• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn cầu mở cửa kinh doanh tại Tam Á, có lợi cho Trung Quốc tìm kiếm giảm thiểu nguồn chi tiêu lớn của người tiêu dùng ở nước ngoài

    2014-09-16 16:24:53     Xin Hua

    Ngày 1/9, Trung tâm mua sắm miễn thuế vịnh Hải Đường ở Tam Á—cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn cầu đã chính thức mở cửa kinh doanh. Cùng ngày, đông đảo du khách bất chấp trời mưa đổ đến mua sắm. Nhân sĩ trong ngành cho rằng, cửa hàng miễn thuế sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của du khách, có lợi cho tìm kiếm giảm thiểu nguồn chi tiêu lớn của người tiêu dùng Trung Quốc ở nước ngoài, nhưng muốn thực sự xây dựng "thiên đường mua sắm" phù hợp sự mong đợi của người tiêu dùng, vẫn còn nhiều không gian cải cách.

    So với cửa hàng miễn thuế ở nội thành trước kia, Trung tâm mua sắm miễn thuế vịnh Hải Đường ở Tam Á có diện tích rộng gần 7 lần, tập trung các cửa hàng mua sắm miễn thuế, mua sắm có thuế, nhà hàng, giải trí, giới thiệu sản phẩm văn hoá, v.v, có diện tích kinh doanh lên tới 70 nghìn mét vuông, thu hút gần 300 thương hiệu nổi tiếng quốc tế mở cửa hàng ở Trung tâm, có hơn 100 nghìn mặt hàng cao cấp. Trong đó, hơn chục thương hiệu gồm Prada, Giorgio Armani, Rolex, v.v là lần đầu tiên đi vào kênh thị trường miễn thuế của Trung Quốc đại lục.

    "Thương hiệu nhiều, không gian rộng, sự cảm nhận về mua sắm tốt hơn so với tưởng tượng". Sau khi mở cửa kinh doanh chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chị Vương, du khách đến từ tỉnh Vân Nam đã mua hết hạn ngạch miễn thuế 8000 tệ, chị cho biết, Trung tâm mua sắm miễn thuế vịnh Hải Đường đã thay đổi thiết kế kiểu cửa hàng lớn của cửa hàng miễn thuế truyền thống, du khách có thể cảm nhận môi trường và lựa chọn thương hiệu tốt hơn ở Trung tâm mua sắm.

    Chị Thẩm Chân đến từ Thượng Hải, hầu như mỗi năm đều đi du lịch tỉnh Hải Nam, sau khi chính sách miễn thuế xuất cảnh được thực thi năm 2011, Hải Nam có sức cuốn hút lớn hơn đối với chị, không những có thể hít thở không khí trong lành, tận hưởng phong cảnh tươi đẹp thiên nhiên ở đây, mà còn có thể mua được mỹ phẩm có giá bán giống như ở Hồng Công.

    Chị Thẩm Chân nói: "Trung tâm mua sắm miễn thuế này có môi trường mua sắm tốt hơn nhiều so với các cửa hàng miễn thuế khác mà tôi từng đi qua, hơn nữa, hiện nay có hoạt động khuyến mại các mặt hành miễn thuế, nhiều thương hiệu có giá rẻ hơn so với mua ở nước ngoài".

    Miễn thuế xuất cảnh là một trong những chính sách ưu đãi mà Chính phủ Trung Quốc dành cho tỉnh Hải Nam phấn đấu xây dựng đảo du lịch quốc tế. Năm 2011, tỉnh Hải Nam bắt đầu thực thi chính sách miễn thuế xuất cảnh. Tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính và Tổng Cục Hải quan điều chỉnh lại các quy định về hạn ngạch, chủng loại và số lượng trong chính sách miễn thuế xuất cảnh, nâng hạn ngạch mua hàng miễn thuế từ 5000 tệ lên tới 8000 tệ.

    Trong 3 năm qua, chính sách miễn thuế xuất cảnh đã phát huy vai trò rõ rệt về mặt thúc đẩy tiêu dùng du lịch ở tỉnh Hải Nam. Theo số liệu thống kê của Hải quan thành phố Hải Khẩu, tính đến ngày 15/8 năm nay, hai cửa hàng miễn thuế ở Hải Khẩu và Tam Á cả thảy tiêu thụ 12 triệu 720 nghìn sản phẩm miễn thuế với kim ngạch là 9,22 tỷ Nhân dân tệ. Kết quả điều tra của Ủy ban Du lịch tỉnh Hải Nam cho thấy, ở tỉnh Hải Nam, "mua sắm miễn thuế" đã trở thành nguồn tài nguyên du lịch lớn thứ ba, chỉ đứng sau "phong cảnh thiên nhiên" và "môi trường khí hậu".

    Tại lễ khai trương diễn ra vào ngày 1/9, ông Vương Vì Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Du lịch Quốc tế Trung Quốc (CITS), nhà đầu tư xây dựng Trung tâm mua sắm miễn thuế vịnh Hải Đường cho biết, Trung tâm mua sắm miễn thuế vịnh Hải Đường vừa khánh thành là cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn cầu có chức năng hoàn thiện nhất, số lượng thương hiệu nhiều nhất toàn cầu, là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành mua sắm miễn thuế Trung Quốc, tất sẽ tạo ra hoa hồng lợi tức lớn nhờ chính sách miễn thuế xuất cảnh của tỉnh Hải Nam.

    Nhân sĩ trong ngành cho rằng, cửa hàng miễn thuế ở Tam Á lần này mở rộng diện tích kinh doanh với quy mô lớn cho thấy, lưu lượng khách hàng đầy đủ, sẽ có lợi cho Trung Quốc tìm kiếm biện pháp thu hút nguồn tiêu dùng ở Trung Quốc. Nhưng, trong giai đoạn hiện nay, tình hình đông khách ở các cửa hàng miễn thuế vẫn không thể giải quyết vấn đề nguồn tiêu dùng với khối lượng lớn của Trung Quốc "chảy" ra nước ngoài.

    Tập đoàn Global Blue—nhà kinh doanh hoàn thuế lớn nhất toàn cầu cách đây không lâu công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, năm ngoái, kim ngạch tiêu dùng của du khách Trung Quốc ở các cửa hàng miễn thuế khắp nơi trên toàn cầu đã tăng trưởng gần 1/3, chiếm gần 27% tổng kim ngạch doanh thu của các cửa hàng miễn thuế, đứng đầu thế giới.

    Giám đốc Viện nghiên cứu chất lượng của cải Chu Đình cho rằng, giá rẻ là nguyên nhân chính kích thích người tiêu dùng chi tiêu ở nước ngoài. Sau khi tỉnh Hải Nam thực thi chính sách miễn thuế xuất cảnh, giá hàng được ưu đãi rất nhiều, nhưng ưu thế về giá vẫn có hạn, giá của nhiều mặt hàng vẫn cao hơn ở các cửa hàng miễn thuế ở nước ngoài, đồng thời chủng loại mặt hàng cũng không đầy đủ như nước ngoài. Hơn nữa, chính sách trả hàng và đổi hàng cũng không linh hoạt như nước ngoài.

    Du khách Cao Ngọc đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cho biết, mua hàng hoá miễn thuế ở Tam Á vẫn không "sảng khoái" như ở Hồng Công và Hàn Quốc, ở Hồng Công và Hàn Quốc muốn mua gì đều có, nhưng ở Hải Nam vẫn không mua được những sản phẩm điện tử và sữa bột nước ngoài, hơn nữa còn có quy định hạn chế về kim ngạch mua và số lượng mua. Thông thường đành phải lựa chọn mua những sản phẩm có giá thấp hơn như mỹ phẩm, hàng da, v.v.

    Khi trả lời phóng viên, nhiều du khách đều cho biết, Hải Nam có cửa hàng miễn thuế lớn nhất thế giới, cảm thấy rất vui mừng, mong chủng loại mặt hàng ở đây phong phú hơn, giá rẻ hơn, để du khách thật sự cảm nhận được niềm vui về "thiên đường mua sắm" trong khi thưởng thức phong cảnh tươi đẹp ở tỉnh Hải Nam.

    Bà Chu Đình cho rằng, chính sách miễn thuế vẫn còn không gian cải cách, hiện nay còn có rất nhiều quy định hạn chế về chủng loại mặt hàng miễn thuế và kim ngạch mua hàng miễn thuế, "So với Okinawa ở Nhật Bản, mức hạn chế về kim ngạch mua hàng miễn thuế ở 8000 tệ vẫn chưa đủ".

    Phóng viên từ Sở Tài chính tỉnh Hải Nam được biết, Hải Nam hiện nay đang tích cực tranh thủ thiết lập mặt bằng mua sắm miễn thuế trực tuyến, tiếp tục mở rộng hiệu ứng chính sách miễn thuế xuất cảnh. "Điều mà chúng tôi hiện nay nên làm là tận dụng tốt chính sách xây dựng Hải Nam thành đảo du lịch quốc tế".

    Giám đốc Sở nghiên cứu Hải Nam Viện Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Trung Quốc (Hải Nam) Hạ Phong cho rằng, sự khánh thành của cửa hàng miễn thuế với quy mô siêu lớn cần phải có sự hỗ trợ mở cửa của những ngành dịch vụ liên quan như ngành công nghiệp văn hoá, giải trí thể thao, thị trường du lịch, v.v, trong tương lai tất sẽ thúc đẩy tỉnh Hải Nam phải tăng cường nhịp bước mở cửa về chính sách thuế, tài chính hải ngoại, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>