• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc lần đầu tiên giành chức vô địch Giải cờ vua đồng đội nam thế giới

    2015-05-08 16:49:07     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Giải cờ vua đồng đội nam thế giới năm 2015 ngày 28 tháng 4 đã kết thúc tại Ác-mê-ni-a, Đội nam Trung Quốc rốt cuộc đã thực hiện "đột phá số không" mang tính lịch sử tại giải này.

    Đây lại là một động thái phá băng mang tính cột mốc của Đội cờ vua nam Trung Quốc sau khi đoạt chức vô địch Giải Ô-lim-pích cờ vua đồng đội thế giới năm ngoái. Trước đó, Đội cờ vua nữ Trung Quốc đã ba lần liên tục đoạt chức vô địch Giải cờ vua đồng đội nữ thế giới, còn Đội cờ vua nam Trung Quốc thì đã ba lần đoạt giải nhì vào năm 2005, năm 2011 và năm 2013.

    Giải cờ vua đồng đội thế giới ra đời năm 1985, lúc đầu 4 năm tổ chức một lần, kể từ năm 2009 đổi thành 2 năm tổ chức một lần. Tham dự giải lần này có 10 đội, lần lượt là: Đội Chủ nhà Á-mê-ni-a, Cu Ba, Ai Cập, Hung-ga-ri, Ấn Độ, I-xra-en, Nga, U-crai-na, Mỹ và Trung Quốc. Trong các đội kể trên có Top 3 Giải Ô-lim-pích cờ vua đồng đội thế giới năm 2013 cùng các đội vô địch châu Á, châu Mỹ, châu Phi và châu Âu, bởi vậy, Giải cờ vua đồng đội thế giới thuộc giải hàng đầu, độ khó đoạt chức vô địch không kém Giải Ô-lim-pích cờ vua đồng đội thế giới, hai giải này cùng là sân khấu đua tranh giải đồng đội trình độ cao nhất của môn cờ vua.

    Lần này Đội cờ vua nam Trung Quốc gồm các vận động viên Bốc Tường Chí, Đinh Lập Nhân, Dư Ương Y, Vi Dịch và Vương Thần. Do đối thủ đua tranh chủ yếu đội U-crai-na 4 ván cờ trong vòng đấu cuối cùng đều đề nghị hòa, bởi vậy Đội Trung Quốc đã đoạt chức vô địch sớm trong tình hình còn chưa kết thúc vòng đấu cuối cùng với Đội Ấn Độ. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo Đội Lý Văn Lương và Huấn luyện viên Từ Tuấn, Đội Trung Quốc đã thắng Đội Ấn Độ với tỉ số 3:1, giành 15 điểm với thành tích thắng 6 trận hòa 3 trận không thua trận nào, đoạt chức vô địch dẫn trước đội thứ nhì U-crai-na 3 điểm. Đội Chủ nhà Ác-mê-ni-a đứng thứ ba với thành tích 11 điểm.

    "Có thể liên tiếp hai năm lần lượt đoạt chức vô địch Giải Ô-lim-pích cờ vua đồng đội thế giới và Giải cờ vua đồng đội thế giới, quả thực có thể chứng tỏ thực lực đồng đội của đội cờ vua nam Trung Quốc hiện nay," Huấn luyện viên trưởng Đội cờ vua quốc gia Trung Quốc Diệp Quang Xuyên nói, nhất là ba vận động viên trẻ Đinh Lập Nhân, Dư Ương Y và Vi Dịch còn là thành viên đoạt chức vô địch Giải Ô-lim-pích cờ vua đồng đội thế giới năm ngoái, ba người đoạt chức vô địch ở cả hai giải, có thể nói là "tổ hợp hoàng kim" của Đội cờ vua nam Trung Quốc.

    Bốc Tường Chí 10 năm trước cũng là một trong các thành viên trụ cột đoạt giải nhì của Đội cờ vua nam Trung Quốc, sau 10 năm anh rốt cuộc đã trọn giấc mơ giành chức vô địch Giải cờ vua đồng đội thế giới, nhưng anh khiêm tốn nói mình "cũng không giúp được gì nhiều", coi đó là kết quả lao động cần cù đoàn kết của cả Đội.

    "Kỳ thực trước giải tôi cũng không nghĩ lần này có thể phát huy tốt như vậy, nhưng các đội viên và Huấn luyện viên cùng Đoàn hỗ trợ đoàn kết nhất trí với nhau, coi như kết quả ngoài tưởng tượng. Có thể giành chức vô địch rất xúc động, cuối cùng không còn phải đứng nhì nữa," Bốc Tường Chí sau trận đấu thông qua Wechat viết, nếu không có nỗ lực của cả Đội, thì không thể giành được thành tích tốt như vậy.

    Ông Lý Văn Lương nói, Đoàn hỗ trợ của Đội Trung Quốc lần này rất lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Trung tâm, có cựu Đội trưởng Đội nam Trung Quốc Nghê Hoa bày mưu tính kế, có Chương Chung đã đi Xin-ga-po ở cung cấp sự phân tích các điểm yếu mạnh của đối thủ, có Lý Siêu giúp Vi Dịch làm công tác chuẩn bị trước trận gặp Đội U-crai-na, có Lư Thượng Lỗi đợi lệnh 24/24 giờ để đoán cờ, có Lâu Nhất Bình sinh viên Đại học Tài chính làm thống kê số liệu, còn có đồng đội Vương Thần mỗi ngày không ra thi đấu cũng giúp Bốc Tường Chí làm công tác chuẩn bị, cũng như Huấn luyện viên Từ Tuấn đã bỏ nhiều thời gian và tâm huyết chăm sóc các đội viên, có thể nói là đã cung cấp hỗ trợ đồng đội tối đa đa phương hóa, đa dạng hóa và nhiều góc độ.

    "(Bốc Tường Chí) đã nhiều lần thay đổi thế cờ khai cuộc, trước đây gặp Nga, một thế cờ khai cuộc của Chí, đối phương không thắng nổi Chí, thế nhưng Chí không ngừng thay đổi, cầm quân đen (đi sau) cũng phấn đấu giành chiến thắng, vì thế vận động viên lớn tuổi này đã đóng vai trò rất quan trọng," Ông Lý Văn Lương nói.

    Theo ông Lý Văn Lương, Dư Ương Y ở bàn 2 và Vi Dịch ở bàn 4 cũng bị bệnh mệt trong thời gian thi đấu, Dư Ương Y bị cảm, tuy có chí muốn thắng cờ nhưng sức khỏe thường không cho phép, phải trải qua một thời kỳ rất khó chịu đau khổ; Vi Dịch từ ngày đến thì bị đau răng, ngày nào cũng phải đi lấy thuốc, trong thời gian thi đấu còn bị cảm, hầu như trận nào cũng phải chuẩn bị 4-5 tiếng đồng hồ; Đinh Lập Nhân cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở bàn 1, có thể nói lần này tất cả kỳ thủ đều rất không dễ dàng.

    Huấn luyện viên trưởng Diệp Quang Xuyên nói, sau này sẽ thông qua hình thức mỗi năm mời một Đại kiện tướng đến thi đấu, tổ chức chuyên phân tích kỳ thủ siêu hạng, tham gia thi đấu giải trình độ cao ở nước ngoài v.v, giúp kỳ thủ Đội nam Trung Quốc tiếp tục vươn lên đỉnh cao, không ngừng cố gắng giành được đột phá chức vô địch trong giải cá nhân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>