
Tiền thân của Cửu Chi Đường Trường Sa là hiệu thuốc "Lao Cửu Chi Đường", là một thương hiệu được sáng lập vào năm 1650. Năm 1650, một cụ già có tên gọi là Lao Trình đã đến mở một hiệu thuốc nhỏ tại phố Pha Tử thành phố Trường Sa, chính đây là tiền thân của Lao Cửu Chi Đường. Con trai của Lao Trình là Lao Tiếp đã đặt tên hiệu thuốc "Lao Cửu Chi Đường" theo hàm ý của bức tranh "Thiên hương Thư ốc" (trong bức tranh trồng hai gốc cây Quế, Quế sinh Cửu Chi).

"Cửu Chi Đường" đã tôn vinh quan niệm kinh doanh "Cửu Châu cùng tế, Chi Lan đồng phương", tuân thủ nguyên tắc hành nghề "Dược gia đương phó toàn lực, Y gia đương vấn lương tâm" (có nghĩa là người làm thuốc cần phải dốc hết sức, y gia cần phải hành nghề bằng lương tri), lời căn dặn của cha ông đã được kế thừa trong hơn 300 năm này đã khích lệ người Cửu Chi từ thế hệ này sang thế hệ khác, lấy phẩm chất trên hết, lấy nhân đức làm gốc, "chín phần tình, một phần lợi" làm tôn chỉ kinh doanh, cung cấp sản phẩm tốt nhất cho đông đảo quần chúng nhân dân. Sản phẩm chủ chốt của "Cửu Chi Đường" gồm có thuốc viên "Lừa giao bổ huyết" (dạng hạt), bổ thận chắc răng (dạng viên ) v.v. Hiệu thuốc Cửu Chi Đường Trường Sa bị cháy vào năm 1938, sau ngày giải phóng lần lượt được đổi tên là Xưởng bào chế thuốc nước Trung Hoa mới và Xưởng bào chế Trung dược 1 Trường Sa, khôi phục tên gọi "Xưởng Bào chế thuốc Cửu Chi Đường Trường Sa" vào tháng 6 năm 1992.