• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đẩy nhanh nhịp bước xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân ra nước ngoài tiếp theo đường sắt cao tốc

    2014-12-15 17:50:25     Xin Hua

    Dựa vào ưu thế về thực lực tổng hợp như công nghệ tiên tiến, an toàn đáng tin cậy, có ưu thế về giá, chất lượng tốt, kinh nghiệm kinh doanh phong phú, v.v., đường sắt cao tốc của Trung Quốc đang trên đà mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Tại Hội nghị cấp cao điện hạt nhân quốc tế Trung Quốc năm 2014 diễn ra mới đây, các doanh nghiệp điện hạt nhân và chuyên gia hữu quan của Trung Quốc cho biết, công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc có thực lực hùng mạnh là "con át chủ bài" khác của ngành chế tạo Trung Quốc, có thể sẽ đẩy nhanh nhịp bước xuất khẩu ra nước ngoài tiếp theo đường sắt cao tốc.

    Ngoài ra, Tổng Thư ký Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Lý Phác Dân ngày 4/12 cho biết, Trung Quốc đã đưa công trình nhà máy điện hạt nhân ở vùng duyên hải vào danh mục các công trình xây dựng quan trọng của Trung Quốc, sẽ áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao nhất quốc tế, khởi động một loạt công trình nhà máy điện hạt nhân ở vùng duyên hải trên tiền đề đảm bảo an toàn. Đây được coi như là tín hiệu tích cực về Trung Quốc sẽ khởi động những dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ở khu vực vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc.

    Ông Trang Hoả Lâm, Tổng Công trình sư Công ty TNHH cổ phần xây dựng công nghiệp hạt nhân Trung Quốc nói: "Trung Quốc xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân ra nước ngoài đã trở thành chiến lược quốc gia, dù trong công trình đã khánh hành hay trong công trình đang xây dựng, chúng tôi có công nghệ rất toàn diện, chúng tôi đã có đủ thực lực và năng lực xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân".

    Được biết, tính đến nay Công ty TNHH cổ phần xây dựng công nghiệp hạt nhân Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 23 tổ máy điện hạt nhân, trong đó bao gồm 2 tổ máy ở Pa-ki-xtan; đang xây dựng 29 tổ máy, trong đó có 2 tổ máy ở Pa-ki-xtan. Thông qua các công trình xây dựng, công ty này đã tích lũy công nghệ phong phú và kinh nghiệm quý báu về mặt xây dựng tổ máy điện hạt nhân trong các môi trường, đã hoàn toàn nắm bắt công nghệ thế hệ 3 AP1000 qua thực tiễn, đồng thời đã thực hiện đột phá về mặt công nghệ đúc khuôn tổng thể.

    Hiện nay, Trung Quốc có 21 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất là 19,02 triệu ki-lô-oát, đang xây dựng 27 tổ máy điện hạt nhân với tổng công suất là 29,53 triệu ki-lô-oát. Số lượng tổ máy điện hạt nhân đang xây dựng đứng đầu thế giới, nhưng công suất của các tổ máy điện hạt nhân chỉ chiếm không đến 2% tổng công suất điện lực Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân 15% trên thế giới.

    Ông Trang Hoả Lâm cho biết, hiện nay Công ty TNHH cổ phần xây dựng công nghiệp hạt nhân Trung Quốc đã đủ năng lực cùng lúc xây dựng 40 tổ máy điện hạt nhân, sở hữu công nghệ có thể hoàn thành xây dựng nhiều loại lò phản ứng hạt nhân, đồng thời có quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ tiên tiến, có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân thương mại với nhiều kích cỡ.

    Ông Hứa Liên Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ trang thiết bị quan trọng, Chủ nhiệm Văn phòng điện hạt nhân của Bộ Công nghiệp Máy móc Trung Quốc nói: "Hiện nay, các doanh nghiệp dự định chế tạo thiết bị điện hạt nhân cỡ lớn của Trung Quốc đều tìm được hướng xuất khẩu, để đảm bảo xuất khẩu thiết bị điện hạt nhân cỡ lớn do doanh nghiệp chế tạo".

    Trong khi các doanh nghiệp chế tạo thiết bị điện hạt nhân của Trung Quốc có thực lực xuất khẩu thiết bị ra nước ngoài, Trung Quốc cũng thu được tiến triển quan trọng về công nghệ điện hạt nhân. Theo yêu cầu của Cục Năng lượng Nhà nước và Cục An toàn hạt nhân Nhà nước, Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc CGN và Tập đoàn công nghiệp hạt nhân Trung Quốc đã kết hợp công nghệ, đưa ra công nghệ "Hoa Long số 1".

    "Hoa Long số 1" là tổ máy điện hạt nhân thế hệ 3 do Tập đoàn công nghiệp hạt nhân Trung Quốc và Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc CGN áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao nhất quốc tế nghiên cứu và chế tạo sau khi tham khảo đầy đủ quan niệm tiên tiến về công nghệ điện hạt nhân thế hệ 3 quốc tế, rút ra bài học kinh nghiệm từ vụ rò rỉ hạt nhân xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma, Nhật Bản trên cơ sở nghiên cứu khoa học, thiết kế, chế tạo, xây dựng và vận hành thiết bị điện hạt nhân hơn 30 năm của Trung Quốc.

    Ngày 3/11, Cục Năng lượng Nhà nước đã phê chuẩn báo cáo của Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Phúc Kiến và Tập đoàn công nghiệp hạt nhân Trung Quốc, đồng ý công trình tổ máy điện hạt nhân số 5, số 6 ở Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến được điều chỉnh sử dụng phương án công nghệ "Hoa Long số 1". Điều này có nghĩa là, công nghệ "Hoa Long số 1" mới đây đã nhận được giấy phép phê chuẩn của Cục Năng lượng Nhà nước, cũng có nghĩa là tổ máy điện hạt nhân mới của Trung Quốc chính thức có mặt tại Trung Quốc.

    Trước đó, tại Hội nghị thẩm tra phương án công nghệ tổng thể "Hoa Long số 1" do Cục An toàn hạt nhân Nhà nước tổ chức tại Bắc Kinh, nhóm chuyên gia gồm 43 viện sĩ, chuyên gia và học giả nhất trí cho rằng "Hoa Long số 1" đáp ứng yêu cầu về công nghệ điện hạt nhân thế hệ 3 trong các mặt như độ chín muồi, độ an toàn và tính kinh tế, có quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ cốt lõi trong các mặt thiết kế, chế tạo trang thiết bị và vận hành, bảo dưỡng, là tổ máy điện hạt nhân có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

    Ông Trịnh Hoa, Tổng Công trình sư bộ môn nghiên cứu Công ty TNHH thiết kế công trình thuộc Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc CGN cho biết, hiện nay nhiều nước trên thế giới đều có hứng thú đối với công nghệ "Hoa Long số 1", công ty ông sẽ tham gia khai thác và phát triển thị trường điện hạt nhân thế hệ tới ở Anh.

    Ngoài ra, đông đảo nước ở khu vực Đông Nam Á, Trung Âu, Mỹ La-tinh gồm Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Băng-la-đét, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, v.v., cũng có hứng thú đối với công nghệ "Hoa Long số 1". Dù tại Hội nghị APEC, hay tại các cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với nhà lãnh đạo các nước Mỹ, Pháp, Nga, Nam Phi, v.v., "tiếp thị công nghệ điện hạt nhân" giống như "tiếp thị đường sắt cao tốc" trở thành một nội dung quan trọng.

    Ông Trương Thế Quốc, Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu Hiệp hội phát triển và quy hoạch ngành nghệ ở hải ngoại của Trung Quốc nói: "Hiện nay, công nghệ điện hạt nhân của Trung Quốc giống như công nghệ đường sắt cao tốc có sức cạnh tranh trên toàn cầu, điều kiện xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài đã từng bước chín muồi. Mong Chính phủ trong thời gian tới sẽ chủ trì xây dựng mặt bằng hợp tác giữa các doanh nghiệp điện hạt nhân trong nước, quản lý chung chiến lược xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân ra nước ngoài, phá vỡ rào cản hợp tác giữa các doanh nghiệp điện hạt nhân, để thúc đẩy xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực hiện mục tiêu cuối cùng là đưa công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc đi ra thế giới".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>