• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh kiểm điểm về việc đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc kém nhất tại Á vận hội

    2014-10-01 17:51:18     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Sau khi thua liền đội tuyển Nhật và đội tuyển I-ran, đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử không lọt vào top 4 đội mạnh Á vận hội. Trước thành tích thi đấu tồi tệ như vậy, ông Cung Lỗ Minh đã có mấy phen lên xuống trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nói: "Là Huấn luyện viên trưởng, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong trận thi đấu với đội tuyển Nhật. Tuy chúng tôi vẫn thuộc hàng đầu châu Á, nhưng năng lực và chỉ số IQ bóng rổ của cầu thủ còn có khoảng cách khá lớn so với đội tuyển I-ran mạnh nhất, điều này cần được nâng cao trong Giải vô địch toàn quốc và tập luyện. Bóng rổ Trung Quốc đã đến lúc cần thay cũ đổi mới, cần tìm kiếm cầu thủ "hạt nhân" mới trong số các cầu thủ trẻ".

    Ông Cung Lỗ Minh đã trước tiên tự kiểm điểm, ông nói: "Sai lầm lớn nhất là trong trận thi đấu với đội tuyển Nhật, khi dẫn trước với số điểm cao tôi đã cho thay gần hết các cầu thủ chủ lực trên sân, đã đưa ra tín hiệu không mấy đúng đắn với các cầu thủ. Ban Huấn luyện viên chúng tôi miệng nói phải trọng thị, nhưng thực tế lại không mấy trọng thị. Dẫn đến kết quả bị thua, là Huấn luyện viên trưởng tôi phải chịu trách nhiệm chính".

    "Giải lớn không được có chút lơ là, đây là bài học sâu sắc đối với tôi và các cầu thủ trẻ". Ông Cung Lỗ Minh nói.

    Về đội tuyển, ông Cung Lỗ Minh nói, trước hết phải nhìn rõ vị trí của mình, năng lực cá nhân và chỉ số IQ bóng rổ của đội tuyển Trung Quốc đều có khoảng cách so với đội tuyển I-ran mạnh nhất châu Á. Bóng rổ là môn thể thao đối kháng tập thể, chú trọng sự phối hợp di động của cả năm cầu thủ trên sân, nhưng sự lý giải chiến thuật của các cầu thủ trẻ của chúng ta còn yếu, thường chỉ biết thi đấu một mình, sự yếu kém về chỉ số IQ bóng rổ này là khó giải quyết nhất.

    Ông Cung Lỗ Minh lấy trận đấu với đội tuyển I-ran làm ví dụ nói: "Hậu vệ của chúng ta có khoảng cách rất lớn về mục đích và đối tượng tổ chức bóng".

    Cầu thủ Quách Ngải Luân, 21 tuổi, đáng ra là hậu vệ chính được Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh trao trọng trách, nhưng anh biểu hiện thất thường trong thi đấu với đội tuyển Nhật và đội tuyển I-ran. Về cầu thủ cưng này, ông Cung Lỗ Minh đã phê bình nói: "Qua so sánh với hậu vệ đội tuyển I-ran, kỹ thuật của Luân không phải là tốt nhất, đột phá không phải là tốt nhất, tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, còn hậu vệ của tuyển I-ran xử lý đúng mức theo diễn biến trên sân. Nếu Luân có thể nghiêm chỉnh tổng kết, Á vận hội sẽ là một tài sản đối với Luân. Nhận thức được mình bị đối thủ dồn vào chân tường, thì có thể tiến bộ".

    Độ tuổi trung bình của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc dự Á vận hội lần này chỉ mới ngoài 20 tuổi, tình trạng tâm lý của cầu thủ không mấy ổn định, ông Cung Lỗ Minh nói, đây cũng là điều dễ hiểu đối với cầu thủ khi dự giải lớn. Ông nói: "Cầu thủ trong thi đấu ném rổ biến dạng, không biết chạy vào vị trí nào, trong đầu óc chỉ có một con đường chứ không có toàn đội, đây đều là do tâm lý không ổn định gây nên. Á vận hội lần này chúng tôi đã bị thua, nhưng nếu các cầu thủ có thể rèn luyện tốt tâm lý gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn, tức là có thu hoạch".

    Sau khi kết thúc Á vận hội, giải lớn lần tới của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc sẽ là Giải vô địch châu Á sang năm, đó cũng là giải tư cách Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô. Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh đã gửi gắm nhiều hy vọng vào các cầu thủ trẻ trong mùa đông tới, ông nói: "Mong các cầu thủ sau khi trở lại Giải vô địch quốc gia, rèn luyện một cách có mục đích. Hậu vệ nâng cao năng lực tổ chức, tiền đạo phải tham gia tấn công nhiều hơn, tấn công trong phạm vi lớn hơn trong đội, trung phong cũng phải dám đối kháng với viện binh mạnh của nước ngoài, nâng cao năng lực khống chế trong đối kháng".

    Theo đà cầu thủ Dịch Kiến Liên nghỉ hưu, cầu thủ cao tuổi Chu Phương Vũ, Vương Sĩ Bằng v.v dần giải nghệ, nhược điểm thiếu cầu thủ cốt lõi của tuyển bóng rổ nam Trung Quốc đã bộc lộ rõ hơn tại In-chơn, thời điểm then chốt bóng truyền đến tay ai? Cầu thủ cốt lõi ở đâu?

    Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh nói: "Chúng tôi đang tìm kiếm cầu thủ cốt lõi trong các cầu thủ trẻ. Vị thế cốt lõi là dựa vào sự nỗ lực của mình, thời điểm then chốt có thể thi đấu hết mình thì mới có thể tạo dựng uy tín ở trong đội. Hiện nay cầu thủ Chu Bằng có xu thế này, nhưng khuyết điểm của Bằng là đôi lúc còn nóng tính, cầu thủ cốt lõi không chỉ mình thi đấu tốt mà còn phải cổ vũ toàn đội".

    Tuy đội bóng rổ nam Trung Quốc đã thua tại In-chơn, nhưng Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh chưa để mất niềm tin, ông nói: "Miễn là các cầu thủ trẻ không đi chệch hướng, sẵn sàng nâng cao, phối hợp, thì có thể mong đợi vào sự tiến bộ của họ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>