• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huyện Minh Thủy tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc : Nông dân trở thành thương gia, tiêu thụ nông sản phẩm trên mạng Internet.

    2015-04-24 14:09:17     cri

    Trong vòng chưa đầy bốn tháng, không có bất cứ kinh nghiệm kinh doanh nào, mà tiêu thụ được hơn 500 kg gạo kê, cộng thêm các loại lương thực phụ khác và lâm sản, chị Quách Vĩnh Quyên nông dân kinh doanh trên mạng đã đạt doanh thu hơn 30 nghìn Nhân dân tệ, chớp mắt đã trở thành danh nhân địa phương.

    Chị Quách Vĩnh Quyên là nông dân bình thường ở thôn Thạch Nhân thị trấn Hưng Nhân huyện Minh Thủy tỉnh Hắc Long Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2014, hai vợ chồng chị Quyên đã mở cửa hàng bán trên mạng các mặt hàng đặc sản của địa phương.

    Huyện Minh Thủy nằm ở vùng tây nam tỉnh Hắc Long Giang, là huyện sản xuất lương thực lớn của Trung Quốc, sản xuất nhiều ngô, đỗ tương, đỗ xanh, đỗ đen, v.v... Năm 2014, Cơ quan Trung ương hữu quan đã khởi động công tác thí điểm làm mẫu tổng hợp về thương mại Internet đi vào nông thôn, huyện Minh Thủy được xác định làm huyện thí điểm của tỉnh Hắc Long Giang.

    Ngày 27 tháng 3, phóng viên đáp xe từ huyện lỵ Minh Thủy đến nhà chị Quách Vĩnh Quyên. Một căn nhà rộng gần 10 mét vuông, 2 chiếc máy vi tính, 1 chiếc điện thoại, một chiếc giường xây bằng gạch có lò sưởi 5 mét vuông, là toàn bộ nơi làm việc của vợ chồng chị Quyên.

     

    Đậu đỏ, đậu đen, trứng gà của gà mái nhà nuôi .v.v..., chị Quyên đã bán trên mạng gần 30 loại nông sản phẩm. Bán chạy nhất là gạo kê, 1 kg 20 Nhân dân tệ, đã bán hơn 10 nghìn Nhân dân tệ. Chị Quyên cho biết, trong dịp Tết Nguyên Đán từ 23 tháng chạp âm lịch đến 15 tháng giêng âm lịch còn bán được càng nhiều, các nơi trong nước như Bắc Kinh, Sơn Đông, Chiết Giang.v.v... đều có khách hàng, hiện nay đã bán được 352 đơn đặt hàng.

    Nhắc đến hiệu quả kinh tế hiện nay, chị Quyên có chiến lược của mình : hiện nay còn chưa kiếm được đáng kể, chủ yếu là mở rộng sức ảnh hưởng của cửa hàng trên mạng, tích lũy một số khách hàng, để cho càng nhiều người biết cửa hàng của chị Quyên.

    Cửa hàng bán trên mạng của chị Quách Vĩnh Quyên đặt tên là "Hương vị của tự nhiên", chị Quyên cho biết, nghĩa là để cho người thành thị được ăn nông sản phẩm nguyên sinh do tưới bón và sinh trưởng tự nhiên.

    Chị Quyên cho phóng viên xem bức ảnh giếng nước suối chảy trên cửa hàng mạng, cháo gạo kê và cơm gạo trắng do nhà tự trồng. Chị đưa quang cảnh thực tế của nông thôn địa phương lên mạng, bức ảnh này là trên giường lò sưởi nhà chị.

    Năm nay chị Quyên dự tính tiếp tục mở rộng qui mô, mở thêm một cửa hàng bán trên mạng, chuyên kinh doanh hàng khô như củ cải khô, đỗ cô-ve khô, cà tím khô.v.v..., nguyên liệu đều là cây nhà lá vườn.

    Chị Quách Vĩnh Quyên không những bán nông sản phẩm kiếm tiền, mà còn tận dụng thao tác vi tính thuần thục của mình đối với cửa hàng trên mạng, giúp đỡ bà con mua hàng hóa sinh hoạt trong cửa hàng trên mạng như quần áo, bàn ghế, điện thoại di động, vi tính,..., không thu một xu, có thứ rẻ hàng mấy trăm Nhân dân tệ so với Trung tâm thương mại.

    Chủ nhiệm Văn phòng dự án lớn huyện Minh Thủy Trì Phong cho biết, ở Minh Thủy, nông dân mở cửa hàng trên mạng như chị Quách Vĩnh Quyên ngày càng nhiều, đang trở thành nông dân mới trong xây dựng nông thôn mới.

    Nhưng chị Quách Vĩnh Quyên cảm thấy tiếp tục tiến bước cũng có một số khó khăn. Hiện nay, nhiều công ty vận chuyển hàng hóa chỉ đặt địa điểm trong thành thị, còn chưa đến xã, càng không nói là đến thôn xóm, giá thành vận chuyển vẫn rất cao. Chị Quyên cho biết, để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa không đến nông thôn, không thuận tiện gửi hàng hóa, đành phải nhờ bạn bè trong huyện lỵ giúp gửi hàng, đây cũng không phải là việc lâu dài.

    Chủ tịch huyện Minh Thủy Hồng Phi cho biết, để giải quyết vấn đề khó khăn cây số cuối cùng nông thôn vận chuyển hàng hóa, chính quyền đang khẩn trương thúc đẩy chủ thể thương mại trên mạng qui mô lớn và công ty vận chuyển hàng hóa xuống nông thôn, để mở đường vận chuyển hàng hóa cho nông thôn, từng bước hạ thấp giá thành sản xuất và sinh hoạt của nông dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>