• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ Khai mạc Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh sẽ suy diễn giấc mơ Trung Quốc phiên bản tuổi trẻ

    2014-07-25 14:45:09     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ban Tổ chức Đại hội Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh ngày 22/7 tại Nam Kinh đã công bố tình hình chuẩn bị Lễ Khai mạc Ô-lim-pích trẻ, cho biết Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức theo ý tưởng tiết kiệm, đầu tư kinh phí sẽ ít nhất trong các hoạt động Lễ Khai mạc cỡ lớn hàng đầu thế giới mà Trung Quốc tổ chức.
    Tổng Đạo diễn Lễ Khai mạc Đại hội Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh Trần Duy Á tại buổi họp báo cho biết, Lễ Khai mạc Ô-lim-pích trẻ lần này sẽ nêu bật ba đặc điểm: Tiết kiệm, tuổi trẻ và Nam Kinh. Ông nói: "Trên 90% diễn viên Lễ Khai mạc lần này là thanh thiếu niên, cả Lễ Khai mạc dài khoảng 90 phút, kinh phí là thấp nhất trong các Lễ Khai mạc cỡ lớn hàng đầu thế giới mười mấy năm qua."
    Ông Trần Duy Á nói, Đại hội Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh sẽ tạo mặt bằng giao lưu thể thao và văn hoá cho thanh thiếu niên toàn thế giới, Lễ Khai mạc và Bế mạc vừa phải thể hiện được đẳng cấp quốc tế, sức sống trẻ trung, vừa phải kể tốt câu chuyện Trung Quốc, hội nhập yếu tố Nam Kinh. Nam Kinh là kinh đô thời xưa của sáu triều đại, có khá nhiều yếu tố văn hoá, nghệ thuật và lịch sử có thể đưa vào. Những người làm công tác sáng tác chủ yếu lúc mới được giao nhiệm vụ dàn dựng Lễ Khai mạc và Bế mạc đã tổ chức toàn thể nhân viên đi thăm Đài Thiên văn Tử Kim Sơn, khảo sát Bảo tàng Vân Cẩm Nam Kinh, Bảo Tàng Trịnh Hoà đi Tây Dương. Do Ô-lim-pích trẻ khác với Ô-lim-pích người thành niên, diễn viên tham gia Lễ Khai mạc và bế mạc chủ yếu là thanh thiếu niên, cốt lõi là suy diễn tốt giấc mơ Trung Quốc phiên bản tuổi trẻ.
    Trợ lý Trưởng ban Lễ Khai mạc và Bế mạc Từ Quân cho biết, Lễ Khai mạc Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh gồm hai phần hoạt động lễ tân và biểu diễn văn nghệ, hiện nay mọi công việc đều diễn ra xoay quanh mục tiêu "tuyệt vời, tiết kiệm và mang đặc sắc Trung Quốc". Phần biểu diễn văn nghệ sẽ diễn đạt với tư duy, ngôn ngữ và phương thức của thanh thiếu niên, hội nhập đầy đủ Gen Ô-lim-pích trẻ, yếu tố trẻ trung, nêu bật chủ đề "Giấc mơ Trung Quốc", hoà thành một khối giữa giấc mơ Trung Quốc với giấc mơ thế giới, hoà thành một khối giữa văn hoá Trung Quốc với văn hoá thế giới.
    Lễ Khai mạc Ô-lim-pích trẻ Nam Kinh dự định diễn ra tại Sân vận động Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Nam Kinh hồi 20 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2014, giờ Bắc Kinh. Đến lúc đó, các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng trong và ngoài nước, các thành viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, các vị khách quý nước ngoài và khoảng 6 nghìn vận động viên và quan chức đi theo đoàn thể thao đến từ các nơi trên thế giới, sẽ cùng khán giả hiện trường, cả thảy khoảng 60 nghìn người cùng sum họp một nhà.
    Được biết, người rước đuốc, người cầm cờ, người tuyên thệ tại Lễ Khai mạc đã cơ bản xác định. Người thắp sáng ngọn lửa Lễ Khai mạc sẽ là một vận động viên trẻ.
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>