• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công ty Hoa Vi: Ước mơ là tạo tương lai sống tốt đẹp hơn cho con người

    2015-05-05 16:52:48     Xin Hua

    Mới đây, khi trả lời phóng viên Tân Hoa xã, Tổng Giám đốc điều hành luân phiên của Công ty Hoa Vi Hồ Hậu Côn khái quát tinh thần doanh nghiệp Hoa Vi rằng, giá trị quan cốt lõi "Giúp khách hàng thành công" của Công ty Hoa Vi có nghĩa là "Phục vụ khách hàng là lý do duy nhất để Công ty Hoa Vi tồn tại", Công ty Hoa Vi chẳng có tài nguyên quý hiếm nào có thể dựa vào, "Chỉ có phấn đấu gian khổ mới có thể nhận được tín nhiệm và tôn trọng".

    Điểm lại lịch sử phát triển hơn 20 năm của Công ty Hoa Vi, có thể phát hiện, chính nhờ tinh thần này đã dẫn dắt sự phát triển của Công ty Hoa Vi: Từ ban đầu với số vốn lập nghiệp 21 nghìn Nhân dân tệ, chỉ sau 8 năm, doanh thu của Công ty Hoa Vi đã lên tới 1,5 tỷ Nhân dân tệ/năm; năm 2004, Hoa Vi thành lập công ty chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài, chỉ sau 3 năm, đã nhận được đơn đặt hàng đến từ các công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông xuyên quốc gia chính ở châu Âu như Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, v.v.

    Cuối tháng 3 năm nay, cơ quan giám sát an ninh mạng In-tơ-nét Anh ra báo cáo cho biết, "Các sản phẩm kỹ thuật, viễn thông do Công ty Hoa Vi cung cấp cho Anh không gây nên mối đe doạ tới an ninh quốc gia Anh". Sau đó, một "tiếu lâm" đã được chia sẻ với tần suất cao trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc: Có lẽ người Anh sắp sẽ thay đổi thói quen đọc sách khi đi tàu điện ngầm, vì một khi thiết bị thông tin viễn thông của Công ty Hoa Vi đi vào hoạt động, tàu điện ngầm Luân Đôn có lịch sử hơn 100 năm sẽ được che phủ tín hiệu điện thoại di động.

    "Tiếu lâm" chỉ là trò gây cười, nhưng số liệu là có thật: Báo cáo năm 2014 được công bố vào ngày 31/3 cho thấy, tổng doanh thu của Hoa Vi lên tới 288,2 tỷ Nhân dân tệ/năm, tăng 20,6% so với năm 2013, thực hiện lợi nhuận ròng 27,9 tỷ Nhân dân tệ, tăng 32,7%. Công ty Hoa Vi của Trung Quốc đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp về thông tin và viễn thông lớn nhất toàn cầu.

    Điều quan trọng hơn là, những nỗ lực về nghiên cứu kỹ thuật và sự hoà hợp về quan niệm kinh doanh doanh nghiệp khiến Công ty Hoa Vi trở thành công ty được người dân nhiều nước và vùng lãnh thổ tin cậy.

    Tại Kukes ở An-ba-ni, nước Đông Âu, công nhân viên chức Công ty Hoa Vi bất chấp bão tuyết nghiêm trọng nhất 15 năm, đến vùng núi hẻo lánh để sửa chữa thiết bị viễn thông; Tại rừng mưa nhiệt đới Nuqui ở Cô-lôm-bi-a, châu Mỹ La-tinh, công nhân viên chức Công ty Hoa Vi dùng sức người để vận chuyển thiết bị đến núi cao trong tình hình không có đường ô-tô, bắc cây cầu viễn thông cho 2759 cư dân địa phương; Công ty Hoa Vi bố trí triển khai mạng lưới băng thông rộng không dây tại Ni-giê-ri-a, khiến hàng chục triệu cư dân địa phương có thể sử dụng băng thông rộng không dây với cước phí đủ năng lực chi trả, tận hưởng các dịch vụ như ngân hàng di động, giáo dục trực tuyến, v.v. một cách tiện lợi; Giải pháp về năng lượng mới của Công ty Hoa Vi giúp Nê-pan, quốc gia trên núi cao thực hiện phạm vi che phủ tín hiệu viễn thông mở rộng tới khu vực hẻo lánh, trong khi thực hiện bảo vệ môi trường, cũng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, khiến cuộc sống của cư dân địa phương trở nên phong phú hơn và tốt đẹp hơn.

    Ông Hồ Hậu Côn nói: "Giá trị của doanh nghiệp Trung Quốc là đồng hành với các bạn đồng nghiệp, dốc sức phổ cập băng thông rộng trên toàn cầu, từ đó khiến người dân ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người dân ở các nước và vùng lãnh thổ đang phát triển có thể kết nối mạng băng thông rộng có tốc độ cao và nhanh tiện với cước phí có thể gánh chịu nổi".

    Công ty Hoa Vi còn có ước mơ và mục tiêu hùng vĩ hơn. Ông Hồ Hậu Côn cho biết, mục tiêu phấn đấu của Hoa Vi là trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông trên toàn cầu, "Chúng tôi sẽ đoàn kết với các đối tác chiếm ưu thế trên toàn cầu với thái độ cởi mở hơn, để tương lai sống của con người càng tốt đẹp hơn".

    Ước mơ của Hoa Vi được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và thực lực. Trên thị trường toàn cầu hầu như có một "nhận thức chung", đó là Hoa Vi là một trong những công ty yêu thích sáng tạo đổi mới một cách siêng năng nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin viễn thông trên toàn cầu. Tính đến nay, Hoa Vi đã nhậm chức chủ chốt trong hơn 170 tổ chức về tiêu chuẩn và tổ chức về mã nguồn mở, cả thảy được cấp 36.511 bằng sáng chế.

    Theo ông Hồ Hậu Côn, Hoa Vi giành thành tích tốt không có bí mật gì, điều then chốt là doanh nghiệp đưa ra nỗ lực bền bỉ về mặt sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ, không ngừng thúc đẩy hợp tác mở cửa và ưu hoá cơ chế quản lý trong nội bộ doanh nghiệp. Thực ra, chỉ trong năm 2014 vừa qua, Hoa Vi đã đầu tư 40,8 tỷ Nhân dân tệ vào công tác nghiên cứu công nghệ, chiếm 14% doanh thu của doanh nghiệp, điều này khiến khoản vốn đầu tư vào khoa học – công nghệ của Công ty Hoa Vi kể từ năm 2005 đã lên tới 190 tỷ Nhân dân tệ. Bên cạnh đó, trong số gần 150 nghìn công nhân viên chức của Công ty Hoa Vi, hơn 45% công nhân viên chức làm công tác về sáng tạo đổi mới, nghiên cứu và phát triển.

    Hiện nay, toàn cầu đều đang thảo luận sôi nổi về tương lai kỹ thuật số công nghiệp và ngành chế tạo, doanh nghiệp Trung Quốc cũng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội cách mạng công nghiệp lần này. Ông Hồ Hậu Côn nói: "Cách mạng công nghiệp mới có nghĩa là thời đại kết nối toàn thế giới đã đến, chúng tôi rất may mắn được đón chào thời đại này, chúng tôi đã thúc đẩy sự kết nối của đa số người với người trên thế giới, trong tương lai chúng tôi cũng sẽ khiến người với sự vật, sự vật với sự vật được kết nối rộng rãi hơn. Làm sứ giả thời đại kết nối là vai trò xuất sắc nhất của Hoa Vi trong thời đại này".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>