• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thương mại điện tử Trung Quốc nhờ "Ngày hội mua sắm trực tuyến 11/11" phát triển đến các huyện và khu vực nông thôn

    2014-11-18 14:28:03     Xin Hua

    Ông Bạch hơn 60 tuổi sống ở thôn Hồ, huyện Thái Cốc, tỉnh Sơn Tây chưa bao giờ lên mạng In-tơ-nét, cũng chẳng biết được "Ngày hội mua sắm trực tuyến 11/11". Tuy nhiên, ngày 11/11 năm nay, ông Bạch cũng gia nhập cơn sốt thương mại điện tử Trung Quốc, "săn" được chiếc đài nghe kịch mình yêu thích ngay tại đầu làng.

    "Hôm qua tôi nghe loa truyền thanh của thôn được biết hợp tác xã mua bán hôm nay tổ chức hoạt động khuyến mại, đài nghe kịch chỉ bán 199 Nhân dân tệ, rẻ hơn nhiều! Nếu ở cửa hàng, giá rẻ nhất cũng là hơn 300 Nhân dân tệ". Ông Bạch vừa cười vừa nói với chiếc đài nghe kịch cầm trong tay. Khác với thường ngày, lần này đi mua hàng ở hợp tác xã mua bán, còn phải xem màn hình máy tính.

    Ông Hàn Vĩnh Quân, Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán ở thôn Hồ cho biết, các hàng hoá trong hợp tác xã đều là sản phẩm ngoài tuyến của trang web thương mại điện tử, hoạt động khuyến mại của Hợp tác xã mua bán nhân ngày 11/11 lần này là nhằm giúp bà con thể nghiệm thương mại điện tử, hình thành thói quen tiêu dùng trực tuyến.

    Ông Trương Tam Quân, Tổng Giám đốc Công ty Lạc Thôn Đào, công ty tổ chức hoạt động khuyến mại lần này cho biết, thương mại điện tử đi vào khu vực nông thôn phải đối mặt hai khó khăn, một là nông dân không biết lên mạng, hai là người dân không tin cậy những đồ ảo trên mạng. Để giải quyết hai vấn đề này, công ty Lạc Thôn Đào định vị là mặt bằng thương mại điện tử phục vụ nông thôn đã cải tạo hợp tác xã mua bán, cửa hàng nhỏ nhận được lòng tin cậy của người dân trong thời gian dài thành cửa hàng thể nghiệm thương mại điện tử, "Bà con có thể thể nghiệm thương mại điện tử lạ lẫm trong cửa hàng nhỏ, phát hiện thứ gì mình yêu thích, thì nhờ ông chủ mua hộ trên mạng".

    Ông Hàn Vĩnh Quân cho biết, do có ưu thế về giá, bà con rất hoan nghênh cửa hàng thể nghiệm thương mại điện tử mới mẻ này. "Chỉ sau một tiếng đồng hồ, tôi đã bán ra hơn 100 chiếc nồi hình vuông đa chức năng, bình thường trong thời gian một năm cũng không tiêu thụ được số lượng hàng lớn như vậy".

    Tại huyện Bành Dương, thành phố Cố Nguyên, Khu Tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, anh Giả Đình Tuấn đang nhận tấm cách âm mà anh mua trực tuyến từ tay nhân viên chuyển phát nhanh. Để tìm được mặt hàng này, anh đi khắp các cửa hàng có quy mô lớn nhỏ khác nhau ở huyện và thành phố, cuối cùng mua được mặt hàng mình hài lòng trên mạng.

    Anh Giả Đình Tuấn mở một lớp đào tạo âm nhạc ở huyện Bành Dương, từ đàn pi-a-nô, bộ trống jazz cần dùng trong lớp đào tạo đến giầy dép, quần áo của vợ, nhiều đồ dùng trong nhà anh đều mua trực tuyến. Anh cho biết, so với các đô thị lớn, thương mại và lưu thông phân phối ở huyện chưa phát triển, chủng loại mặt hàng ít, giá lại cao. Trong khi đó, trên các trang web thương mại điện tử có chủng loại mặt hàng phong phú, giá rẻ, những năm qua mua trực tuyến đã nổi lên ở huyện.

    Tranh giành thị trường thành phố hạng ba, hạng bốn, đi vào các huyện và khu vực nông thôn, là lộ trình mới phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc. "Báo cáo về tiêu dùng thương mại điện tử ở khu vực nông thôn" mới nhất do Viện Nghiên cứu Ali đưa ra dự kiến, thị trường tiêu dùng thương mại điện tử ở khu vực nông thôn có tiềm năng to lớn, quy mô mua trực tuyến ở khu vực nông thôn cả nước sẽ lên tới 180 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2014. Số liệu cho thấy, trong số thuê bao mới tăng thêm của công cụ thanh toán Alipay trong nửa năm đầu năm nay, có hơn một nửa thuê bao đến từ thành phố hạng ba, hạng bốn.

    Thương mại điện tử đi vào các huyện và khu vực nông thôn không những đáp ứng nhu cầu mua trực tuyến của cư dân địa phương, mà còn sẽ quảng bá nông sản phẩm đặc sắc của khu vực nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

    Anh Đỗ Bảo Gia kinh doanh đặc sản địa phương ở thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc đã mở 3 cửa hàng trực tuyến trên mạng Taobao, anh cho biết, trước kia người ở vùng khác không có cơ hội ăn củ sen của Hồng Hồ, trong khi đó ở địa phương lại không bán hết, nông dân trồng củ sen, trong đa số trường hợp là bị thua lỗ. Thương mại điện tử phát triển đã thúc đẩy ngành củ sen phát triển nhanh chóng, năm kia ở địa phương giá thu mua củ sen là 1,5 tệ/500g, năm ngoái tăng lên tới 1,8 tệ/500g, còn năm nay đã tăng lên tới 3 tệ/500g.

    Thương mại điện tử đi vào các huyện và khu vực nông thôn cũng đã thúc đẩy ngành chuyển phát nhanh bố cục từ các thành phố đến các huyện và khu vực nông thôn. Qua phỏng vấn, phóng viên phát hiện, trong hai năm qua, những công ty chuyển phát nhanh quy mô lớn như YTO Express, Yunda Express, v.v. đồng loạt mở trạm trung chuyển tại các huyện.

    Anh Đỗ Bảo Gia nói: "Có dịch vụ chất lượng cao của các công ty chuyển phát nhanh, chúng tôi mới dám yên tâm bán củ sen Hồng Hồ trên mạng, thời gian cao điểm tiêu thụ, tôi đã bán 50 nghìn ki-lô-gam trong thời gian chưa đầy một tuần".

    Theo thống kê, tính đến tháng 12 năm 2013, Trung Quốc đã xuất hiện 20 thôn tập trung mở cửa hàng trực tuyến trên Taobao. Tập đoàn Alibaba mới đây tuyên bố khởi động kế hoạch "Nghìn huyện vạn thôn", trong 3-5 năm tới sẽ đầu tư 10 tỷ Nhân dân tệ, xây dựng 1000 trung tâm kinh doanh cấp huyện và 100 nghìn trạm dịch vụ cấp thôn. Dự án với chủ đề "săn đồ ở khu vực nông thôn" sẽ che phủ 1/3 huyện và 1/6 khu vực nông thôn của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>