    Trên mặt bằng Alibaba có rất nhiều người lập nghiệp Trung Quốc như anh Hoa Bính Như. Nghiệp vụ của Tập đoàn Alibaba ban đầu phát triển từ thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý tưởng của nhóm sáng lập mặt bằng này rất đơn giản, để việc làm ăn không còn khó khăn, để các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc hướng tới xuất khẩu tìm kiếm khách hàng hải ngoại một cách dễ dàng hơn. Khi sáng lập trang web Taobao năm 2003, cũng với ý tưởng tương tự, để những người làm ăn buôn bán nhỏ có thể tìm thấy khách hàng dễ dàng hơn, để người tiêu dùng tìm được sản phẩm bán lẻ các loại.

    Hiện nay, bố cục về thương mại điện tử của Tập đoàn Alibaba trong hơn 10 năm trước đã rất rõ nét. Do khách hàng không yên tâm khi giao dịch trực tuyến, Tập đoàn Alibaba đã xây dựng cơ chế đảm bảo giao dịch, đó chính là Alipay. Xây dựng cơ chế đánh giá lẫn nhau trên mạng, hình thành hệ thống tín dụng trên thế giới ảo. Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ khó khăn trong huy động vốn, Tập đoàn Alibaba đã thành lập công ty cho vay nhỏ lẻ, cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn tín dụng theo tình hình tín dụng và kinh doanh.

    Dựa theo hệ thống này và mô hình mở cửa hàng miễn phí này, Tập đoàn Alibaba đã chiến thắng eBay trên thị trường Trung Quốc, xuất hiện hàng trăm nghề nghiệp mới, tạo 14 triệu việc làm một cách trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy hàng vạn doanh nghiệp nâng cấp. Trong khi tạo cơ hội cho hàng trăm triệu người tiêu dùng và ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tập đoàn Alibaba cũng xây dựng thành công thương hiệu của mình. Tuy nhiên, thương hiệu Alibaba đã gắn chặt với hàng hoá do Trung Quốc sản xuất, muốn xây dựng thương hiệu riêng, Alibaba vẫn còn chặng đường dài phải đi.

    Trong một bài diễn văn, ông Mã Vân nói: "Chúng tôi mong dùng công nghệ của mình, thông qua mặt bằng thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng ở Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Để việc làm ăn của doanh nghiệp không còn khó khăn, để người tiêu dùng có thể mua được càng nhiều hàng hoá tốt".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>