• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Xóa mù chữ" cộng với xét nghiệm-Mở ra chiến trường mới chống Đô-pinh ở giảng đường Đại học

    2015-04-30 18:00:27     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Đô-pinh là gì? Có tác dụng và nguy hại gì? Liệu có được sử dụng đô-pinh hay không? Khi phóng viên nêu các câu hỏi này với các sinh viên tại trường Đại học đã nhận được sự trả lời lý thú.

    "Đô-pinh là 'máu gà'. Nó có thể nâng cao năng lực của vận động viên," sinh viên Quách Xuân Vân và bạn bè của Vân ở trường Đại học Khoa học công nghệ Thanh Đảo đã trả lời như vậy.

    Là sinh viên không thuộc chuyên ngành thể thao ở trường Đại học bình thường, giải thích của họ về đô-pinh còn đạt yêu cầu, nhưng khi được hỏi "liệu có được sử dụng đô-pinh hay không" thì lại có chút mập mờ, "tuỳ theo tình hình mà".

    Nghi ngờ của các sinh viên rất nhanh đã tan biến, bởi vì tiếp đến họ đã dự buổi giới thiệu kiến thức về chống đô-pinh do Trung tâm Chống đô-ping Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc tổ chức. Trong buổi giới thiệu một tiếng đồng hồ, Giảng viên của Trung tâm Loan Triệu Sảnh đã dùng phim hoạt hình, chương trình truyền hình hài hước và phim đèn chiếu cho họ biết, đô-pinh là ung nhọt của thể thao, cũng không xa xôi với đời sống của người bình thường, thuốc mà bạn uống thậm chí trong thức ăn, đều có thể trở thành thủ phạm bị xử phạt đối với vận động viên.

    Buổi giới thiệu này không chỉ hướng tới sinh viên bình thường, điều quan trọng hơn là nhằm vào các sinh viên sắp tham gia sát hạch vận động viên trình độ cao hoặc đã thông qua thi để vào Đại học. Được biết, trong nước Trung Quốc mỗi năm có khoảng 200 nghìn thí sinh được nhận vào trường Đại học thông qua thi thêm môn thể thao, số người tham gia thi môn thể thao còn lớn gấp mấy lần con số này. Họ có thể gặp phải vấn đề đô-pinh, nhưng việc xét nghiệm đô-pinh hầu như không có, tiếp nhận giáo dục chống đô-pinh cũng không có, thể thao học đường là khâu rất yếu trong công tác chống đô-pinh.

    Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc Tưởng Chí Học nói, hiện tượng một số trường Đại học lạm dụng đô-pinh trong thi tuyển sinh vận động viên trình độ cao khá nghiêm trọng, bởi vậy bắt đầu từ năm 2015, Bộ Giáo dục chính thức hợp tác với Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước, yêu cầu 275 trường Đại học thí điểm đội thể thao trình độ cao trong cả nước triển khai công tác chống đô-pinh trong thi tuyển sinh. Đặc diểm của công tác chống đô-pinh trong sinh viên là lấy giáo dục làm chính, phối hợp thích đáng với biện pháp giám sát và xử phạt.

    Trước chuyến đi trường Đại học Khoa học công nghệ Thanh Đảo, Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc đã tổ chức buổi giới thiệu tương tự tại trường Đại học Trùng Khánh và trường Đại học Công nghệ Đại Liên, đồng thời phát bảng câu hỏi với thí sinh và phụ huynh tháp tùng tham gia thi môn thể thao. "Không khí hiện trường rất sôi nổi, nhiều học sinh và phụ huynh không hiểu rõ lắm về đô-pinh, họ đều muốn học được nhiều kiến thức về mặt này," ông Tưởng Chí Học nói.

    Ngoài giáo dục, xét nghiệm và xử phạt là biện pháp răn đe không thể thiếu. Năm nay Bộ Giáo dục trong "Thông báo về làm tốt một số công tác tuyển sinh loại hình đặc biệt ở trường Đại học năm 2015" khuyến khích trường Đại học thí điểm đội thể thao trình độ cao liên hệ với Trung tâm Chống đô-pinh triển khai xét nghiệm đô-pinh đối với thí sinh, yêu cầu trường Đại học thí điểm cần cùng thí sinh ký "Giấy cam kết đồng ý tiếp nhận xét nghiệm đô-pinh và không sử dụng đô-pinh" trước khi thi chuyên ngành thể thao, thí sinh không chịu ký giấy cam kết hoặc không tiếp nhận xét nghiệm đô-pinh sẽ bị coi là chủ động từ bỏ tư cách thi. Theo thống kê, thi chuyên ngành thể thao năm nay sẽ tiến hành xét nghiệm đô-pinh hơn 100 ca.

    Ông Tưởng Chí Học nói, triển khai giáo dục tuyên truyền chống đô-pinh và xét nghiệm đô-pinh trong thi tuyển sinh đội thể thao trình độ cao, đánh dấu việc mở ra chiến trường mới chống đô-pinh. Sau này chống đô-pinh không chỉ ở lĩnh vực thể thao, cũng chính thức tiến vào lĩnh vực giáo dục. Gậy chỉ huy thi lên Đại học sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc phổ cập kiến thức chống đô-pinh trong sinh viên trường Đại học bình thường và trường thể thao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>