• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Cơn sốt mua sắm ở hải ngoại" kích thích các nhà sản xuất trên thế giới tranh giành thị trường xuất khẩu Trung Quốc

    2014-10-27 16:31:02     Xin Hua

    Ngày 17/10, ông Marwat Khalipha, chủ quản bộ môn công trình Văn phòng trung ương ngoại vụ Cục Triển lãm và Hội nghị Ai Cập dẫn 10 doanh nghiệp Ai Cập có mặt tại Lễ khai mạc "Kế hoạch đối tác hợp tác chiến lược toàn cầu trong khu triển lãm hàng hoá nhập khẩu" Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc.

    Đây là lần thứ 3 trong năm nay ông Khalipha đến thăm Trung Quốc, ông cho rằng, đối với các doanh nghiệp Ai Cập sản xuất hàng dệt may gia dụng, nông sản phẩm và sản phẩm nhựa đặc sắc, thị trường Trung Quốc đầy sức hấp dẫn.

    Ông Khalipha nói: "Du khách Trung Quốc đã thể hiện sức mua lớn tại Ai Cập, vì vậy chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển riêng, mong giúp doanh nghiệp Ai Cập trực tiếp tiêu thụ sản phẩm trên thị trường Trung Quốc. Đây sẽ là một kết quả cùng thắng".

    Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc mỗi lần có gần 25000 doanh nghiệp Trung Quốc và hải ngoại tham gia triển lãm, là hội chợ có quy mô lớn nhất, lịch sử dài nhất và hiệu quả đi đến thoả thuận tốt nhất ở Trung Quốc, được tôn vinh là "Hội chợ hàng đầu Trung Quốc".

    Ông Vương Nhuận Sinh, Chủ tịch Tập đoàn Trung tâm Thương mại đối ngoại Trung Quốc, nhà tổ chức Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc cho biết, sau khi bố trí riêng khu triển lãm hàng hoá nhập khẩu từ năm 2007, Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc mỗi năm hai lần đã trở thành một trong những mặt bằng nhập khẩu quan trọng nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là "mặt bằng lựa chọn đầu tiên" dành cho đông đảo doanh nghiệp nước ngoài muốn khai thác thị trường Trung Quốc và doanh nghiệp Trung Quốc mua sản phẩm nước ngoài.

    Ông Vương Nhuận Sinh nói: "Chính sách ngoại thương Trung Quốc đã không còn là xuất khẩu kiếm ngoại tệ, mà là cân đối xuất nhập khẩu. Cùng với công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc đi vào chiều sâu và thị trường tiêu dùng trong nước phát triển, doanh nghiệp và sản phẩm nước ngoài sẽ có không gian thị trường rộng mở hơn tại Trung Quốc".

    Trước đó Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước lớn nhất toàn cầu về thương mại hàng hoá. Số liệu mới nhất do cơ quan Hải quan công bố cho thấy, trong 3 quý đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc lên tới 19400 tỷ Nhân dân tệ, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xuất khẩu 10400 tỷ Nhân dân tệ, tăng 3,6%; nhập khẩu 9000 tỷ Nhân dân tệ, giảm 0,1%, còn riêng Quý III, nhập khẩu tăng 0,9%.

    Chuyên gia phổ biến cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã không còn đứng đầu Bảng các nước xuất siêu trên thế giới, nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn rất quan tâm vấn đề cân bằng cán cân thương mại. Tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra vào ngày 29/9, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã xác định chính sách và biện pháp tăng cường nhập khẩu. Đây được coi là một tín hiệu tích cực đối với kỹ thuật, sản phẩm và dịch vụ hải ngoại xuất khẩu sang Trung Quốc.

    Giáo sư trường Đại học Ngoại ngữ và Ngoại thương Quảng Đông Tiêu Diều Phi cho biết, người tiêu dùng Trung Quốc có nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm hải ngoại và cơn sốt mua sắm ở hải ngoại cũng là một nguyên nhân quan trọng mà Trung Quốc khuyến khích nhập khẩu.

    Số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc cho thấy, năm 2013, chi tiêu của du khách Trung Quốc khi du lịch ở hải ngoại đã lên tới 128,7 tỷ đô-la Mỹ, tăng 26,8% so với năm 2012; trên thị trường mua đồ miễn thuế toàn cầu, người tiêu dùng Trung Quốc chiếm 27% thị phần, vượt 10% so với quốc gia xếp vị trí thứ hai.

    Giáo sư Tiêu Diều Phi nói: "Đối với doanh nghiệp hàng tiêu dùng toàn cầu, từ đối mặt với du khách Trung Quốc chuyển sang trực tiếp đối mặt với người tiêu dùng Trung Quốc, đây là một xu thế lớn, cũng sẽ là một quá trình kết hợp tiêu thụ trực tuyến với cửa hàng thực thể".

    Ông Lee Hyung Jick, người phụ trách Văn phòng đại diện của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc cho biết, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn thứ nhất của Hàn Quốc, năm nay kim ngạch chi tiêu của du khách Trung Quốc tại Hàn Quốc sẽ lên tới 85 tỷ Nhân dân tệ, tương đương kim ngạch xuất khẩu 900 nghìn chiếc ô-tô. Trong bối cảnh này, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu thụ ở Trung Quốc, đã trở thành nghiệp vụ thường lệ của Cơ quan này.

    Ông Lee Hyung Jick nói: "Trong khu triển lãm hàng hoá nhập khẩu tại Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng 40%, đứng đầu trong các nước tham gia triển lãm".

    Trong làn sóng cạnh tranh này, doanh nghiệp của các nước phát triển có ưu thế về thương hiệu và công nghệ chắc chắn có sức cạnh tranh lớn nhất. Ông Seo Min Kyu, người phụ trách Ban thị trường Trung Quốc của Công ty Lihom-Cuchen Hàn Quốc chủ yếu tiêu thụ đồ điện nhà bếp cho biết, công ty năm nay đã tham gia liên tục nhiều hội chợ và triển lãm tại Trung Quốc, thông qua hình thức đại lý và tiêu thụ trực tiếp để khai thác thị trường Trung Quốc. Hiện nay, công ty đã mở cửa hàng trực tuyến tại những mặt bằng tiêu thụ trực tuyến chính ở Trung Quốc như Alibaba, JingDong, v.v., còn mời ngôi sao nổi tiếng làm đại sứ, "Kim ngạch tiêu thụ năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái".

    Các doanh nghiệp đến từ các nước đang phát triển cũng mong khai thác thị trường Trung Quốc. Chẳng hạn, tuyệt đại đa số doanh nghiệp Ấn Độ đến tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc năm nay là công ty sản xuất công cụ công trình sơ cấp. Cùng với các doanh nghiệp Trung Quốc rút khỏi phân khúc thị trường vừa và thấp, các doanh nghiệp Ấn Độ này đã nhận được cơ hội trong lĩnh vực này.

    Nhân tố địa lý cũng mang lại cơ hội thương mại cho doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đến từ đông đảo quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Suresh Kumar Palasanthiran, Lãnh sự thương mại của Tổng Lãnh sự quán Ma-lai-xi-a tại Quảng Châu cho biết, từ khi tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc đến nay, các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a đã "thực hiện doanh thu tiêu thụ rất cổ vũ lòng người, năm ngoái cả thảy có 76 doanh nghiệp Ma-lai-xi-a tham gia, thực hiện kim ngạch thoả thuận lập mức kỷ lục là 55 triệu đô-la Mỹ, kim ngạch thoả thuận của các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a bình quân mỗi năm tăng 15%".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>