• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Thomas Bach khen ngợi Tạp chí "Văn Minh" đã đổi mới sáng tạo mô hình truyền bá văn hoá và tư tưởng Ô-lim-pích

    2014-10-15 17:13:04     Xin Hua
    Tân Hoa xã dẫn lại tin của Tạp chí "Văn Minh": Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Thomas Bach mới đây gửi thư tới Tạp chí "Văn Minh", khen ngợi tạp chí này tổ chức hoạt động truyền bá văn minh toàn cầu "Tuyên bố Ô-lim-pích", đã đổi mới sáng tạo mô hình truyền bá văn hoá và tư tưởng Ô-lim-pích.

    Năm 2012, được sự uỷ quyền của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, Tạp chí Văn Minh đã đặc biệt đưa ra hoạt động truyền bá văn minh toàn cầu "Tuyên bố Ô-lim-pích". Hoạt động chủ yếu bao gồm xây dựng Quảng trường Tuyên bố Ô-lim-pích đầu tiên trên thế giới và xuất bản "Cuốn sách văn hoá Ô-lim-pích tươi đẹp—"Tuyên bố Ô-lim-pích", cuốn sách duy nhất đầu tiên được Uỷ ban Ô-lim-pích uỷ quyền. Tháng 5 năm 2013, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế một lần nữa gửi thư tới Tạp chí Văn Minh, mời họ khởi động hành trình truyền bá văn minh toàn cầu "Tuyên bố Ô-lim-pích" giai đoạn hai. Sau đó Tạp chí "Văn Minh" đã khởi động hoạt động trưng cầu nội dung "Cuốn sách văn hoá Ô-lim-pích tươi đẹp II —"Tuyên bố Ô-lim-pích", dự định sẽ giới thiệu rộng khắp trên phạm vi toàn cầu nội dung mang tính biểu tượng văn hoá đô thị Trung Quốc và văn hoá thành phố nổi tiếng trên thế giới từng tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích được lựa chọn qua trưng cầu.

    Trong thư, Chủ tịch Thomas Bach viết: "Tạp chí Văn Minh đã thành công mở ra giai đoạn hai truyền bá văn minh toàn cầu "Tuyên bố Ô-lim-pích", Cuốn sách văn hoá Ô-lim-pích tươi đẹp II —"Tuyên bố Ô-lim-pích" đã lần đầu tiên tập trung tất cả các thành phố Ô-lim-pích lại với nhau, chia sẻ với thế giới nét đẹp của văn hoá Ô-lim-pích. Nó không những đã kết nối các thành phố và các nước lại với nhau, mà còn sẽ trở thành nhịp cầu giao lưu và cầu nối hữu nghị giữa nhân dân các nước, đặc biệt là thế hệ trẻ".

    Chủ tịch Thomas Bach nói, thông qua tổ chức hoạt động này, Tạp chí "Văn Minh" đã tiếp tục đổi mới sáng tạo mô hình truyền bá văn hoá Ô-lim-pích và tư tưởng Ô-lim-pích. Bởi vậy, ông chúc mừng Tạp chí Văn Minh "đã hiểu biết sâu sắc và thừa kế một cách sáng tạo nguyện vọng to lớn phục hưng phong trào Ô-lim-pích của ông Cu-béc-tin (Coubertin), tức gắn kết lớp trẻ lại với nhau thông qua Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, để giá trị quan Ô-lim-pích hữu nghị, xuất sắc và tôn trọng không ngừng lưu truyền trong thế hệ trẻ".

    Trước đó, hai vị cựu Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran và Rốt-giơ cũng nhiều lần gửi thư tới Tạp chí "Văn Minh", đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của họ cho việc phổ biến kiến thức Ô-lim-pích, tôn vinh văn hoá Ô-lim-pích, thừa kế tư tưởng Ô-lim-pích.

    Tạp chí "Văn Minh" được thành lập tháng 12 năm 2001, do Ban Tuyên truyền Thành uỷ Bắc Kinh chủ quản, Quỹ dự án Văn minh Thủ đô tổ chức thực hiện. Cùng năm đã xuất bản cuốn "Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích chiếu sáng Bắc Kinh". Lấy đó làm sự mở đầu, Tạp chí Văn Minh giành được sự uỷ quyền của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế lần lượt đưa ra các số đặc biệt sưu tập "Bắc Kinh mới-Thế vận hội mới" cả thảy gồm 9 kỳ và số đặc biệt "Tuyên bố Ô-lim-pích".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>