• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những người Trung Quốc yêu thích du lịch tự túc

    2014-11-03 17:54:03     Xin Hua

    Trong tuần lễ vàng nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc mồng 1/10 năm nay, anh Uông Thụy, nhân viên cổ cồn trắng làm ở Bắc Kinh, 24 tuổi cùng bạn gái thông qua một trang web cung cấp dịch vụ du lịch tự túc đăng ký tour du lịch tìm hiểu sâu sắc về khu phong cảnh Á Đinh ở huyện Đạo Thành.

    Anh Uông Thụy nói: "Hiện nay du lịch tự túc khá thịnh hành, hình thức du lịch này không những không có nội dung bắt buộc du khách phải chi tiêu, hơn nữa quan hệ giữa du khách khá thân mật, giống như một tập thể". Hiện nay, ở các thành phố Trung Quốc có đông đảo người yêu thích du lịch tự túc, du lịch tiêu tiền ít.

    Theo anh Uông Thụy cho biết, trang web cung cấp dịch vụ du lịch tự túc chủ yếu phụ trách cung cấp dịch vụ giao thông, chỗ ở và kiến nghị về sắp xếp hành trình, các khâu như đi bộ, leo núi trong quá trình du lịch đều do du khách tự lựa chọn và hoàn thành, thể hiện tính tự chủ rất cao.

    Trước khi Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa, đối với đa số người Trung Quốc, du lịch là chuyện rất xa vời, không thực hiện được. Hiện nay, dấu chân du lịch của người Trung Quốc đã đặt khắp các nơi trên toàn cầu, các tour du lịch cũng rất phong phú, từ sớm đã vượt khỏi phạm vi du lịch truyền thống theo đoàn.

    Hiện nay, ngày càng nhiều người giống anh Uông Thụy lựa chọn du lịch tự túc hoặc tự lái xe đi du lịch. Đặc biệt sau khi "Luật Du lịch" Trung Quốc chính thức được thực thi từ tháng 10 năm 2013, thị trường tour du lịch theo đoàn đã đi vào quỹ đạo quy phạm và pháp lý, số người và quy mô đoàn du lịch bắt đầu giảm xuống rõ rệt.

    Trước đó năm nay, khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Ngô Văn Học cho biết, Trung Quốc đang chuyển đổi loại hình du lịch từ tham quan sang nghỉ dưỡng, từ du lịch theo đoàn bắt đầu chuyển sang gia đình du lịch tự túc. Muốn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới, trong tương lai cần phải tăng cường dịch vụ công về du lịch, cung cấp càng nhiều sản phẩm du lịch loại hình giải trí, nghỉ dưỡng.

    Công ty Blatravel có trụ sở đặt tại Thượng Hải, là một công ty quản lý phần mềm ứng dụng APP về du lịch. So với các nhà đại lý dịch vụ du lịch đủ mọi chức năng như Ctrip, Qunar, v.v., công ty này chủ yếu nhằm vào phân khúc thị trường có chọn lọc, cung cấp sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, đặt khách sạn ở vùng châu thổ sông Trường Giang, chú trọng đưa ra sản phẩm mới mẻ và độc đáo.

    Trong tuần lễ vàng nhân dịp Quốc khánh mồng 1/10, Blatravel đã cung cấp những sản phẩm thích hợp du lịch nghỉ dưỡng gia đình, thưởng thức phong cảnh mùa thu ở khu dân cư đặc sắc Huy Châu, v.v.

    Người sáng lập Công ty Blatravel Từ Lôi cho phóng viên biết, hiện nay phương thức du lịch của người Trung Quốc đang nằm ở giai đoạn từ du lịch kiểu tham quan với đến điểm du lịch là mục đích chính chuyển sang du lịch kiểu nghỉ dưỡng nhấn mạnh giải trí, nhẹ nhàng. Hiện nay, ở Trung Quốc đang không ngừng xuất hiện những trang web và phần mềm ứng dụng như Blatravel dốc sức quảng bá sản phẩm du lịch thể hiện cá tính.

    Sau khi du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh trong nước, du khách Trung Quốc ngày càng tích cực đi du lịch ở nước ngoài. Theo thống kê, năm 2013, có 98 triệu 190 nghìn lượt người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc cho biết, năm ngoái, Trung Quốc đã tiếp tục củng cố vị thế thị trường nguồn du khách xuất cảnh lớn nhất thế giới và nước có mức chi tiêu du lịch lớn nhất thế giới.

    Về việc này, Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Thiệu Kỳ Vĩ tháng 6 năm nay từng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số người Trung Quốc xuất cảnh du lịch tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo mức tăng này, dự kiến năm nay số người Trung Quốc xuất cảnh du lịch sẽ vượt quá 115 triệu lượt người.

    Trong tương lai không xa, cùng với chế độ nghỉ có lương mà Chính phủ Trung Quốc ra sức thúc đẩy từng bước được thực hiện, những người Trung Quốc yêu thích du lịch tự túc có thể chấm dứt tình cảnh khó khăn như "Đến lúc có tiền lại không có thời gian rảnh rỗi", được tận hưởng hành trình du lịch tự do hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>