• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiền bạc không nên trở thành quy luật duy nhất của Bóng đá Trung Quốc

    2014-11-22 14:35:23     cri

    Theo tin Tân Hoa xã: Đội Câu lạc bộ A Nhĩ Tân Đại Liên (Dalian Aerbin) bị tụt hạng, vì sao đội bóng có nguồn gốc từ thành phố bóng đá này lại bị tụt hạng? Vì sao Đại Liên, nơi đứng đầu cả nước về đào tạo nhân tài bóng đá lại rơi vảo cảnh không có đội bóng đá thi đấu trong Giải Ngoại hạng Trung Quốc? Ở đây có quy luật như thế nào? Quy luật như thế liệu có thích hợp với nền Bóng đá Trung Quốc ?

    Mỗi khi Bóng đá Trung Quốc xuất hiện những việc khiến mọi người không vui, thì sẽ có tiếng nói như thế này: "Đã làm trái với quy luật phát triển bóng đá". Nhưng quy luật phát triển bóng đá này là gì, lại rất ít người giải thích được rõ ràng. Do tầm nhìn có hạn, nên cá nhân phóng viên thấy quy luật Bóng đá Trung Quốc khiến người ta "đau khổ", tức là: Ai có tiền thì người đó mạnh, ai không có tiền thì mắc họa, nhà đầu tư một mình quyết định tất cả mọi việc.

    Trong quá trình phát triển "chuyên nghiệp hoá" Bóng đá Trung Quốc, những việc nhà đầu tư có thể quyết định rất nhiều: Có đầu tư hay không, đầu tư như thế nào, đầu tư bao nhiều, dùng ai, v.v. nói tóm lại, một lời nói của nhà đầu tư cơ bản có thể thay thế hết những việc mà bản thân Câu lạc bộ có thể quyết định, bởi vậy mới xuất hiện hiện tượng ông Chu Tuấn, nhà đầu tư độí Câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải đương thời có thể đại diện đội bóng vào sân thi đấu, mới có chuyện viện binh nước ngoài ưu tú mà Giải Ngoại hạng Trung Quốc không dám trông chờ lại bằng lòng với đấu trường trình độ thấp. Giải Bóng đá Trung Quốc ở vào đáy vực mấy năm trước lại vẩn đục vì đầu tư nhiều tiền của.

    Hoàn toàn đánh giá bằng tiền bạc thực ra cũng phù hợp một loại quy luật, đó là quy luật cá lớn nuốt cá bé cạnh tranh vốn, nhưng bóng đá xét cho cùng không phải hoạt động kinh tế đơn thuần, mà là công trình hệ thống xã hội. Đầu tư, kinh doanh của Câu lạc bộ phần nhiều thuộc quy luật thị trường, vận hành Câu lạc bộ thuộc quy luật quản lý, còn vận hành của đội bóng thuộc quy luật thể thao, đào tạo nhân tài bóng đá cũng có quy luật đào tạo nhân tài, những quy luật này chế ước lẫn nhau, thống nhất hữu cơ tự hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới có thể thực hiện sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Có một số quy luật bị phá vỡ, sẽ phá hoại tổng thể. Nhất là quy luật đào tạo nhân tài, là nền tảng phát triển của cả nền bóng đá, không cho phép sai lầm.

    Từ thời đại kinh tế kế hoạch cho tới thời kỳ Bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, Đại Liên luôn là một trong những cơ sở đào tạo nhân tài quan trọng nhất của Bóng đá Trung Quốc, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người đặt câu hỏi vì sao Bóng đá Đại Liên lại vắng mặt tại Giải Ngoại hạng Trung Quốc. Đã có thể dùng tiền mua viện binh nước ngoài "mua" lại thắng lợi, kết quả như vậy liệu có thể khiến người ta coi nhẹ bồi dưỡng nhân tài hơn, làm lung lay nền tảng nhân tài Bóng đá Trung Quốc hay không.

    Tại Trung Quốc, có rất nhiều nhà kinh tế học, rất nhiều chuyên gia quản lý, nhưng đáng tiếc là, quy luật phát triển nội tại của thể thao, bóng đá lại có rất ít người nghiên cứu, nhất là nhân tài tổng hợp về kinh tế, quản lý, bóng đá v.v cần thiết cho quy luật phát triển của Bóng đá chuyên nghiệp, không thể thích ứng với nhu cầu hiện thực; còn về nghiên cứu lý luận, nghiên cứu quy luật, nghiên cứu phương hướng sâu sắc hơn thì càng ít người đề cập đến.

    Thời kỳ kinh tế kế hoạch, hệ thống đào tạo nhân tài Bóng đá Trung Quốc hôm nay xem ra tuy lạc hậu, nhưng cũng là có khung cơ bản, không thể phủ nhận, sự phồn thịnh mấy năm trước của Giải Bóng đá chuyên nghiệp cũng từng được lợi bởi nhân tài đào tạo từ thể chế kế hoạch. Hơn 20 năm Bóng đá chuyên nghiệp đến nay, hệ thống đào tạo nhân tài cũ đã bị phá vỡ, hệ thống đào tạo nhân tài mới còn chưa hình thành, xây dựng đội ngũ có cũng cứ như không, đã có hiện tượng đầu nặng chân nhẹ. Khi các môn cá nhân như cử tạ, thể dục dụng cụ còn có thể tiếp tục toả sáng nhờ bóng mát của thể chế kế hoạch, các môn tập thể như bóng đá lại đứng trước nguy cơ sắp đứt đoạn, đây cũng là vấn đề phổ biến trong suy sụp tổng thể của bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền hiện nay.

    Đội Câu lạc bộ A Nhĩ Tân Đại Liên bị tụt hạng cũng bởi một loạt vấn đề như quản lý, viện binh nước ngoài, nợ tiền lương, huấn luyện viên, v.v, nhưng xét cho cùng thất bại là do thiếu vốn, cô lập là do tuyên truyền phản quy luật nhờ Giải vô địch chuyên nghiệp dị hình của bóng đá tiền bạc. Trong lúc mọi người hoan hô đội Hằng Đại Quảng Châu (Guangzhou Evergrande) 4 lần liên tục vô địch giải Ngoại hạng Trung Quốc, có ai nghĩ rằng trong Giải Ngoại hạng Trung Quốc đã không có bóng dáng các đội bóng Thanh Đảo, Thành Đô, Vũ Hán v.v tập trung nhân tài bóng đá? Hiện nay, trong danh sách này lại có thêm Đại Liên.

    Hiện nay, mỗi khi nói đến Bóng đá Trung Quốc là mọi người nhắc đến đội Hằng Đại Quảng Châu, nhưng đội bóng này có thật là chuyên nghiệp không? Nhìn các loại quảng cáo được đăng tải khắp mọi nơi, dường như là một đội bóng doanh nghiệp thì đúng hơn. Tất cả phục vụ cho lợi ích doanh nghiệp, Câu lạc bộ mất đi tính độc lập tương đối, không có lợi cho sự phát triển lành mạnh bền vững của nó.

    Tiền vốn là động lực cất cánh trực tiếp của thể thao chuyên nghiệp. Chúng ta cần tuân theo quy luật thị trường, cũng không thể loại trừ cá lớn nuốt cá bé, nhưng khi tiền bạc cao hơn hết mọi quy luật, thậm chí có thể phản quy luật, thì chúng ta sẽ có được điều gì? Có tiền là có thể quyết định mọi việc, một người có thể quyết định tất cả, một lời nói được coi là thánh chỉ, nếu cứ diễn ra như vậy, Bóng đá chuyên nghiệp sẽ rất nguy hiểm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>