• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cư dân mạng Trung Quốc lên tới 649 triệu người – Mạng In-tơ-nét Trung Quốc sẽ từ tăng trưởng quy mô chuyển sang phát triển nội hàm

    2015-02-09 17:41:22     Xin Hua

    Ngày 3/2, Trung tâm Thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc công bố Báo cáo phát triển mạng In-tơ-nét Trung Quốc năm 2014 cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, cư dân mạng Trung Quốc đã lên tới 649 triệu người, tốc độ gia tăng cư dân mạng liên tiếp chậm lại. Điều này có nghĩa là, sau những năm tăng trưởng nhanh chóng, mạng In-tơ-nét Trung Quốc sẽ từ giai đoạn tăng trưởng quy mô chuyển sang giai đoạn phát triển nội hàm.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc Lưu Băng cho biết, năm 2014, số cư dân mạng Trung Quốc tăng thêm 31 triệu 170 nghìn người, mức tăng chậm lại rõ rệt, tỷ lệ phổ cập mạng In-tơ-nét là 47,9%, nâng cao 2,1% so với cuối năm 2013. Ý nguyện truy cập mạng của những người không phải cư dân mạng liên tục giảm, tỷ lệ cho biết sẽ truy cập mạng trong tương lai đã từ 16,3% năm 2011 giảm xuống còn 11,1% năm 2014, dự kiến tốc độ gia tăng cư dân mạng năm 2015 sẽ tiếp tục chậm lại.

    Được biết, nguyên nhân chính khiến 61,3% số người không phải là cư dân mạng cho biết không truy cập mạng là vì không biết sử dụng máy tính và truy cập mạng, thiếu kiến thức và kỹ năng ứng dụng mạng In-tơ-nét là nguyên nhân quan trọng gây nên khoảng cách to lớn trong sử dụng mạng In-tơ-nét giữa cư dân mạng và những người không phải là cư dân mạng.

    Trong khi đó, thời gian truy cập mạng và sử dụng ứng dụng của cư dân mạng Trung Quốc đang tăng dần. Báo cáo cho thấy, năm ngoái, bình quân mỗi cư dân mạng Trung Quốc truy cập mạng 26,1 tiếng đồng hồ/tuần, tăng 1,1 tiếng đồng hồ so với năm 2013. Chiều rộng và chiêu sâu về sử dụng ứng dụng của cư dân mạng được nâng cao, tiếp tục thúc đẩy thời gian truy cập mạng trung bình hàng tuần của cư dân mạng Trung Quốc tăng bền vững.

    Trong các ứng dụng mới, phần mềm chát tức thời là phần mềm ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của cư dân mạng Trung Quốc, tỷ lệ sử dụng tiếp tục được nâng cao, lên tới 90,6%. Tính đến tháng 12 năm 2014, phần mềm chát tức thời cài đặt trong điện thoại di động có tỷ lệ sử dụng 91,2%, tăng 5,1% so với cuối năm 2013, duy trì đà tăng ổn định.

    Chuyên gia trong ngành cho rằng, do phần mềm chát tức thời cài đặt trong điện thoại di động có những đặc điểm như: mang theo người, bất cứ lúc nào, mạng cộng đồng, cho biết vị trí sở tại của thuê bao, v.v., nên đã từ một công cụ chát đơn nhất chuyển biến thành một đầu cuối kết nối cung cấp thêm cho thuê bao các nghiệp vụ tăng kênh như: thanh toán, trò chơi, O2O, v.v., từng bước trở thành một sức mạnh thúc đẩy chính, duy trì xu thế tăng trưởng truy cập mạng của cư dân mạng Trung Quốc, đồng thời với cơ số thuê bao "khủng" đã tạo giá trị thương mại tiềm tạng cực lớn cho các dịch vụ khác.

    Sau phần mềm chát tức thời, công cụ tìm kiếm và đầu thông tin thời sự là phần mềm được sử dụng nhiều nhất, chếm 80%; tiếp theo là các phần mềm ứng dụng như: nghe nhạc, xem video, trò chơi, mua sắm, v.v., đều tăng ổn định. Điều này có nghĩa là, giao tiếp ảo, tư vấn nhằm nhận được thông tin và vui chơi giải trí vẫn là 3 nội dung chính của cư dân mạng khi truy cập mạng.

    Cùng với sự diễn biến của mạng lưới, mạng di động trở thành "không gian mạng" quan trọng. Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc đã có 557 triệu cư dân mạng truy cập mạng bằng điện thoại di động, họ là đội quân chính tận dụng đầy đủ thời gian rảnh rỗi trong cuộc sống, tỷ lệ sử dụng thanh toán di động, ngân hàng, mua sắm theo nhóm, v.v. được nâng cao ổn định.

    Chủ nhiệm Hội đồng chuyên gia Trung tâm Thông tin Quốc gia Ninh Gia Tuấn cho rằng, sự phát triển của mạng In-tơ-nét Trung Quốc phù hợp với tăng trưởng kinh tế bước vào tình hình bình thường mới, tốc độ gia tăng cư dân mạng liên quan tới tình hình kinh tế, hai điều đều bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm, đang chuẩn bị từ biến đổi về lượng chuyển sang biến đổi về chất. Trên cơ sở giáo dục và môi trường mạng In-tơ-nét không ngừng được ưu hoá, tố chất của cư dân mạng Trung Quốc không ngừng nâng cao, đồng thời mang lại nhu cầu mới đối với dịch vụ mạng In-tơ-nét, sẽ thúc đẩy sản sinh phần mềm ứng dụng và mô hình dịch vụ mới, trở thành điểm sáng mới góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>