• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kinh tế mạng In-tơ-nét Trung Quốc phát triển bừng bừng trong 13 năm kể từ khi Hội nghị cấp cao Diễn đàn APEC diễn ra tại Trung Quốc năm 2001

    2014-11-10 17:42:00     cri
    Trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC tại Thượng Hải năm 2001, các lãnh đạo giới doanh nghiệp công thương khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức phiên họp riêng thảo luận "các hiện tượng kinh tế mới" lúc đó gồm kỹ thuật số, mạng In-tơ-nét, v.v. Lúc đó, không có ai nghĩ rằng, ở thành phố Hàng Châu cách nơi diễn ra Hội nghị chưa đầy 200 ki-lô-mét, một thanh niên tên là Mã Vân đang bận rộn trong việc đưa một trang web thương mại điện tử vào hoạt động. 13 năm sau, trang web tên Alibaba này đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Niu-oóc, hơn nữa lập mức kỷ lục mới về phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên toàn cầu. Trong 13 năm qua, kinh tế mạng In-tơ-nét Trung Quốc phát triển bừng bừng và thu được thành tựu nổi bật.

    9 giờ rưỡi sáng 19/9 năm nay, theo giờ địa phương, Tập đoàn Alibaba rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán Niu-oóc, đánh dấu chính thức niêm yết tại sàn giao dịch. Tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch cùng ngày, tổng giá trị vốn hoá của Tập đoàn Alibaba lên tới khoảng 240 tỷ đô-la Mỹ, trở thành công ty khai thác mạng In-tơ-nét lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Công ty Google.

    Trong 13 năm qua, sự phát triển của mạng In-tơ-nét Trung Quốc có thể hình dung bằng từ "ngày càng đổi mới" và "phát triển vượt bậc". Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, Trung Quốc có hơn 3,5 triệu trang web; Trong số 10 công ty khai thác mạng In-tơ-nét lớn nhất toàn cầu, có 3 công ty Trung Quốc; Thuê bao sử dụng băng thông rộng đạt hơn 200 triệu, thuê bao sử dụng mạng di động lên tới hơn 850 triệu. Kinh tế mạng In-tơ-nét Trung Quốc đã phát triển tới trình độ tiên tiến thế giới. Năm ngoái, kim ngạch thương mại điện tử của Trung Quốc đột phá 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trở thành thị trường mua sắm trực tuyến lớn thứ hai trên thế giới.

    Đề cập tới mua sắm trực tuyến, thì không thể không nói đến ngày 11/11, ngày này là Ngày mua sắm do trang web thương mại điện tử và hàng trăm triệu cư dân mạng Trung Quốc "hợp tác" xác lập trong những năm qua, đang làm thay đổi mô hình thương mại truyền thống.

    "Kim ngạch giao dịch đã đột phá 100 triệu chỉ sau 55 giây. Kim ngạch giao dịch trong ngày 11/11 đủ chế tạo một chiếc tàu sân bay, số lượng quần áo lót được bán ra gấp lại cao bằng 3 ngọn núi Chô-mô-lung-ma, số lượng tã lót được bán ra có thể hút khô nước Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu".

    Ngày 11/11 năm ngoái, mua sắm trực tuyến Trung Quốc đã lập "kỳ tích" mới, chỉ riêng trang web Taobao.com, kim ngạch giao dịch cùng ngày đã lên tới 35 tỷ Nhân dân tệ, tương đương gấp vài chục lần so với kim ngạch tiêu thụ/năm của một siêu thị cỡ lớn.

    Để ủng hộ sự phát triển của mạng In-tơ-nét, Chính phủ Trung Quốc tập trung đưa ra những chính sách hữu quan. Năm 2007, lần đầu tiên xác định chiến lược và nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử về mặt chính sách quốc gia. Năm 2009 và năm 2013, cấp giấy phép 3G và 4G khiến số lượng cư dân mạng Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, quy mô cư dân mạng đứng đầu thế giới. Hiện nay, Trung Quốc đang phấn đấu xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin thế hệ mới, phát triển hệ thống ngành công nghệ thông tin hiện đại, kiện toàn hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, thúc đẩy công nghệ thông tin được vận dụng rộng rãi. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Khư nói: "Chúng tôi đã xác định một quy hoạch chiến lược, đến cuối năm 2015, băng thông rộng của các gia đình ở đô thị sẽ lên tới 20 Mê-ga-bít/giây. Chúng tôi phải thúc đẩy các công ty viễn thông tăng cường đầu tư, giảm chi phí lên mạng".

    Chuyên gia cho rằng, cùng với tốc độ truy cập mạng In-tơ-nét được nâng cao, chi phí sử dụng mạng In-tơ-nét giảm xuống, sẽ tiếp tục vun đắp thị trường mới và hình thái mới, tăng nhanh phát triển ngành dịch vụ hiện đại như thương mại điện tử, lưu thông và phân phối hiện đại, tài chính trực tuyến, v.v., phát triển lớn mạnh các ngành công nghệ thông tin thế hệ mới như điện toán đám mây, mạng kết nối đồ điện với mạng In-tơ-nét, mạng di động, đầu cuối thông minh, v.v.

    Hiệu trưởng trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh Hoài Tiến Bằng cho rằng, cùng với sự phát triển của mạng In-tơ-nét bước sang thời đại dữ liệu lớn, sẽ mang lại càng nhiều thay đổi cho xã hội và cá nhân Trung Quốc. Hiệu trưởng nói: "Chúng ta đều biết, mạng In-tơ-nét đã trở thành phương thức giao lưu quan trọng, đã thay đổi một số ngành truyền thống, thực ra nó đã từ mặt bằng thông tin trước kia trở thành mặt bằng vi tính, hoặc nói cách khác là một mặt bằng thông minh. Qua trang web Baidu.com, chúng ta có thể tìm hiểu thói quen của cư dân mạng, phương thức cơ bản của công tác xã hội; qua các công ty thương mại điện tử như Taobao.com, chúng ta có thể tìm hiểu thói quen mua sắm của cư dân mạng; qua tiểu blog, chúng ta có thể tìm hiểu thói quen của một số hành vi. Rất có thể sẽ xuất hiện cơ hội mới về mặt này, dựa vào dữ liệu lớn, dựa vào sự phân tích đối với quy luật và xu thế, đích thật sẽ sản sinh mối quan hệ quan trọng với các ngành kinh tế, thậm chí cuộc sống của cá nhân".

    Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, mạng In-tơ-nét và kinh tế mạng In-tơ-nét của Trung Quốc đã có sự đổi thay to lớn trong 13 năm qua, ngành công nghiệp khai thác mạng In-tơ-nét phát triển bừng bừng cũng đang thay đổi Trung Quốc và người Trung Quốc một cách sâu sắc. Các giới đang mong đợi, sự phát triển nhanh chóng của mạng In-tơ-nét sẽ mang lại càng nhiều niềm vui cho Trung Quốc và người Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>