• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan hệ "cà phê – trà" giữa ASEAN và Trung Quốc

    2014-12-01 17:10:43     Hãng tin TQ

    Tại phố thương mại ở trường Đại học Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trước các ki-ốt bán cà phê thương hiệu của các nước ASEAN chen chúc rất nhiều sinh viên đến mua hàng. Sinh viên cao học của trường Đại học Quảng Tây Bế Hải Tú nói: "Cà phê của Việt Nam thơm ngon, giá rẻ, chủng loại phong phú, tôi mua khá nhiều để hàng ngày đều có thể uống".

    Cùng với hợp tác Trung Quốc – ASEAN được đẩy mạnh, đồ uống mà người dân Trung Quốc – ASEAN yêu thích cũng thâm nhập thị trường của nhau, hội nhập văn hoá đối phương. Người dân Trung Quốc cũng đang thay đổi thói quen uống trà vào buổi sáng. Các thương hiệu ASEAN như cà phê G7 Việt Nam, cà phê Moossy Việt Nam, cà phê Chồn In-đô-nê-xi-a, cà phê trắng Ma-lai-xi-a, v.v. đồng loạt thâm nhập thị trường Trung Quốc, dấy lên cơn sốt uống cà phê. Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê ASEAN.

    "7 năm trước, cà phê của Việt Nam ít thấy ở Quảng Tây, thông thường phải nhờ bạn bè mua hộ ở chợ đường biên như Bằng Tường, Đông Hưng, v.v. Hiện nay tình hình đã khác hẳn, ở siêu thị và quán cà phê đâu đâu cũng có bóng dáng của các thương hiệu cà phê của các nước ASEAN". Bạn Bế Hải Tú cho biết, hiện nay ngày càng nhiều giới trẻ thích uống cà phê, cà phê đã là một phần trong cuộc sống thường ngày.

    Trong khi các thương hiệu cà phê ASEAN ồ ạt thâm nhập thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu trà của Trung Quốc sang các nước ASEAN cũng xuất hiện đà tăng vượt bậc. Số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 8, Quảng Tây—cửa sổ tuyến đầu Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc – ASEAN cả thảy xuất khẩu trà trị giá 25 triệu 759 nghìn Nhân dân tệ, trong đó xuất khẩu sang ASEAN trị giá 13 triệu 20 nghìn Nhân dân tệ, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    So với tình hình cà phê ASEAN nhanh chóng hội nhập cuộc sống của người dân Trung Quốc, nhịp bước khai thác thị trường ASEAN của trà Trung Quốc có phần khiêm tốn hơn. "Ở Ma-lai-xi-a, đa số người thích uống trà là người Hoa, người địa phương vẫn thích uống cà phê hơn". Mới đây, khi trả lời phóng viên, nhà kinh doanh trà Ma-lai-xi-a Dư Hiền Văn cho biết, trước đó, ông đã mang theo nhiều mẫu trà Trung Quốc cất trong kho vài chục năm đến tham gia Hội chợ Triển lãm trà quốc tế diễn ra ở Nam Ninh.

    Ông Dư Hiền Văn cho biết, nhờ Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, trà của Trung Quốc đã từng bước thâm nhập thị trường Ma-lai-xi-a, một số thương nhân bắt đầu mua bán trà. "Vài chục năm trước, thương hiệu trà nổi tiếng Trung Quốc 'Trần Viễn Hiệu' đã bố trí nhà kho chứa trà ở Ma-lai-xi-a, đến nay số trà này có giá bán rất cao".

    Giống như ông Dư Hiền Văn, có nhiều nhà doanh nghiệp mong khai thác thị trường trà của ASEAN. Ông Cao Thần Sinh, Chủ tịch Hội thương mại trà Phúc Kiến ở Bắc Kinh nói: "Chúng tôi đang thử khai thác thị trường ASEAN". Hiện nay, trà Lục Bảo, Ngô Châu, Quảng Tây do ông kinh doanh đã thử tiêu thụ ở Ma-lai-xi-a.

    Ông Cao Thần Sinh cho biết, ông tràn đầy lòng tin đối với trà Trung Quốc hội nhập thị trường ASEAN. "Cà phê cũng chẳng phải nhận được sự yêu thích của người dân ngay sau khi vừa đi vào thị trường ASEAN đấy sao! Thực ra, cà phê của ASEAN hiện nay đã được thay đổi theo khẩu vị người dân ASEAN, nó là đồ uống cà phê "Phương Đông hoá". Từ quá trình người dân ASEAN tiếp nhận cà phê, chúng tôi có được sự gợi ý, đang thử nghiên cứu những phương pháp chế biến đồ uống trà phù hợp khẩu vị người dân ASEAN, để người tiêu dùng ASEAN yêu thích trà Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>