• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bóng đá Trung Quốc: Khoảng cách không nhỏ nhưng tương lai sáng sủa

    2015-01-30 17:18:25     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22/1, đội tuyển bóng đá Trung Quốc đã thua đội tuyển bóng đá Ô-xtrây-li-a với tỉ số 0:2, không lọt vào top 8 Asian Cup. Đây lại là lần đội tuyển Trung Quốc lọt vào trận đấu loại trực tiếp sau khi liên tục bị loại ngay từ vòng bảng ở hai lần tham dự Asian Cup trước đây, hơn nữa đã thay đổi lịch sử chưa thắng đội tuyển A-rập Xê-út, U-dơ-bê-ki-xtan và Triều Tiên tại Asian Cup. Đánh giá thế nào về biểu hiện của đội tuyển bóng đá Trung Quốc tại Asian Cup? Nó có ý nghĩa gì đối với bóng đá Trung Quốc? Phóng viên Tân Hoa xã đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, họ đã cho biết quan điểm của mình từ nhiều góc độ khác nhau.

    Ông Kim Sán, Uỷ viên Điều hành Hội đồng Giải chuyên nghiệp Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, nhà văn hoá thể thao nổi tiếng cho rằng, chặng đường tham dự Asian Cup của đội tuyển bóng đá Trung Quốc nằm ngoài sự tưởng tượng, nhưng kết quả "tốt đẹp", "chúng ta không nên canh cánh bên lòng vì phải ra về sớm, cần phải nhận thức tỉnh táo rằng, vào được đến vòng này đã không có gì phải đáng tiếc. Bị thua khi gặp đội tuyển Ô-xtray-li-a, sở dĩ người hâm mộ đáng tiếc là vì đã thắng liền ba trận nên mọi người đặt hy vọng hơi cao đối với đội tuyển nước nhà, nhưng qua trận đấu này chúng ta cần nhận thức rằng, đội tuyển Ô-xtrây-li-a mới xứng đáng là đội hàng đầu châu Á".

    "Chúng ta không nên quên rằng, khi đội tuyển Trung Quốc liên tiếp ba lần không lọt vào top 10 Vòng đấu loại World Cup khu vực châu Á, thì đội tuyển Ô-xtrây-li-a liên tiếp ba lần đi dự Vòng chung kết World Cup. Trong trận tứ kết World Cup năm 2006, đội tuyển Ô-xtrây-li-a hầu như đã buộc đội tuyển I-ta-li-a lâm vảo cảnh tuyệt vọng, đội tuyển I-ta-li-a nhờ quả phạt đền có tranh cãi trong lúc đá thêm giờ mới miễn cưỡng lọt vào vòng sau. Trong Vòng bảng World Cup Bra-xin năm 2014, đội tuyển Ô-xtrây-li-a từng dẫn trước đội tuyển Hà Lan với tỉ số 2:1. Điều này chứng tỏ đội tuyển Trung Quốc còn có khoảng cách không nhỏ so với đội tuyển Ô-xtrây-li-a. Giả thử không phải thủ môn Vương Đại Lôi phát huy xuất sắc, tôi thấy trận bóng này thua bốn quả không cũng là bình thường". Ông Kim Sán nói.

    Ông Kim Sán nói, "Chúng ta phải tôn trọng đối thủ, nhưng cũng không nên vì đối thủ quá lớn mạnh mà tự coi nhẹ mình. Thu hoạch tại Asian Cup lần này cũng rất lớn, đội tuyển Trung Quốc đã thay đổi hình ảnh luôn bị chê trách trước đây, thắng liền ba trận đã giành được vị trí là đội hạt giống trong chia bảng World Cup. Ngoài ra, trước đây mọi người nửa tin nửa ngờ đến nay thì hoàn toàn tin cậy, huấn luyện viên trưởng Alain Perrin cũng sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn cho tuyển bóng đá Trung Quốc trong chặng đường mới sau này".

    Ông Kim Sán nói, trình độ đội tuyển bóng đá Trung Quốc trước đây nằm ở giữa hạng nhì và hạng ba châu Á, qua Asian Cup lần này hoàn toàn có thể khẳng định vị trí ở vào hạng nhì châu Á.

    Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Câu lạc bộ Bóng đá Trung Cơ Hà Bắc Uông Dương cho rằng, đội tuyển bóng đá Trung Quốc có biểu hiện như vậy trên mức độ rất lớn là nhờ Giải chuyên nghiệp trong nước. "Xét cho cùng ông Perrin dẫn dắt đội tuyển chưa đầy một năm, cầu thủ có phong độ như vậy, phải nói là nhờ sự nâng cao trình độ tổng thể của Giải chuyên nghiệp trong nước. Giải vô địch trong nước những năm gần đây có nhiều cầu thủ nổi tiếng và huấn luyện viên trình độ cao, những cầu thủ trẻ này đã được nâng cao rất tốt trong môi trường lớn này", ông Uông Dương nói, "họ là các cầu thủ có chuẩn bị, đến với hệ thống của ông Perri, có thể hiểu và chấp nhận hệ thống kỹ chiến thuật của ông".

    Ông Uông Dương cho rằng, một điểm rất quan trọng khác là "lần này Asian Cup đã khơi dậy cảm giác đối với bóng đá của mọi người". Ông nói: "Bất kể là các cổ động viên hay người dân bình thường, đây là điều rất đáng quý. Chúng ta rất cần có nhiều người quan tâm bóng đá Trung Quốc hơn, chứ không chỉ là những người theo nghiệp bóng đá mới quan tâm bóng đá, thành tích tại các giải lớn trong những năm qua đã thu hút sự quan tâm của mọi người đối với bóng đá. Nhưng hơn chục ngày qua tôi nghe thấy rất nhiều người hiểu hoặc không hiểu bóng đá, quan tâm hay không quan tâm bóng đá đều bàn luận về Asian Cup, đây là sự thúc đẩy rất tích cực. Các cầu thủ đội tuyển nước nhà đã mang lại rất nhiều thứ tích cực cho đất nước, điều này còn lớn hơn rất nhiều so với thu hoạch của một trận thắng thua".

    Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Bóng đá Trung Trạch Thẩm Dương Cao Kiến Lập nói, "qua bốn trận thi đấu, đội tuyển Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mọi người trước đây, đội tuyển này đã cho mọi người thấy được tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu hết mình của các cầu thủ, khiến bóng đá Trung Quốc đã nhìn thấy hy vọng phát triển sau này".

    Ông cho rằng biểu hiện tốt đẹp của đội tuyển là việc trăng đến rằm trăng tròn, "trước hết, mức độ quan tâm và coi trọng của Chính quyền và cả xã hội đối với bóng đá đã đạt mức cao mới, nhiều tỉnh thành đã lần lượt xây dựng quy hoạch phát triển bóng đá; kế đó, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, rất nhiều cổ động viên và phóng viên Trung Quốc đến Ô-xtrây-li-a, khiến Asian Cup lần này trở thành "sân nhà" của đội tuyển Trung Quốc, đã khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ". "Thua đối thủ chỉ có thể nói nỗ lực của chúng ta còn chưa đủ, còn có không gian nâng cao rất lớn, nhưng tin rằng đội tuyển Trung Quốc có thể đoạt Asian Cup trong tương lai không xa".

    Ông Lý Mạn Thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty đối tác hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc nói: "Bộ mặt tinh thần của đội tuyển Trung Quốc trên đấu trường rất khá, đã giành được sự đột phá lịch sử hiếm có tại Asian Cup lần này, cần phải được khích lệ. Theo đà cải thiện mang tính hệ thống môi trường bóng đá Trung Quốc, sự đột phá của bóng đá là tất yếu".

    Chủ tịch Hiệp hội bóng đá huyện Chí Đan Thiểm Tây Đinh Thường Bảo cũng cho rằng tinh thần phấn đấu của đội tuyển Trung Quốc đáng được khẳng định, nhưng nhìn chung thực lực còn chưa đủ. "Thành Rô-ma không được xây dựng trong một ngày, đổi tuyển Trung Quốc biểu hiện khá tốt trong vòng bảng, nhưng thực lực là trên hết, không gì có thể thay đổi". Ông Đinh Thường Bảo nói, "Đội tuyển Trung Quốc lần này tuổi còn khá nhỏ, còn có thể làm nên công chuyện lớn ở Vòng loại World Cup Nga năm 2018, nhưng nhất định phải xử lý tốt một số chi tiết".

    Ông cho rằng, đội tuyển Trung Quốc ít ra khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, có vai trò dẫn dắt đối với cầu thủ nhí, đối với bóng đá học đường, "đội tuyển Trung Quốc đã bao nhiêu năm không được đi dự World Cup, đã ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ nhí, bất kể muốn hay không muốn thừa nhận sự thật này". Ông mong đợi dưới sự thúc đẩy của đội tuyển Trung Quốc, bóng đá ngày càng phổ cập, đường đi ngày càng rộng mở.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>