• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc xuất hiện cao điểm nhiều nhà doanh nghiệp giao quyền quản lý cho thế hệ sau – Liệu "Thế hệ giàu thứ hai" có đủ năng lực hay không?

    2015-03-11 17:06:48     Hãng tin TQ

    Cùng với "Thế hệ lập nghiệp thứ nhất" xuất hiện vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước dần dần đến tuổi nghỉ hưu, thời gian 5-10 năm tới sẽ là cao điểm "Thế hệ thứ hai của những người lập nghiệp" phải nối nghiệp, "Thế hệ giàu thứ hai", "Thế hệ thứ hai của những người lập nghiệp" bắt đầu bước lên sân khấu, đưa ra sự lựa chọn về nhân sinh.

    Theo Bảng xếp hạng tỷ phú do Viện Nghiên cứu Hurun công bố mới đây, Trung Quốc là quốc gia có tỷ phú lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhiều nhất, trên 90% nhà doanh nghiệp Trung Quốc là "Thế hệ giàu thứ nhất" thật sự.

    Cùng với "Thế hệ giàu thứ nhất", "Thế hệ lập nghiệp thứ nhất" phần lớn sinh ra vào thập niên 40, 50 của thế kỷ trước đang dần dần bước sang tuổi 60, 70, việc thừa kế tài sản giữa hai thế hệ đã trở thành vấn đề bức xúc nhất. Có bình luận cho rằng, hiện nay cả thế giới đang xuất hiện thừa kế tài sản giữa hai thế hệ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thời gian 5-10 năm tới sẽ là cao điểm những nhà doanh nghiệp Trung Quốc trao quyền quản lý cho thế hệ sau.

    Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ liệu "Thế hệ thứ hai của người giàu" có môi trường trưởng thành hoàn toàn khác với phụ huynh có đủ năng lực tiếp quản doanh nghiệp do phụ huynh sáng lập hay không?

    Tất nhiên, trong "Thế hệ giàu thứ hai" cũng không thiếu những người tích cực tiến thủ, kế thừa sự nghiệp của người cha một cách thành công. Giống như tổng kết của một người thuộc "Thế hệ giàu thứ nhất": "Giới trẻ có bối cảnh sống và tầm nhìn đều khác hẳn, không thể yêu cầu thế hệ sau phải sống gian khổ, phấn đấu hết mình như chúng tôi lúc đầu; Bên cạnh đó, ý thức hiện đại và tư duy hội nhập quốc tế của giới trẻ là những điều thế hệ chúng tôi không có". Những người thuộc "Thế hệ thứ hai của nhà doanh nghiệp" nổi tiếng Trung Quốc như Vương Tư Thông, con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm; Tông Phức Lợi, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wahaha Tông Khánh Hậu; Lương Trị Trung, con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SANY Lương Ổn Căn, v.v. đều từng lưu học ở nước ngoài trong thời gian khá dài.

    Lưu Sướng, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Hy Vọng Lưu Vĩnh Hảo được công nhận là nhân vật tích cực điển hình trong "Thế hệ giàu thứ hai". Năm 2013, Lưu Sướng đảm nhiệm Chủ tịch liên doanh Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Hy Vọng Lục Hoà, chính thức trở thành người đứng đầu mới trong doanh nghiệp do cha mình sáng lập. Tin cho biết, năm 2013, mức lương của Lưu Sướng lên tới 2 triệu 940 nghìn Nhân dân tệ, cao gấp đôi so với mức lương của người cha khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2012.

    Là "Thế hệ giàu thứ hai", Lưu Sướng cho biết, thực ra, chị có sứp ép nhiều hơn động lực khi phải thừa kế sự nghiệp của người cha. Lưu Sướng cho rằng, người cha có năng lực quan sát ngành thức ăn gia súc khiến mọi người phải kinh ngạc, là người quản lý doanh nghiệp thế hệ thứ hai, chị cần phải giúp các giám đốc chuyên mông phát huy sở trường dựa vào chế độ quản lý. Chị cho rằng, sứ mệnh của mình là "dẫn dắt doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế nền nếp, xây dựng thương hiệu Trung Quốc nổi tiếng".

    Tông Phức Lợi, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wahaha Tông Khánh Hậu cũng là một người nổi tiếng trong "Thế hệ giàu thứ hai". Chị cũng là người kế nghiệp do Tập đoàn Wahaha xác định. Sau khi tốt nghiệp về nước, chị trực tiếp đến làm ở Tập đoàn Wahaha, tham gia công tác quản lý. Hiện nay, chị đảm nhiệm Chủ tịch Tập đoàn đồ uống Hồng Thắng, Hàng Châu, đồng thời phụ trách nghiệp vụ xuất nhập khẩu, trang phục trẻ con của Tập đoàn Wahaha.

    Mới đây, 4 công ty do chị Tông Phức Lợi quản lý được đưa vào danh sách 10 doanh nghiệp góp phần cho tài chính Khu phát triển công nghệ Tiêu Sơn. Ông Tông Khánh Hậu đã khen ngợi con gái trên tiểu blog, đây là hiện tượng hiếm thấy, ông nói: "Những công ty này chủ yếu là do con gái mình quản lý. Là người cha, tôi rất vui mừng trước sự trưởng thành của con gái mình".

    Tuy nhiên, cũng có một số người trong "Thế hệ giàu thứ hai" lựa chọn lập nghiệp, mà không tiếp quản doanh nghiệp gia tộc. Chẳng hạn như Hà Kiếm Phong, con một của Hà Hưởng Kiện, người sáng lập Tập đoàn Midea, chuyên tâm vào công việc đầu tư, không quản lý Tập đoàn Midea, 3 năm trước, ông Hà Hưởng Kiện đã giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho giám đốc chuyên môn.

    Vương Tư Thông, con của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm, hiện nay chỉ đảm nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Wanda, có số ít cổ phần của hệ thống chiếu phim Wanda, cũng chưa tham gia quản lý Tập đoàn. Ông Vương Kiện Lâm từng cho biết, Vương Tư Thông không có hứng thú thừa kế sự nghiệp của ông, "Vương Tư Thông cho rằng công tác quản lý hơn 100 nghìn viên chức rất vất vả". Ông Vương Kiện Lâm cũng nói thẳng thắn rằng, "Trong tương lai cũng không nhất thiết phải để con mình thừa kế sự nghiệp, giám đốc chuyên môn ai giỏi thì người ấy làm".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>