• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công nghiệp thể thao Trung Quốc đón chào thời kỳ phát triển hoàng kim

    2014-09-10 09:44:55     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Đầu tháng 9, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc triển khai công tác đẩy mạnh phát triển công nghiệp thể thao, xúc tiến tiêu thụ thể thao thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể v.v. Không ít chuyên gia công nghiệp thể thao và nhân sĩ trong ngành cho rằng, dưới sự thúc đẩy của chính sách, công nghiệp thể thao của Trung Quốc sẽ đón chào mùa xuân mới, họ đề nghị ban ngành liên quan thay đổi quan niệm, ban hành chính sách đồng bộ, nắm bắt thời đại hoàng kim phát triển công nghiệp thể thao.

    "Đây là một mùa xuân đến muộn, sẽ mở ra giai đoạn mới sự nghiệp thể thao và công nghiệp thể thao Trung Quốc, là sự kiện cột mốc", Phó Tổng Thư ký Phân hội Công nghiệp thể thao Hội học thuật khoa học thể thao Trung Quốc Lưu Thanh Tảo nói.

    Ông cho biết: "Trong phát triển kinh tế đất nước, tỉ lệ đóng góp của công nghiệp thể thao tuy tăng trưởng khá nhanh, nhưng tỉ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP lại rất nhỏ". Năm 2012, ông Lưu Thanh Tảo từng tổ chức cuộc thăm dò về công nghiệp thể thao trong 17 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc, thông qua phân tích lấy mẫu, phát hiện tỉ lệ chiếm trong GDP của công nghiệp thể thao chỉ khoảng từ 0,5 đến 0,7%, trong khi đó tỉ lệ này ở các nước phát triển phổ biến ở vào mức từ 5% đến 7%.

    "Một mặt là khoảng cách, mặt khác nói lên công nghiệp thể thao có không gian phát triển rộng lớn," ông Lưu Thanh Tảo nói.

    Trong con mắt ông Bào Minh Hiểu, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội thể thao, Sở Nghiên cứu Khoa học thể thao, Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước Trung Quốc, đây là lần đầu tiên đề xuất phát triển công nghiệp thể thao, xúc tiến tiêu thụ thể thao từ cấp độ Nhà nước, đưa công nghiệp thể thao vào trong khung chuyển đổi mô hình kinh tế, có ý nghĩa sâu xa.

    "Ý kiến xúc tiến phát triển công nghiệp thể thao do Quốc vụ viện Trung Quốc chủ đạo ban hành lần này, trên thực tế là đưa công nghiệp thể thao vào trong bối cảnh lớn và khung lớn chuyển đổi nâng cấp kinh tế xã hội xúc tiến tiêu thụ và chuyển đổi mô hình kinh tế điều phối thống nhất, đủ thấy mức độ coi trọng của Trung ương," ông Bào Minh Hiểu nói.

    Ông cho rằng, việc triển khai công tác về phát triển công nghiệp thể thao của Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện lần này đã nhắm trúng vấn đề then chốt và khó khăn phát triển công nghiệp thể thao.

    "Vấn đề được đặt ra và nói rõ phải giải quyết lần này, ví dụ như phê duyệt tổ chức Giải thể thao, Liên minh chuyên nghiệp, phát sóng truyền hình, đây đều là vấn đề khó khăn và khâu quan trọng tồn tại lâu nay trong công nghiệp thể thao," ông Bào Minh Hiểu nói.

    Ý nghĩa phát triển công nghiệp thể thao còn ở chỗ đây là công nghiệp xanh hoàn toàn. "Công nghiệp thể thao không phải trả giá bằng hy sinh môi trường năng lượng, mà là đóng góp không có ô nhiễm, là sự phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của xã hội, sức khoẻ của nhân dân," ông Lưu Thanh Tảo nói.

    Tuy chính sách từ cấp độ Nhà nước rất có lợi, nhưng không ít chuyên gia cho rằng, vẫn sẽ phải đối mặt với một số mâu thuẫn thắt nút cổ chai về mặt thực thi cụ thể ban ngành Chính quyền các cấp.

    Ông Lưu Thanh Tảo cho rằng, điều trước tiên mà ban ngành và Chính quyền các cấp địa phương cần làm là chuyển biến triệt để quan niệm, tinh giảm cơ cấu, trao quyền quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, kết hợp giữa trao quyền và quản lý, tăng cường phục vụ, hỗ trợ.

    "Chính quyền và ban ngành địa phương phải thay đổi quan niệm, hiện nay nêu rõ các Giải thể thao thương mại không cần phê duyệt, vậy thì cần phải chuyển từ phê duyệt Giải thể thao trước đây sang phục vụ cho Giải thể thao; ngoài ra, phải ban hành một loạt biện pháp thúc đẩy phát triển các Giải thể thao thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thể thao, hỗ trợ tổ chức quần chúng triển khai," ông Lưu Thanh Tảo nói.

    Chuyên gia cho rằng, sau khi ban hành chính sách, về mặt thực thi cụ thể cần có sự phối hợp, tương tác giữa các ban ngành, thì mới thực sự kích hoạt tiềm năng phát triển công nghiệp thể thao.

    "Cần phá vỡ rào cản ngành nghề, thực hiện sự tương tác giữa các ban ngành. Ví dụ như du lịch thể thao, cơ quan du lịch cần phải tương tác với cơ quan thể thao, mới có thể tận dụng tốt tài nguyên," ông Lưu Thanh Tảo nói.

    "Các Bộ, Uỷ ban liên quan được đề cập, nếu không có hợp tác, vẫn không giải quyết được vấn đề. Ví dụ như phê duyệt Giải thể thao, không phải việc riêng của cơ quan thể thao. Ví dụ như phát sóng truyền hình, nếu cơ quan phát thanh-truyền hình không phối hợp, phát triển đồng bộ, cũng không sao giải quyết được vấn đề," ông Bảo Minh Hiểu nói.

    Không ít nhân sĩ giới trong ngành tuyến đầu công nghiệp thể thao lại cho rằng, sự triển khai ban hành của Quốc vụ viện khiến người ta vui mừng, nhưng thách thức mà công nghiệp thể thao phải đối mặt hiện nay vẫn rất nhiều. Tăng cường thực lực bản thân doanh nghiệp, nâng cao tố chất người làm việc là then chốt phát triển công nghiệp thể thao.

    "Cái thiếu của công nghiệp thể thao Trung Quốc không chỉ là hỗ trợ về quản lý và chính sách, do nguyên nhân lịch sử, tố chất năng lực của những người làm việc và thực lực doanh nghiệp công nghiệp thể thao đều còn khá non yếu, lâu nay làm việc trong tình hình trình độ thấp. Bởi vậy mọi người phổ biến có tinh thần lạc quan, nhưng bắt tay vào làm vẫn không mấy vững lòng. Đối với công nghiệp thể thao hiện có, việc đưa ra tín hiệu có lợi của chính sách, có nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn đổ vào hơn, cạnh tranh thị trường sẽ giữ lại các doanh nghiệp có hiệu quả, lớn mạnh hơn", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phương tiện truyền thông Điện toán đám mây Lý Lộ Dương nói, phải nắm bắt cơ hội, tăng nhanh đào tạo nhân tài chuyên môn, khiến doanh nghiệp thể thao trưởng thành lớn mạnh, công nghiệp thể thao mới thực sự đón chào một mùa xuân mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>