• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từ Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh đến việc Bắc Kinh xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông

    2014-08-29 16:59:39     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Trong con mắt của Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach, công tác tổ chức Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh có thể nói là hoàn hảo, bầu không khí tổng thể rất tốt, điều này khiến thế giới một lần nữa nhận biết được năng lực tổ chức Đại hội thể thao xuất sắc và truyền thống nhiệt tình hiếu khách của người Trung Quốc, đây là sự "hỗ trợ mạnh mẽ" đối với việc Bắc Kinh xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông. Từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, rồi từ Nam Kinh đến Bắc Kinh. Việc tổ chức thành công Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh tất sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực toàn diện đối với Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông.

    Cũng như Nam Kinh xin đăng cai thành công Đại hội Ô-lim-pích Trẻ vào bốn năm trước, cũng nhờ Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh tuyệt vời năm 2008, sự thành công xuất sắc của Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh cũng sẽ trực tiếp "cộng điểm" cho Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông.

    Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach đánh giá Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh nói: "Nhìn chung, công tác tổ chức hoàn hảo. Tôi hàng ngày cùng vận động viên, người tình nguyện và nhân dân Nam Kinh thưởng thức Đại hội Ô-lim-pích Trẻ, tôi không cho đây là công tác, mà là một vinh hạnh". Ông nói, sân nhà thi đấu và thiết bị ở đây rất tốt, vận động viên các nước rất hài lòng về nơi ăn chốn ngủ cũng như hoạt động văn hoá và giáo dục ở làng Ô-lim-pích Trẻ, người tình nguyện đều rất hữu nghị nhiệt tình, từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, sự nhiệt tình hiếu khách và làm việc hiệu quả cao là hai ưu thế của Trung Quốc, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thế giới.

    Đúng như Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach đã nói, Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh đã một lần nữa khiến thế giới nhận biết được năng lực tổ chức Đại hội thể thao xuất sắc của Trung Quốc cũng như Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh vào sáu năm trước. Tại Nam Kinh, công tác tổ chức có trật tự khiến Đại hội thể thao diễn ra tốt đẹp, mọi phương án đảm bảo và phương án chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra nằm ngoài sự tưởng tượng của phóng viên, sự phục vụ chu đáo của người tình nguyện, lòng nhiệt tình hiếu khách của người dân v.v, tất cả những thứ đó đều một lần nữa khiến mọi người khâm phục năng lực tổ chức Đại hội thể thao của Trung Quốc.

    Tư tưởng tổ chức Đại hội thể thao tiết kiệm của Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh, vừa phù hợp với yêu cầu của Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế, cũng là mục tiêu theo đuổi tổ chức Đại hội thể thao ở trong nước Trung Quốc hiện nay. Nam Kinh trong quá trình trù bị và tổ chức Đại hội thể thao luôn tìm con đường mới tổ chức Đại hội thể thao tiết kiệm, đây chắc chắn là bài học kinh nghiêm và hỗ trợ mới cho Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông.

    Nguyên tắc "Nâng cấp được thì không xây, tu bổ được thì không thay, thuê được thì không mua" trở thành "quy luật sắt" của Nam Kinh khi tổ chức Đại hội Ô-lim-pích Trẻ, Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Xin-ga-po lần thứ nhất vào bốn năm trước chi tiêu khoảng 2 tỉ Nhân dân tệ, mặc dù các môn thi đấu và vận động viên tham dự Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh có tăng lên, nhưng dự toán ngân sách khống chế trong vòng 1,8 tỉ Nhân dân tệ, trong tất cả sân nhà thi đấu và tập luyện, chỉ xây mới một công trình là Công viên Thể thao Đại hội Ô-lim-pích Trẻ, đây còn là quy hoạch Trung tâm toàn dân rèn luyện thân thể Giang Bắc Nam Kinh sau Đại hội thể thao.

    Bắc Kinh lần này cùng với Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông, để Trương Gia Khẩu tổ chức một số môn thể thao trên tuyết, tận dụng tài nguyên thiên nhiên địa phương, cũng có thể tiết kiệm hơn trong xây dựng cơ sở hạ tầng Đại hội thể thao. Xin đăng cai Ô-lim-pích mùa đông ngay từ bước đầu đã đi lên con đường tổ chức Đại hội thể thao tiết kiệm.

    Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach cũng cho rằng, các sân nhà do Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh để lại, vẫn có thể tiếp tục được sử dụng tại Đại hội Ô-lim-pích mùa đông, ông nói: "Nếu Bắc Kinh xin đăng cai thành công, sân nhà Ô-lim-pích xây dựng trước đây sẽ được sử dụng rất tốt".

    Nam Kinh tổ chức Đại hội Ô-lim-pích Trẻ lại dấy lên nhiệt tình Đại hội Ô-lim-pích của người Trung Quốc và cũng lần nữa gieo hạt giống tinh thần Ô-lim-pích. Chủ tịch Danh dự Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Rốt-giơ cho rằng, Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2020, là một trong di sản của Đại hội Ô-lim-pích năm 2008. Ông nói: "Chắc chắn, việc tổ chức thành công Đại hội Ô-lim-pích năm 2008 đã khơi dậy niềm nhiệt tình của người Trung Quốc đối với phong trào Ô-lim-pích".

    Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh mang lại trải nghiệm Ô-lim-pích cho 8 triệu người dân Nam Kinh, để lại di sản quý báu, để thanh thiếu niên tham gia nhiều hơn vào thể thao. Trên đấu trường Đại hội Ô-lim-pích Trẻ, khán giả là người thành niên đa số đưa con cái đến xem, Đại hội Ô-lim-pích Trẻ khiến mọi người cảm thấy Ô-lim-pích có quan hệ mật thiết với mình và con cái.

    Chị Dương Dương, Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế, cựu vô địch Đại hội Ô-lim-pích mùa đông cho rằng, hiện nay rất nhiều người dân Trung Quốc sẽ hỏi, xin đăng cai Đội hội Ô-lim-pích có liên quan đến tôi không? Vậy thì cứ như Nam Kinh, để mọi người cảm thấy tổ chức Đại hội này có liên quan mật thiết với mình, việc xin đăng cai của Bắc Kinh nhất định sẽ được càng nhiều người ủng hộ, ví dụ như có thể tạo nhiều điều kiện hơn để các cháu có cơ hội đi trượt băng, trượt tuyết.

    Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach nói, nếu Bắc Kinh xin đăng cai thành công, thì sẽ trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Đại hội Ô-lim-pích mùa hè và mùa đông, "điều này sẽ mở ra kỷ lục mới của Đại hội Ô-lim-pích".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>