• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  •  Tập đoàn Alibaba phát triển thương mại điện tử nông sản phẩm – Cục diện sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm ở Trung Quốc có thể đứng trước sự thay đổi

    2014-10-06 17:42:27     Xin Hua

    Mới đây, tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm miền Đông-bắc Trung Quốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Alibaba Kim Kiến Hàng cho biết, sau khi Tập đoàn Alibaba niêm yết thành công tại sàn giao dịch Niu-oóc Mỹ, thương mại điện tử nông sản phẩm sẽ trở thành một trong ba lĩnh vực quan trọng mà Tập đoàn Alibaba chú trọng bố cục trong tương lai.

    Ngày 22/9, "Cửa hàng đặc sắc Cát Lâm Trung Quốc" chính thức mở cửa tại trang web Taobao.com thuộc Tập đoàn Alibaba. Các cửa hàng Trung Quốc đặc sắc tại trang web Taobao.com là một sàn thương mại điện tử quan trọng chủ yếu dành cho nông sản phẩm đặc sắc các địa phương, cũng như sản phẩm tour du lịch và hàng mỹ nghệ đặc sắc.

    Ở thành phố cấp huyện miền Đông-bắc Trung Quốc, một bông hoa hướng dương hạt mẩy căng tròn chỉ bán có 3 tệ; nhưng trên trang web Taobao.com, thì có giá bán lên tới 38 tệ, hơn nữa, một ngày có thể bán ra hơn 3000 bông.

    Từ năm 2010 đến nay, kim ngạch tiêu thụ nông sản phẩm trên trang web Taobao.com có tốc độ tăng trưởng bình quân là 112,15%/năm, kim ngạch tiêu thụ nông sản phẩm từ khoảng 3,7 tỷ Nhân dân tệ năm 2010 tăng lên mức sắp đột phá ngưỡng 80 tỷ Nhân dân tệ vào cuối năm nay.

    Năm 2013, trên trang web Taobao.com, tốc độ tăng trưởng kim ngạch tiêu thụ sản phẩm tươi sống (bao gồm thủy sản, thịt và trái cây) lên tới những 194,58%, đứng đầu trong toàn bộ mặt hàng.

    Ông Kim Kiến Hàng nói: "Chúng tôi phán đoán sàn thương mại điện tử dành cho nông sản phẩm sẽ là đại dương xanh trong tương lai, vì vậy quyết định thử triển khai sàn giao dịch này".

    Ở Trung Quốc, sách là mặt hàng đầu tiên có tình hình tiêu thụ tốt của các công ty thương mại điện tử. Sau đó, từ trang phục đến sản phẩm điện tử, mặt hàng giới thiệu chính của công ty thương mại điện tử của Trung Quốc đã thay đổi nhiều lần.

    Từ trước đến nay, ở Trung Quốc—nước lớn về nông nghiệp, nông sản phẩm lại bị cho rằng không thích hợp tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử.

    Ông Trần Lượng, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Tập đoàn Alibaba nói: "Nông sản phẩm là một mặt hàng rất coi trọng tính thể nghiệm, hơn nữa cũng có sự đòi hỏi khá cao về điều kiện lưu thông phân phối, cộng thêm người Trung Quốc từ lâu đã hình thành quan niệm tiêu dùng là mua nông sản phẩm tại chợ và siêu thị, triển vọng phát triển sàn thương mại điện tử dành cho nông sản phẩm từng một dạo không được đánh giá cao".

    Tuy nhiên, bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Alibaba phát hiện, phương thức sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm truyền thống của Trung Quốc tồn tại nhiều vấn đề, dây chuyền tiêu thụ và cung ứng nông sản phẩm truyền thống quá phức tạp, không có lợi cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

    Người sản xuất không có quyền định giá, thu nhập của nông dân khó mà nâng cao được; trên thị trường có hàng hoá với chất lượng tốt xấu không đều, người tiêu dùng muốn mua được hàng hoá có chất lượng cao với giá rẻ, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và trí tuệ.

    Anh Vương Tử Khiêm, người dân thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc phát hiện, rất khó mua được táo đỏ sản xuất ở Hoà Điền, Tân Cương trên thị trường.

    Sau đó, anh Vương Tử Khiêm lựa chọn đi tìm táo đỏ chính cống trên các cửa hàng trực tuyến. "Một số cửa hàng trực tuyến chủ yếu giới thiệu nông sản phẩm đặc sắc địa phương là do công ty thương mại điện tử hợp tác với Chính quyền các địa phương, an toàn vệ sinh thực phẩm có Chính quyền địa phương đảm bảo, tôi mới yên tâm mua".

    Ông Dư Hướng Hải, Tổng Giám đốc bộ phận sự nghiệp sáng tạo và đổi mới của trang web Taobao.com nói: "Khu vực càng lạc hậu, hẻo lánh, nông sản phẩm ở nơi đó thường là giữ nguyên chất lượng ban đầu, nông dân địa phương có nguyện vọng mạnh mẽ thông qua sàn thương mại điện tử thay đổi trạng thái cuộc sống".

    Vùng Đông-bắc là khu vực sản xuất lương thực chính ở Trung Quốc, Giám đốc Sở Thương mại thành phố Công Chủ Lãnh Tôn Điện Phổ dự định tổ chức các nhà sản xuất và nhà kinh doanh đi tập trung học tập kiến thức thương mại điện tử. Ông nói: "Mở nhiều cửa hàng trực tuyến, bán những đặc sản của thôn như đậu cô-ve, ngô, v.v. đến khắp nơi cả nước".

    Tập đoàn Evergrande tháng 8 năm nay tuyên bố, bỏ vốn đầu tư lớn vào vùng Đông-bắc Trung Quốc, phát triển ngành lương thực, dầu ăn, sữa và chăn nuôi. Dự kiến vốn đầu tư sẽ vượt mức 100 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 16,3 tỷ đô-la Mỹ).

    Ông Kim Kiến Hàng cho biết, thương mại điện tử nông sản phẩm rất có khả năng trở thành lĩnh vực hợp tác tiếp theo giữa hai "ông trùm" Trung Quốc này, các sản phẩm như gạo hữu cơ do Tập đoàn Evergrande sản xuất sẽ được tiêu thụ trên Taobao.com.

    Ông Tưởng Hải Hồng, Phó Tổng Thư ký Liên minh ngành dịch vụ thương mại điện tử Trung Quốc cho rằng, sau khi niêm yết thành công và huy động được hơn 20 tỷ đô-la Mỹ, Tập đoàn Alibaba sẽ đầu tư vào ba lĩnh vực theo quy hoạch của Tập đoàn, không những thúc đẩy ưu hoá và phát triển mô hình C2B (mô hình giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp), hơn nữa sẽ đi sâu xây dựng lại phương thức sống của nông dân Trung Quốc trong tương lai.

    Ông Tưởng Hải Hồng nói: " 'Mua thế giới', 'Bán thế giới', thu nhập của nông dân Trung Quốc và tiêu dùng ở nông thôn Trung Quốc đều sẽ được cải thiện, tỷ lệ tìm được việc làm của lao động dư thừa ở nông thôn Trung Quốc cũng sẽ được nâng cao với mức lớn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>