• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thương mại điện tử giúp đặc sản Tân Cương đi ra thế giới

    2015-02-17 16:59:49     Xin Hua
    Mới đây, thôn Đạt Tây, huyện Úy Lê, Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương, Trung Quốc đã thành lập Hiệp hội thương mại điện tử cấp huyện đầu tiên ở Tân Cương, mong dựa vào làn sóng phát triển thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương nói riêng và Tân Cương nói chung đến các khu vực khác trong nước Trung Quốc và nước ngoài, xây dựng "thôn phát triển thương mại điện tử dựa vào mặt bằng Taobao" đứng đầu trong khu miền Tây Trung Quốc.

    Cách đây không lâu, theo ủy quyền của Chính quyền huyện Úy Lê, một công ty thương mại điện tử địa phương hợp tác với công ty Taobao đưa cừu đặc sắc địa phương tiêu thụ trực tuyến, chỉ sau 5 ngày, sản phẩm này đã nhận được hơn 50 triệu lần truy cập và nhiều đơn đặt hàng, 300 con cừu đợt đầu không có mùi hoi, có thịt tươi ngon đã đóng gói xong, chuẩn bị vận chuyển đến các nơi Trung Quốc.

    Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử huyện Úy Lê Hoàng Xương Huy cho biết, mong thông qua mặt bằng thương mại điện tử này, làm thông suốt lưu thông phân phối ở khu vực nông thôn, kết nối Tân Cương với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới.

    Trong 2 năm qua, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ ở khắp nơi Tân Cương.

    Tại Kashi, thành phố quan trọng ở phía nam Tân Cương, chàng trai dân tộc Uây-ua A-mu đã bán các sản phẩm chất lượng cao địa phương đến khắp nơi trên thế giới qua cửa hàng trực tuyến trên Taobao. Họ đã thành lập Công ty Vizdan với nhân viên làm việc thuộc nhiều dân tộc như Uây-ua, Hồi, Hán, v.v., tận dụng các phương thức như thương mại điện tử, mạng xã hội v.v. để tiêu thụ sản phẩm, giảm thiểu nhiều khâu trung gian truyền thống trong tiêu thụ sản phẩm, cung cấp giá thu mua công bằng và hợp lý hơn cho nông dân trồng các loại quả hạch.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Đi-li-xia-ti từ bỏ làm việc ở Quảng Châu mà nhiều người ao ước, trở về U-rum-xi, thông qua mở cửa hàng trực tuyến, anh bán đặc sản bánh nướng của Tân Cương đến khắp nơi Trung Quốc, doanh thu đạt 70 nghìn Nhân dân tệ/tháng.

    Những năm qua, ngày càng nhiều người như anh A-mu và Đi-li-xia-ti bắt đầu mở cửa hàng trực tuyến, tiêu thụ đặc sản của Tân Cương đến khắp nơi trên thế giới. Thương mại điện tử đã trở thành câu chuyện thời thượng nhất ở Tân Cương.

    "Báo cáo điều tra nghiên cứu tình hình phát triển thương mại điện tử Tân Cương năm 2014" do Đại học Tân Cương và Viện nghiên cứu Alibaba cùng hoàn thành cho thấy, doanh thu của các cửa hàng trực tuyến của Tân Cương dự kiến sẽ đột phá 3 tỷ Nhân dân tệ/năm, tăng hơn 1 tỷ Nhân dân tệ so với năm 2013. Doanh thu 3 tỷ Nhân dân tệ này là do hơn 30 nghìn công ty thương mại điện tử của Tân Cương cùng thực hiện. Các công ty thương mại điện tử này đã tạo 3400 việc làm, giới thiệu đặc sản và phong cảnh, con người của Tân Cương với 330 triệu lượt người đến thăm cửa hàng trực tuyến. Ngọc bích Hoà Điền, táo đỏ và óc chó là sản phẩm Tân Cương bán chạy nhất trên mạng Taobao.

    "Quy hoạch phát triển thương mại điện tử Tân Cương trong quy hoạch 5 năm lần thứ 12" do Sở Thương mại Tân Cương công bố đề xuất, tổng kim ngạch giao dịch thương mại điện tử của Tân Cương sẽ đột phá 100 tỷ Nhân dân tệ. Thương mại điện tử tiếp tục phổ biến và phát triển vào chiều sâu, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Tân Cương. Các công ty phục vụ thương mại điện tử về mặt bằng, thanh toán, lưu thông phân phối, an toàn, xác nhận, đào tạo, v.v. đều nâng cao khá nhiều về số lượng, quy mô và năng lực, ngành dịch vụ thương mại điện tử bước đầu hình thành.

    Cuối tháng 11 năm ngoái, Tân Cương đã ký thoả thuận khung hợp tác chiến lược với Tập đoàn Alibaba, triển khai giao lưu trong 4 mảng nghiệp vụ: thương mại điện tử, lưu thông phân phối, điện toán đám mây và tài chính trực tuyến của Tập đoàn Alibaba, cùng xây dựng "Tân Cương kỹ thuật số". Tân Cương còn tổ chức cơ quan và doanh nghiệp hữu quan đến Nam Kinh, Hàng Châu và Bắc Kinh điều tra và nghiên cứu thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên quốc gia, tiếp xúc và giao lưu với công ty thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, tổ chức các hoạt động như Diễn đàn Phát triển thương mại điện tử xuyên quốc gia, Hoạt động giới thiệu nông sản phẩm đặc sắc Tân Cương lần thứ nhất, Diễn đàn cấp cao phát triển thương mại điện tử Tân Cương, v.v.

    Giám đốc Sở Thương mại Tân Cương Hoà Nghi Minh cho biết, năm nay Tân Cương sẽ dựa vào chương trình thị trường "Vạn thôn ngàn xã" thúc đẩy thương mại điện tử phát triển ở khu vực nông thôn, trong khi ủng hộ công ty lưu thông phân phối vươn dài dây chuyền ngành nghề và cải tạo nâng cấp tin học hoá, ra sức thúc đẩy công ty thương mại điện tử đến khu vực nông thôn, làm thông suốt lưu thông phân phối ở khu vực nông thôn, hoàn thiện hệ thống dịch vụ ủng hộ thương mại điện tử ở nông thôn.

    Ngoài ra, Tân Cương còn hình thành một loạt công ty thương mại điện tử xuyên quốc gia với Trung tâm giao dịch vật tư quốc tế Á – Âu Tân Cương, Công ty TNHH Nhuận Vật Tân Cương làm đại diện, tận dụng cơ hội phát triển "Một vành đai, một con đường" cũng như các chính sách của nhà nước về ủng hộ xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên quốc gia, ủng hộ các địa phương và doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai nghiệp vụ xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên quốc gia, phát triển nghiệp vụ xuất khẩu chuyển phát nhanh quốc tế hướng tới Nga và thị trường Trung Á, đây là con đường tất yếu thúc đẩy Tân Cương đi ra thế giới bằng thương mại điện tử.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>