• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những công ty thương mại điện tử Trung Quốc dẫn đầu trong làn sóng niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ

    2014-07-21 15:36:52     Hãng tin TQ
    Năm 2014, trong làn sóng các công ty mạng In-tơ-nét Trung Quốc đua nhau đi niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ, nhiều công ty bán lẻ trực tuyến trở thành ngôi sao xứng vai xứng vế trong thị trường chứng khoán.

    Tập đoàn Alibaba chuyên về thương mại trên mạng khởi động tiến trình niêm yết từ sáu tháng cuối năm ngoái, năm nay Tập đoàn Alibaba dồn dập thực hiện sáp nhập quy mô, ước tính đã chi 30 tỷ Nhân dân tệ, thu hút sự quan tâm của nhiều người, tối 26/6 cuối cùng đã xác định niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Niu-oóc. Thị trường dự kiến, Tập đoàn Alibaba sẽ huy động 15 tỷ đô-la Mỹ, sẽ trở thành một trong những tập đoàn "Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu" (IPO) có quy mô lớn nhất lịch sử, giá trị của Tập đoàn được ước tính sẽ vượt quá 150 tỷ đô-la Mỹ.

    Công ty bán lẻ trực tuyến jd.com niêm yết thành công vào ngày 22/5, giá trị vốn hoá thị trường lên tới hơn 37 tỷ đô-la Mỹ, chỉ đứng sau Tập đoàn Tencent và Công ty Baidu. Giá trị tài sản cá nhân của người sáng lập công ty jd.com Lưu Cường Đông 40 tuổi cũng lên tới 6 tỷ đô-la Mỹ. Mặc dù công ty này chưa thực hiện có lãi, nhưng các nhà đầu tư đánh giá cao bố cục về vốn trong khâu lưu thông phân phối và chuyển phát nhanh.

    Công ty jumei.com là một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên bán mỹ phẩm do Trần Âu, thế hệ 8X sáng lập vào 4 năm trước, sau khi niêm yết giá trị vốn hoá thị trường của công ty từng một dạo lên tới 4 tỷ đô-la Mỹ, vượt quá Công ty Sina (giá trị vốn hoá thị trường hiện nay là 3,2 tỷ đô-la Mỹ) và Công ty Sohu (giá trị vốn hoá thị trường hiện nay là 2,2 tỷ đô-la Mỹ), hai công ty này niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ sớm hơn. Anh Trần Âu sinh năm 1983 có giá lên tới 1,5 tỷ đô-la Mỹ, nếu tính bằng đồng Nhân dân tệ, thì đã vượt 10 tỷ Nhân dân tệ.

    Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, năm nay đã có 10 công ty Trung Quốc đi Mỹ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, 8 công ty trong số đó đều là công ty mạng In-tơ-nét.

    Ngoài công ty jd.com và công ty jumei.com ra, công ty zhaopin.com chuyên về việc tuyển chọn nhân viên, công ty tuniu.com chuyên cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến, công ty dianping.com chuyên cung cấp thông tin các thương gia cung cấp dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, v.v cũng chuẩn bị niêm yết, theo chuyên gia trưởng phân tích công ty Enfodesk Trác Trại Quân, các công ty nói trên cũng thuộc nhà bán lẻ trực tuyến theo nghĩa rộng, những công ty này tập trung vào phân khúc thị trường.

    Bà Trác Trại Quân nói với phóng viên rằng: "Vài năm trước, những công ty mạng In-tơ-nét Trung Quốc niêm yết tại Mỹ phần lớn là trang web cung cấp thông tin hoặc như phương tiện truyền thông, nhưng kể từ năm ngoái, khi giao lưu với một số công ty chứng khoán nước ngoài, chúng tôi phát hiện, họ rất quan tâm nhà bán lẻ trực tuyến. Vì đây là điểm lợi ích của họ".

    Tình hình niêm yết của công ty bán lẻ trực tuyến vipshop.com chuyên bán hàng có thương hiệu nổi tiếng với giá chiết khấu đã nói rõ tại sao thị trường thích công ty bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc. Năm 2013, công ty vipshop.com chuyển lỗ thành lãi, thực hiện lợi nhuận ròng 52,3 triệu đô-la Mỹ, giá cổ phiếu từ 6,5 đô-la Mỹ lúc niêm yết năm 2012 tăng mạnh tới 83 đô-la Mỹ cuối năm 2012, hiện nay giá cổ phiếu đã lên tới những 180 đô-la Mỹ, điều này chứng minh hùng hồn rằng, cổ phiếu công ty Trung Quốc tuyệt đối không phải chỉ còn là khái niệm hay là câu chuyện vui, mà đã mang lại lợi ích thực sự cho các nhà đầu tư cổ phiếu.

    Trong trận chiến cổ phiếu lần này, đầu tư mạo hiểm và quỹ góp vốn tư nhân là bên nhận được lợi ích lớn nhất và cũng là bên thúc đẩy mạnh nhất. Sau khi công ty jumei.com niêm yết, công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia nhận được lãi 700 triệu đô-la Mỹ, tăng gấp 60 lần so với vốn đầu tư ban đầu, công ty đầu tư mạo hiểm này còn tham gia đầu tư công ty jd.com và tuniu.com. Công ty đầu tư mạo hiểm Capital Today năm 2007 và năm 2009 cả thảy đầu tư vào công ty jd.com 30 triệu đô-la Mỹ, nhận được lãi 2,2 tỷ đô-la Mỹ, hiệu quả đầu tư tăng gấp hơn 100 lần.

    Khi trả lời phóng viên Hãng tin Trung Quốc, ông Sử Vĩ, Chủ nhiệm phòng nghiên cứu ngành nghề Sở nghiên cứu thể chế kinh tế và quản lý thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, tiềm năng to lớn của thị trường Trung Quốc cũng được các nhà đầu tư đánh giá cao.

    Tính đến cuối năm 2013, cư dân mạng Trung Quốc lên tới những 618 triệu người, số người thực hiện mua sắm trực tuyến lên tới 302 triệu người. Cả năm 2013, quy mô ngành bán lẻ trực tuyến đạt gần 1900 tỷ Nhân dân tệ.

    Cùng với các thiết bị đồng bộ như trả tiền bằng phương thức điện tử, trả tiền bằng phương thức di động, chuyển phát nhanh, v.v chín muồi, thị trường mua sắm trực tuyến Trung Quốc phát triển bừng bừng về phía trước. Năm 2012, qua Liên hoan carnival mua sắm trực tuyến ngày 11/11, Tập đoàn Alibaba thực hiện doanh thu 19,1 tỷ Nhân dân tệ, vượt quá quy mô doanh thu liên hoan carnival lớn nhất Mỹ. Đến năm 2013, con số đó tăng mạnh lên tới 35 tỷ Nhân dân tệ.

    Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty Trung Quốc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, Quốc hội Mỹ hạ tuần tháng 6 ra cảnh báo, lên tiếng các công ty mạng In-tơ-nét Trung Quốc trong đó có Tập đoàn Alibaba phổ biến có kết cấu bộ máy VIE (thực thể lợi ích có thể biến đổi), các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty này có nghĩa là phải đối mặt với rủi ro lớn. Nhân sĩ phân tích thị trường cho biết, Quốc hội đưa ra báo cáo này, là chuyện rất khác thường.

    Bà Trác Trại Quân nói: "Báo cáo này sẽ khiến cơn sốt của các nhà đầu tư giảm nhiệt, và sẽ trở nên thận trọng hơn khi mua cổ phiếu của các công ty Trung Quốc, nhưng nhìn chung sẽ không ảnh hưởng tới công ty mạng In-tơ-nét Trung Quốc đi niêm yết ở Mỹ".

    Mới đây, người phụ trách ban thị trường vốn Sở Giao dịch Chứng khoán Niu-oóc David Ethridge cho biết, dự kiến năm nay sẽ có gần 20 công ty vốn Trung Quốc niêm yết ở Mỹ. Công ty MOMO coi như là công cụ giao tiếp di động và công ty dianping.com cũng dự định năm nay đi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tại Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>