• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc: Tôn Dương uống nhầm thuốc có lỗi nhưng chưa sai lầm nghiêm trọng

    2014-11-26 16:53:37     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Trung tâm Chống Đô-pinh Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc ngày 24/11 đã công bố tin vận động viên bơi lội Trung Quốc Tôn Dương đã có kết quả dương tính với xét nghiệm đô-pinh vào ngày 17/5 và bị cấm thi đấu 3 tháng. Ngày 25/11, Thông báo của Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc xác nhận, Tôn Dương đã uống nhầm thuốc có chất đô-pinh khi dùng thuốc điều trị bệnh tim, có lỗi, nhưng chưa sai lầm và sơ suất nghiêm trọng.

    Thông báo của Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc cho biết, ngày 10/7, Trung tâm Chống Đô-pinh Trung Quốc đã tổ chức buổi điều trần theo đề nghị của Tôn Dương. Kết luận của cuộc điều trần là: Vận động viên này có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng và có sức thuyết phục, chứng tỏ uống thuốc "Trimetazidine Hydrochloride" là để điều trị bệnh tim, chứ không có ý dùng Trimetazidine (thành phần chính của Trimetazidine Hydrochloride) để nâng cao thành tích thi đấu. Tôn Dương không biết thuốc "Trimetazidine Hydrochloride" có chứa đô-pinh, thuộc diện uống nhầm thuốc, có lỗi, nhưng chưa sai lầm và sơ suất nghiêm trọng.

     

    Thuốc theo toa Trimetazidine Hydrochloride dùng để điều trị dự phòng bệnh đau thắt cơ tim (Angina Pectoris) và chứng chóng mặt, ù tai, là thuốc vận động viên thường dùng. Chất này mới được Tổ chức chống Đô-pinh thế giới đưa vào danh mục thuốc cấm kể từ ngày 1/1/2014, nhưng thuộc loại "chất cấm dùng trong thi đấu".

    Thông báo của Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc viết: "Do Liên đoàn Bơi lội Chiết Giang làm việc sơ suất, chưa truyền đạt kịp thời khiến Tôn Dương không nắm được tình hình mới nhất về chống đô-pinh. Liên đoàn Bơi lội Chiết Giang chịu trách nhiệm quản lý về để xảy ra vấn đề trên".

    "Tôn Dương là vận động viên xuất sắc, trong tình hình không khoẻ vẫn kiên trì luyện tập quá sức trong thời dài, phấn đấu hết mình cho vinh dự đất nước, quả thực không dễ dàng và đáng quý. Nhưng Tôn Dương những năm gần đây cũng đã mắc phải một số sai lầm. Mong Tôn Dương có thể rút ra bài học lần này, lấy lại tinh thần, nâng cao toàn diện phẩm chất và năng lực cá nhân, trở thành nhân tài thể thao ưu tú phát triển toàn diện trong khi không ngừng nâng cao trình độ thể thao".

    Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc còn bày tỏ, "xảy ra vụ việc này, chứng tỏ vẫn còn lỗ hổng trong công tác chống đô-pinh, nhất là trong tình hình cam go về an toàn thực phẩm, dược phẩm, vẫn tồn tại bất cập về mặt phòng ngừa vận động viên uống nhầm dùng nhầm chất đô-pinh. Mong Liên đoàn Bơi lội Chiết Giang lấy việc này làm răn, từ một biết mười, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh giáo dục, quản lý, giám sát và điều tra xử lý chống đô-pinh, thiết thực giữ gìn sức khoẻ thể chất và tinh thần của vận động viên, bảo vệ tinh thần thể thao công bằng công chính, không ngừng thúc đẩy sự nghiệp bơi lội phát triển lành mạnh".

    Tại một giải bơi lội trong nước Trung Quốc ngày 17/5 năm nay, kết quả xét nghiệm của Tôn Dương đã phát hiện chất đô-pinh Trimetazidine mẫu A, bởi vậy Tôn Dương đã bị cấm thi đấu 3 tháng kể từ ngày 17/5 đến ngày 16/8 và bị tước chức vô địch nội dung bơi tự do 1500 mét đã giành được, bị phạt 5 nghìn Nhân dân tệ. Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc cũng đã xử phạt tương ứng Liên đoàn Bơi lội Chiết Giang.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>