• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phát triển công nghiệp thể thao, thúc đẩy tiêu thụ thể thao sẽ trở thành mục tiêu mới trong công tác thể thao của Trung Quốc

    2014-10-24 15:08:57     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã cho in và phân phát "Một số ý kiến về đẩy mạnh phát triển công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu thụ thể thao" (dưới đây gọi tắt là "Ý kiến"). Là ngành chủ quản hành chính thể thao, Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc cho rằng, "Ý kiến" này có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải tích cực quán triệt thực hiện, sẽ phát triển công nghiệp thể thao, thúc đẩy tiêu thụ thể thao trở thành mục tiêu mới của công tác thể thao.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng cho biết, "Ý kiến" chính thức in và phân phát với danh nghĩa Quốc vụ viện, không những là văn kiện quan trọng dẫn dắt phát triển thể thao trong tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả và sâu sắc cải cách toàn diện, mà còn là một biện pháp quan trọng mà Chính phủ khoá này đưa ra nhằm ổn định tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu, thúc đẩy cải cách, đem lại lợi ích dân sinh, tất sẽ khơi dậy mạnh mẽ nhiệt tình rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân, thúc đẩy công nghiệp thể thao phát triển lành mạnh, thúc đẩy xây dựng cường quốc thể thao, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao tố chất thân thể và sức khoẻ của dân tộc Trung Hoa, đẩy mạnh kích cầu, tăng thêm việc làm, bồi dưỡng điểm tăng trưởng kinh tế mới.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói, việc ban hành "Ý kiến" đánh dấu mô hình phát triển thể thao của Trung Quốc sẽ chào đón sự chuyển biến quan trọng, tức là từ hành chính làm chủ đạo chuyển sang kết hợp giữa dịch vụ hành chính và thúc đẩy của thị trường, Nhà nước phát triển thể thao chuyển sang hỗ trợ, hướng dẫn xã hội phát triển thể thao, từ ngành thể thao chủ quản chuyển sang liên kết nhiều ngành, điều này sẽ đẩy mạnh tiêu thụ thể thao, thúc đẩy công nghiệp thể thao, thúc đẩy toàn diện xây dựng cường quốc thể thao, dẫn dắt kinh tế xã hội phát triển.

    Đầu năm nay, trong "Báo cáo công tác Chính phủ" Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ "phát triển toàn dân rèn luyện thân thể, thể thao thi đấu và công nghiệp thể thao", lần đầu tiên đưa công nghiệp thể thao lên ngang tầm với thể thao quần chúng và thể thao thi đấu, chứng tỏ đầy đủ thái độ tích cực tiếp tục thúc đẩy công nghiệp thể thao phát triển từ cấp độ Nhà nước.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói rằng, những năm qua, công nghiệp thể thao Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn ở trong giai đoạn bước đầu phát triển, còn chưa thể đáp ứng nhu cầu thể thao ngày càng tăng trưởng của quần chúng. Cùng với sự tăng trưởng của kinh tế và điều chỉnh cơ cấu của Trung Quốc, mở rộng tiêu thụ đã trở thành điểm tập trung chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiêu thụ thể thao là bộ phận cấu thành quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của quần chúng nhân dân, tiềm năng thị trường cần tiếp tục được khai thác, vai trò về mặt ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh cơ cấu, đem lại lợi ích dân sinh, v.v còn cần được tiếp tục phát huy. Thúc đẩy phát triển công nghiệp thể thao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thể thao ngày càng tăng của quần chúng nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói, trong quá trình nghiên cứu xây dựng văn kiện, Tổng cục Thể dục Thể thao đã trao đổi điều phối với các ngành liên quan, giành không gian chính sách cho công nghiệp thể thao, có thể nói dưới sự ủng hộ to lớn của các ngành, chính sách liên quan đưa ra lần này nội dung rất phong phú thiết thực. Trong thời gian tới, việc quán triệt thực hiện "Ý kiến" sẽ trở thành nội dung công tác quan trọng của ngành thể thao. Ông Lưu Bằng nói, quán triệt thực hiện "Ý kiến" phải coi phát triển công nghiệp thể thao, thúc đẩy tiêu thụ thể thao là mục tiêu mới của công tác thể thao; lấy ngành dịch vụ thể thao làm trọng điểm, tăng cường tương tác phối hợp giữa các ngành, thúc đẩy hội nhập công nghiệp.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói, quán triệt "Ý kiến" còn phải sâu sắc cải cách thể chế cơ chế lĩnh vực thể thao, kích thích sức sống thị trường. Tổng cục phải tích cực chuyển biến chức năng, đổi mới mô hình quản lý hành chính, đẩy mạnh thúc đẩy cải cách chế độ phê duyệt hoạt động giải thể thao, cải cách thể thao chuyên nghiệp và cải cách tổ chức xã hội thể thao, chuyển trọng tâm công tác thể thao vào việc vun đắp công nghiệp, quản lý thị trường và dịch vụ công, thông qua hướng dẫn chính sách, giải phóng tài nguyên, kích hoạt sức sống, phát huy đầy đủ vai trò cơ chế thị trường, thúc đẩy lực lượng xã hội tham gia phát triển công nghiệp thể thao. Nhất là nhằm vào việc khai thác vận hành các tài nguyên cốt lõi như sân nhà thể thao, hoạt động giải thể thao, bản quyền truyền hình, v.v được xã hội quan tâm, phải thông qua tinh giản cơ quan Nhà nước, trao quyền kinh doanh quản lý cho doanh nghiệp, kết hợp giữa trao quyền và quản lý, thực hiện tách rời giữa đơn vị hành chính với đơn vị sự nghiệp, tách rời việc quản lý hành chính của Nhà nước với việc tự quản lý của xã hội, "cởi trói" tối đa cho doanh nghiệp, thu hút vốn xã hội tham gia, điều động đầy đủ tính tích cực và sức sáng tạo của các chủ thể thị trường, phong phú sản phẩm và cung cấp dịch vụ thể thao, đáp ứng nhu cầu thể thao đa dạng hoá của quần chúng nhân dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>