• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tết Nguyên đán năm Ất Mùi lập nhiều kỷ lục về tiêu dùng

    2015-03-04 17:25:23     Hãng tin TQ

    Đối với người dân Trung Quốc, Tết Nguyên đán vừa là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm, vừa là dịp để mọi người tiêu tiền nhiều nhất trong một năm. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đã lập nhiều kỷ lục về tiêu dùng.

    I, Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các mặt hàng và dịch vụ liên quan tới ăn Tết như: Quà tặng, du lịch và giải trí được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.

    Theo thống kê bước đầu, mồng 1 Tết, Trung Quốc đại lục cả thảy chiếu 145 nghìn buổi phim, khán giả xem phim là 9 triệu 60 nghìn lượt người, doanh thu phòng vé lên tới 356 triệu Nhân dân tệ, vượt doanh thu phòng vé 278 triệu Nhân dân tệ của ngày 28/6/2014, lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé trong một ngày. Mồng 2 Tết, doanh thu phòng vé có phần giảm xuống, nhưng vẫn lên tới 283 triệu Nhân dân tệ.

    Ăn uống và quà tặng cũng là điểm nóng tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ở Thiên Tân, theo cơ quan Chính quyền địa phương theo dõi và giám sát, trong 2 ngày Giao thừa và mồng 1 Tết, 192 doanh nghiệp thực hiện doanh thu 559 triệu Nhân dân tệ, cao hơn mức doanh thu cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng ngày 30 Tết, các nhà hàng ăn uống ở Thiên Tân đã cung cấp dịch vụ cho 240 nghìn mâm khách.

    Ở Bắc Kinh, theo truyền thống, mồng 2 Tết là ngày phụ nữ đã lấy chồng đưa chồng con về nhà ngoại chúc Tết. Được biết, cùng ngày, tại các cửa hàng bán điểm tâm nổi tiếng như Đạo Hương Thôn, v.v. xếp hàng rồng rắn, nhiều chủng loại điểm tâm đã bán hết sau 1 tiếng đồng hồ mở cửa kinh doanh.

    Phong tục đi thăm người thân và bạn bè kể từ ngày mồng 2 Tết cũng "hâm nóng" nhiệt tình các tour du lịch trong ngày. Lễ hội trở thành một trong những điểm đến du lịch trong ngày được hoan nghênh nhất. Chỉ riêng mồng 1 Tết, số người dạo công viên, tham gia lễ hội đã vượt hơn 200 nghìn lượt người.

    II, Trong dịp Tết Nguyên đán, ông bà tặng phong bao lì-xì cho con cháu đến chúc Tết là chuyện dĩ nhiên. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến như Wechat, Alipay, v.v. bắt đầu đưa ra phong bao lì-xì điện tử, dùng phương thức gắn phong tục dân gian với phong bao lì-xì để thu hút người sử dụng.

    Ê kíp Wechat công bố số liệu cho biết, trong đêm Giao thừa, qua hợp tác với Chương trình truyền hình chào đón năm mới của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, mọi người tham gia hoạt động "lắc điện thoại di động", cả thảy nhận được phong bao lì-xì trị giá 500 triệu Nhân dân tệ. Trong thời gian phát sóng chương trình, mọi người đến từ 185 nước đã lắc điện thoại di động 11 tỷ lần để nhận được phong bao lì-xì. Vào cao điểm trong đêm Giao thừa, trong 1 phút mọi người tham gia đã lắc điện thoại di động 810 triệu lần. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba Mã Vân đã gửi tặng 999 nghìn 999 phong bao lì-xì qua hệ thống thanh toán trực tuyến Alipay.

    Đằng sau phong bao lì-xì tràn ngập trên mạng là các công ty khai thác mạng In-tơ-nét thu hút người sử dụng thanh toán di động. Trong khi đó, hoạt động này quả thật đã mang lại lợi ích thực tế cho người dân.

    Theo thống kê sơ bộ, năm nay các mặt bằng như Wechat, Alipay, tiểu blog Sina Weibo, v.v. cả thảy gửi tặng phong bao lì-xì, phiếu mua sắm và phiếu giảm giá trị giá hơn 14 tỷ Nhân dân tệ. Chỉ riêng ngày 30 Tết, các mặt bằng đã gửi tặng phong bao lì-xì hơn 700 triệu Nhân dân tệ.

    III, Số người Trung Quốc xuất cảnh du lịch liên tục gia tăng, khiến chiều hướng tiêu dùng của Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không những kích cầu tiêu dùng trong nước, mà còn có ảnh hưởng tích cực tới thị trường toàn cầu.

    Cục Du lịch Nhà nước cho biết, ngày mồng 2 Tết, số người Trung Quốc xuất cảnh du lịch đã lên tới đỉnh điểm, dự kiến đột phá 1 triệu lượt người. Cục Du lịch Nhà nước cho biết, xét từ Tết Nguyên đán hàng năm, số người xuất cảnh du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là nhiều nhất trong các tuần quanh năm, ít nhất tăng trưởng trên 80% so với thường ngày. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, do các nhân tố có lợi như tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ tăng lên, xin cấp thị thực tiện hơn, v.v., số người xuất cảnh du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán liên tục tăng trưởng, lên tới 5 triệu 190 nghìn lượt người, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Về các điểm đến du lịch ở nước ngoài, các điểm đến du lịch gần Trung Quốc như Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. vẫn là sự lựa chọn chính của du khách, bên cạnh đó, các điểm đến xa Trung Quốc như châu Âu, Bắc Mỹ, Ô-xtrây-li-a, v.v. cũng thu hút một lượng lớn du khách Trung Quốc. Nhất là vì Mỹ cấp thị thực có hiệu lực 10 năm cho du khách Trung Quốc, Nhật Bản nới lỏng điều kiện xin thị thực đi lại nhiều lần trong 3 năm đối với du khách tự túc Trung Quốc, đã "kích thích" nhiệt tình du lịch Mỹ và Nhật Bản của du khách Trung Quốc.

    Xét từ tình hình các châu lục, khoảng 90% du khách Trung Quốc du lịch ở châu Á, 5% du khách du lịch ở châu Đại Dương, 3% ở châu Âu, 1% ở châu Mỹ, 1% ở châu Phi. 10 nước "hót" nhất được du khách Trung Quốc lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là: Hàn Quốc với số du khách Trung Quốc chiếm 15,6% trong tổng số du khách Trung Quốc xuất cảnh du lịch, Thái Lan 13,9%, Nhật Bản 8,7%, Ô-xtrây-li-a 4,4%, Xin-ga-po 3,6%, Ma-lai-xi-a 2,9%, In-đô-nê-xi-a 2,3%, Phi-li-pin 2,0%, I-ta-li-a 1,5%, Niu Di-lân 1,4%.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>