• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh: Con bài "Văn minh" khơi dậy năng lượng dương dân sinh xã hội

    2015-04-24 14:00:32     cri

    Tháng 2 đầu xuân, quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh được bình chọn là "Quận thành phố văn minh toàn quốc". Trong quá trình xây dựng quận thành phố văn minh, quận Hải Điện tích cực thăm dò trong trị lý bệnh đô thị, xây dựng thành tín, người tình nguyện phục vụ thường xuyên, giáo dục đạo đức..., đã làm đẹp môi trường, có lợi cho dân sinh, khơi dậy năng lượng dương xã hội.

    Ở quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh, "Xây dựng văn minh" đúng như một chiếc cầu nối liền nhiều mặt dân sinh xã hội, giải quyết nhiều vấn đề khó xử giữa láng giềng ở khu chung cư. Ông Tôn Văn Khải, Chủ tịch quận Hải Điện cho rằng, xây dựng văn minh trước hết phải ngắm trúng "Bệnh đô thị", cải thiện bộ mặt của thành phố, để văn minh cư trú tốt trở thành tấm danh thiếp mới của quận Hải Điện.

    Trước đây, chỗ này là trạm thu mua đồng nát, tùm lum, mọi người đi lại trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì bùn bắn nhếch nhác. Ông Vương Văn Quân nhà ở thị trấn Tây Bắc Vượng quận Hải Điện cho biết, công tác chỉnh đốn trị lý đã khiến nơi tồn tại khó khăn lớn về môi trường trước đây trở thành bãi cỏ xanh rờn.

    Ngoài ra, cư dân xung quanh Đường Trung Thanh Hà quận Hải Điện đều hết lời khen ngợi việc đi lại tiện lợi sau khi chấn chỉnh trị lý. Trước đây, nhiều xe cộ đỗ ở đây không có người quản lý, rất ảnh hưởng việc đi lại. Việc người dân phàn nàn đã được giải quyết, quận Hải Điện căn cứ theo qui tắc liên quan, thanh lý qui mô xe cộ hỏng đỗ không có người nhận đã thu được thành quả, mọi người người đi lại không còn vất vả như trước nữa.

    Những thay đổi này có liên quan chặt chẽ tới công tác trị lý bệnh đô thị của quận Hải Điện. Tháng 7 năm ngoái, quận Hải Điện đã đưa ra thời gian biểu "chữa khỏi" nhiều vấn đề nan giải của bệnh đô thị, tiếp nhận 455 ý kiến của quần chúng, đưa ra 87 chỉ tiêu khảo sát thực địa, qui hoạch hơn 170 nhiệm vụ, với mục đích duy nhất là để cho đô thị cư trú càng thích hợp hơn.

    Lợi ích dân sinh là điểm xuất phát quan trọng thúc đẩy xây dựng văn minh trong nhiều năm qua của quận Hải Điện. Ở quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh, giúp nhau quản lý làm cho chung cư càng thêm hài hòa. Người tình nguyện đến từ Đại học Bưu điện Bắc Kinh đang kiên nhẫn giảng giải ở khuôn viên chung cư Mẫu Đơn: "Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, hôm nay chúng ta học cách sử dụng iPad......". Kế hoạch người tình nguyện phục vụ mang tên "Hoàng hôn lại sáng tỏ" đã đi vào trạng thái bình thường, qui mô người tình nguyện tiếp tục mở rộng.

    Để người tình nguyện phục vụ thường xuyên, quận Hải Điện thăm dò quản lý dự án phục vụ của người tình nguyện, nhu cầu người tình nguyện phục vụ đến từ khu chung cư phố phường lấy hình thức dự án để được xem xét luận chứng, tiến tới thực hiện hiệu quả cao và chuẩn xác. Tính đến cuối tháng 1 năm 2015, quận Hải Điện đã có 556 nghìn người tình nguyện thông qua đăng ký xác nhận.

    "Thăm dò cùng xây dựng giải quyết vấn đề khó khăn" cũng trở thành biện pháp có hiệu quả của "Con bài văn minh". Trong quận Hải Điện có mấy chục trường đại học như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, v.v, cũng có các viện sở nghiên cứu khoa học và cơ quan lớn. Làm thế nào để việc xây dựng đô thị và chương trình dân sinh đi vào trường học và cơ quan một cách thiết thực, quận Hải Điện đã chơi ván bài "Cùng xây dựng".

    Bắt đầu từ năm 2012, Trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc và quận Hải Điện đã hợp tác cùng xây dựng và trị lý, hai bên cùng bắt tay xử lý hơn 100 điểm xây dựng trái phép tồn tại trong nhà trường, đông người thuê chung nhà, quán bán hàng bừa bãi,.., đồng thời vận chuyển rác kịp thời, tiến hành sửa chữa tường nhà, cửa sổ, giảm bớt tai họa tiểm ẩn về an toàn, cải thiện môi trường trường lớp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>