• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Wu-shu đã thực hiện mục tiêu mở rộng ra thế giới, ngày càng tới gần mục tiêu cao nhất tiến vào Thế vận hội

    2014-11-14 14:59:29     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Giải vô địch Thái cực quyền Thế giới lần thứ nhất đầu tháng này đã diễn ra tại Đô Giang Yển, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ông Vu Tái Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế, Chủ tịch Liên đoàn Wu-shu Quốc tế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã nói, Wu-shu tiến vào Thế vận hội là mục tiêu cao nhất, nhưng không phải mục tiêu duy nhất của chúng tôi, mục tiêu mở rộng là khiến Wu-shu trở thành môn thi đấu hoặc biểu diễn tại các Đại hội Thể thao tổng hợp trên toàn thế giới.

    Giải vô địch Thái cực quyền Thế giới là giải mới tổ chức của Liên đoàn Wu-shu Quốc tế, là giải Thái cực quyền quy cách cao nhất trên thế giới. Mới đây, gần ba trăm vận động viên Thái cực quyền đến từ 30 nước và vùng lãnh thổ đã đến dự giải diễn ra trong bốn ngày tại Đô Giang Yển, Thành Đô, Trung Quốc.

    Vì sao lại tổ chức Giải vô địch riêng cho Thái cực quyền? Ông Vu Tái Thanh cho biết, Wu-shu bao gồm rất nhiều nội dung, các môn tương tự như Giu-đô, Tê-cuôn-đô, vật, v.v ở Thế vận hội đều thuộc phạm trù Wu-shu, trong mở rộng Wu-shu, duy chỉ có Thái cực quyền khác với các môn khác, nó có đặc điểm kết hợp giữa nhanh và chậm, rèn luyện cả tinh thần và thể lực, cương nhu tùy lúc, v.v, Thái cực quyền là một trong những loại quyền Wu-shu được chấp nhận và phổ biến rộng rãi, có nhiều người luyện tập nhất trên thế giới. Để tiếp tục phát triển và nâng cao trình độ Thái cực quyền, Liên đoàn Wu-shu Quốc tế đã sáng lập ra Giải vô địch Thái cực quyền thế giới. Chúng tôi tin rằng, thông qua đặt ra các nội dung và quy tắc thi đấu mới, trình độ Thái cực quyền sẽ lại bước lên bậc cao mới, Giải vô địch Thái cực quyền thế giới lần thứ nhất của chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, thu được hiệu quả cao, chúng tôi rất cảm ơn sự đóng góp của thành phố Thành Đô, Liên đoàn Wu-shu Quốc tế đã trao tặng Thành Đô giấy chứng nhận "Đóng góp xuất sắc mở rộng Thái cực quyền".

    Nói đến Thái cực quyền, ông Vu Tái Thanh đã kể với phóng viên câu chuyện "giấc mơ thành sự thật" luyện tập Thái cực quyền của cựu Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Rốt-giơ. Ông Rốt-giơ luôn muốn học Thái cực quyền, nhưng vì quá bận nên chưa học được. Sau khi về nghỉ, ông muốn mời một thầy giáo Trung Quốc đến Lô-dan dạy ông. Tháng 8 năm nay, ông đã đến Trung Quốc tham dự Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh, chúng tôi đã mời thầy giáo đến dạy Thái cực quyền cho ông cùng vợ và thư ký. Ông nói với chúng tôi rằng: "Tôi luôn muốn học Thái cực quyền, hôm nay giấc mơ đã thành sự thật".

    Khi phóng viên hỏi về việc Wu-shu làm thế nào phấn đấu để được đưa vào Thế vận hội, ông Vu Tái Thanh nói, Wu-shu đến nay vẫn là một trong 8 môn được chuẩn bị lựa chọn đưa vào Thế vận hội. Ông phân tích, Wu-shu tiến vào Thế vận hội là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi, nhưng không phải mục tiêu duy nhất, mục tiêu mở rộng của chúng tôi là khiến Wu-shu trở thành môn thi đấu chính thức tại các Đại hội thể thao tổng hợp trên thế giới. Ví như Á vận hội hiện nay, Wu-shu đã trở thành môn thi đấu chính thức của các kỳ Á vận hội kể từ năm 1990 đến nay.

    Ông nói, mục tiêu sắp tới của chúng tôi là Wu-shu có thể trở thành môn biểu diễn tại Đại hội thể thao châu Phi ở Bra-da-vin sang năm. Chúng tôi mong Wu-shu trở thành môn biểu diễn hoặc thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao Liên Mỹ năm 2019 sẽ diễn ra tại Li-ma, thủ đô Pê-ru.

    Ông cho biết: "Vừa qua, Wu-shu đã được đưa vào Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2017 sẽ diễn ra tại Đài Bắc. Năm ngoái tôi đã gặp Thị trưởng Đài Bắc, cùng ông đạt được nhận thức chung, sẽ cùng nỗ lực đưa Wu-shu vào Đại hội thể thao sinh viên thế giới. Tháng trước, Đại hội thể thao sinh viên thế giới đã triệu tập Hội nghị Ban Điều hành, xác định Wu-shu trở thành môn thi đấu chính thức của Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2017".

    Ông Vu Tái Thanh nói, Wu-shu đã thực hiện được mục tiêu mở rộng ra thế giới, đã ngày càng tới gần mục tiêu cao nhất tiến vào Thế vận hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>