• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cô gái quê ở Ôn Châu tỉnh Chiết Giang đối thoại trực tiếp với Thủ tướng I-ta-li-a, đề xuất sửa đổi Luật Quốc tịch

    2014-08-27 14:53:49     cri
    Ở nhiều nước, nếu bạn ra đời ở địa phương nào thì sẽ được nhận quốc tịch của nơi ấy, nhưng ở I-ta-li-a thì lại không được phép. Mong thủ tướng sẽ sửa đổi Luật Quốc tịch để cho Người nhập cư được hưởng càng nhiều quyền lợi. Đây là cuộc đối thoại giữa chị Malia Zheng Người Hoa quê ở Thụy An thành phố Ôn Châu với thủ tướng I-ta-li-a trong Chương trình truyền hình trực tiếp tại I-ta-li-a ngày 9 tháng 5 vừa qua. Sau khi tiết mục được phát sóng trên truyền hình, chị Malia Zheng đã được truyền thông địa phương I-ta-li-a và Trung Quốc lập tức chú ý.

    Tại I-ta-li-a có rất nhiều tiết mục chính trị, đa số là mời nhân vật chính trị tham gia tiết mục. Tiết mục show truyền hình Announo thích mời thanh niên tham gia, để cho mọi người nói lên suy nghĩ khác nhau đối với sự việc. Trong tiết mục truyền hình trực tiếp ngày 9 tháng 5 vừa qua, họ đã chọn 24 thanh niên đại diện cho lớp trẻ I-ta-li-a làm khách mời của chương trình, chị Malia Zheng là khách mời người Hoa duy nhất. Còn có 3 khách mời khác là người nước ngoài, còn lại 20 khách mời là người I-ta-li-a.

    Khi được phỏng vấn, chị Malia Zheng sinh ra và lớn lên ở I-ta-li-a trao đổi với phóng viên bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc không được thông thạo lắm, nói năng rất chân thành. Chị nói, thực ra lần này không phải là lần đầu tiên chị tham gia chương trình truyền hình của I-ta-li-a.

    Bố của chị Malia Zheng năm 1984 từ Thụy An thành phố Ôn Châu di dân đến I-ta-li-a. Không bao lâu, mẹ và anh trai của chị cũng đến I-ta-li-a. Chị Malia Zheng ra đời tại I-ta-li-a vào năm 1988, tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Tin tức học, khoa Chính trị học Trường Đại học Phrulômsa, hiện làm việc tại Tòa báo Tirreno. Tòa báo Tirreno là cơ quan truyền thông nổi tiếng của địa phương, tương đương Nhật báo cấp tỉnh.

    Chị Malia Zheng là thành viên Hiệp hội đời thứ hai người Hoa địa phương, do chị dám bày tỏ quan điểm và nhận xét của mình, giành quyền lợi cho người Hoa nên đã được mọi người yêu mến. Mục đích chị nêu kiến nghị sửa đổi Luật Quốc tịch với Thủ tướng I-ta-li-a là do chị thấy và đích thân cảm nhận nhiều điều bất tiện trong cuộc sống.

    Chị Malia Zheng nêu ra vấn đề này là mong đóng góp một phần công sức của mình để có thể cải thiện quyền sinh tồn của người nhập cư Trung Quốc sinh trưởng tại I-ta-li-a. Thủ tướng I-ta-li-a đã trả lời câu hỏi của chị : Chúng tôi đã suy xét đến vấn đề này. Dự án Luật Quốc tịch đang đợi thẩm duyệt, Thủ tướng muốn để những người ra đời và tiếp thụ giáo dục tại I-ta-li-a nhập quốc tịch I-ta-li-a. Thủ tướng tin chắc kiến nghị này sẽ được thông qua vào trước cuối năm nay.

    Chị Malia Zheng làm việc trong ngành Truyền thông cho rằng, truyền thông I-ta-li-a có một số nhầm lẫn khi truyền bá hình ảnh người Hoa, gây một số ảnh hưởng không tốt cho người Trung Quốc làm việc sinh sống ở Italia. Ví dụ một khi xẩy ra sự kiện tiêu cực của người nước ngoài, cộng đồng người Hoa sẽ tự nhiên bị đưa vào "Người nước ngoài không tốt". Còn có người nói người Trung Quốc mang đến cơ chế làm việc không công bằng, làm cho kinh tế I-ta-li-a rơi vào khủng hoảng. Mặc dù bố mẹ và anh trai của chị Malia Zheng đều có doanh nghiệp của mình tại I-ta-li-a, nhưng hiện trạng này đã làm cho chị bỏ kinh doanh của gia tộc mình, trở thành Người làm công tác truyền thông. Chị mong thông qua ngòi bút của mình để bày tỏ quan điểm, phổ biến rộng rãi một cách khách quan chân thực tin tức về người Trung Quốc, thay đổi cách nhìn lệch lạc của truyền thông địa phương, gửi đi tiếng nói của của người Trung Quốc tại I-ta-li-a.

    Vì ra đời tại I-ta-li-a, chị Malia Zheng 11 tuổi lần đầu tiên về Trung Quốc, sau đó lại về mấy lần nữa, chị đã đi qua nhiều thành phố như Ôn Châu, Thụy An, Bắc Kinh, Thượng Hải.v.v... Bố chị thường hay kể cho con cái nghe về thời ấu thơ của mình, cuộc sống lúc ấy rất khó khăn, thậm chí không có giầy dép đi, do đó mới dắt mẹ và anh trai của chị đến I-ta-li-a làm công. Năm ấy về đến quê hương Thụy An, cảnh tượng bố kể lại hiện lên trước mắt, khi nhìn thấy quê hương chị Malia Zheng cảm thấy thật gần gũi, không bao giờ phai nhạt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>