![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Từ tháng 4 năm 2014 đến nay, không ít thôn xóm ở thành phố Sùng Tả Quảng Tây xuất hiện chuyện mới lạ như xóm Thôn Đường : Trong thôn xóm xây dựng rạp chiếu phim kỹ thuật số. Đây là nhờ thành phố Sùng Tả đang ra sức thúc đẩy công trình rạp chiếu phim kỹ thuật số nông thôn kiểu mới.
Ông Tô Xuyên, Phó phòng Tuyên truyền Thành Ủy Sùng Tả giới thiệu, là khu vực phát triển sau, những năm gần đây tuy kinh tế nông thôn phát triển nhanh chóng, nhưng đầu tư công trình cơ sở văn hóa nông thôn không đầy đủ, đời sống văn hóa của nông dân không thật phong phú. Trung tuần tháng 4 năm 2014, Thành Ủy và Chính quyền thành phố Sùng Tả đối với vấn đề đầu tư cơ sở văn hóa nông thôn không đầy đủ, đã tích cực tranh thủ sự ủng hộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rạp chiếu phim kỹ thuật số nông thôn mới Quốc tế Truyền thông Trung Quốc, có kế hoạch từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, chia 5 đợt xây dựng 100 rạp chiếu phim nông thôn mới tại 7 huyện thành trong toàn thành phố Sùng Tả.
Ông Chu Kiến Thành, Phó Giám đốc Công ty cho biết, công ty có kế hoạch đầu tư mỗi một rạp chiếu phim 1 triệu Nhân dân tệ, bao gồm mua thiết bị phần cứng như màn hình và máy chiếu, lương người chiếu phim, thuê mua phim.v.v... Ngoài ra, chính quyền huyện cấp cho mỗi rạp chiếu phim nông thôn 100 nghìn Nhân dân tệ để dùng vào việc xây dựng công trình cơ sở hạ tầng đồng bộ. Hiện nay đã có 11 thôn xóm của huyện Phù Tuy, quận Giang châu, huyện Ninh Minh, huyện Long Châu đã hoàn thành xây dựng công trình thí điểm đợt đầu 11 rạp chiếu phim kỹ thuật số cố định nông thôn.
Phóng viên nhìn thấy thôn Liên Đường thị trấn Đà Lư quận Giang Châu thành phố Sùng Tả xây dựng rạp chiếu phim đổ bê tông cốt sắt, mái rạp chỗ cao nhất cách nền nhà 6 mét. Diện tích trong rạp rộng hơn 240 mét vuông, ba mặt có 4 cửa ra vào, còn có quạt máy và đèn LED, màn chiếu phim dài 5,2 mét rộng 2,8 mét, có thể chứa 200 người xem phim.
Ông Tạ Hải Ba, Trưởng thôn Liên Đường cho biết, cả thôn có 850 người, người đi nơi khác làm việc không nhiều, ban ngày làm việc, sinh hoạt buổi tối tương đối đơn điệu, hiện tượng tụ tập cờ bạc đôi lúc cũng xảy ra, sau khi tháng 7 năm 2014 có rạp chiếu phim, bà con thôn xóm mang ghế đẩu đến rạp xem phim. Nhân viên chiếu phim Quách Chấn Phúc cho biết, thứ bảy hàng tuần chiếu phim hai buổi, lúc ít có 60 – 70 khán giả, lúc nhiều có hơn trăm khán giả.
Quần chúng rất thích xem các loại phim giáo dục, bởi vì có thể học được một số kiến thức có tác dụng, một số quần chúng còn nêu ý kiến mong có thể tuyên truyền một số kiến thức pháp luật, kiến thức phòng chống lừa đảo.v.v... Ông Tạ Hải Ba cho biết, trong thôn cũng thiếu hội trường sân bãi công cộng cỡ lớn, khi không chiếu phim, rạp chiếu phim còn có thể sử dụng tổ chức các hoạt động tập thể khác.
Ông Phùng Học Quân, Phó bí thư Thành Ủy Sùng Tả cho biết, rạp chiếu phim nông thôn không những làm phong phú đời sống văn hóa của quần chúng, xây dựng một mặt bằng tập trung thường ngày cho quần chúng nông thôn, mà còn trở thành ngôi nhà tinh thần cho bà con nông dân học tập các loại kiến thức chính sách, tiếp thụ giáo dục giá trị quan cốt lõi Xã hội Chủ nghĩa.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |