• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tình cảm hai thế hệ, tương lai một thế hệ" --- Lợi và hại của việc ông bà giáo dục cháu

    2014-06-25 14:37:03     cri

    Ảnh: Lợi và hại của việc ông bà giáo dục cháu

    Trong công viên và chung cư thành phố Bắc Kinh đâu đâu cũng thấy người già dắt trẻ thơ. Mà trong đó không ít người già phải xa quê hương gia đình đến đô thị lớn giúp con cái trông cháu, thậm chí còn có người già Trung Quốc đi nước ngoài giúp con cái trông cháu. Ở Trung Quốc, người già giúp con cái trông cháu là hiện tượng rất phổ biến, theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 70 % người già Trung Quốc giúp con cái trông cháu. Vậy người già giúp con cái trông cháu có phải là hiện tượng phổ biến trong phạm vi thế giới không ? Lợi và hại của ông bà giáo dục cháu ? Chúng tôi đã phỏng vấn một số nhân sĩ nước ngoài khu vực Đông nam Á.

    Chị Sombath, người nước Lào, Người chủ trì tiết mục CRI cho biết, người già giúp con cái trông cháu là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Lào : "Người già giúp con cái trông cháu là hiện tượng rất phổ biến ở Lào, có thể nói là truyền thống của Lào, nhà mà có người già đều sẽ giúp con cái trông cháu, làm như thế có điều tốt là con cái sẽ dốc hết tâm sức vào công việc, kiếm tiền nuôi gia đình, điều không tốt là như thế sẽ tăng gánh nặng cho người già, nhưng người già cũng mong làm như vậy, chúng tôi cho rằng đây là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Lào. Đối với gia đình không có người già, họ phải mang theo con bên cạnh lúc đi làm, ví dụ gia đình làm nghề nông, họ sẽ dắt con theo đi làm, để con dưới bóng cây râm mát, con đói thì cho bú, bú no rồi thì để con ngủ, khi con khóc thì đành ngừng tay để trông con. Gia đình trong thành phố sẽ khá hơn chút, họ sẽ mời bảo mẫu trông nom con nhỏ.

    Anh San Chanthavy, người nước Mi-an-ma, Người chủ trì tiết mục CRI cũng có cách nhìn như chị Sombath, rất tán thành cha mẹ giúp con cái trông cháu, cho rằng nên phát huy nền văn hóa phương Đông. Anh cho biết, chính phủ Mi-an-ma còn thiếu biện pháp bảo đảm nuôi dưỡng con cái. Ở thành phố lớn Mi-an-ma, hai vợ chồng đều đi làm, người vợ sau khi sinh con phải đưa ra sự lựa chọn, là tiếp tục đi làm hay là ở nhà trông nom con thơ. Nếu ở nhà chăm sóc con cái thì thu nhập sẽ bị giảm, cho nên ở Mi-an-ma, người già, họ hàng bạn bè từ quê hương đến giúp đỡ trông nom con cái cũng tương đối nhiều. Đây là đặc điểm của văn hóa phương Đông, bởi vì quan niệm gia đình của người phương Đông tương đối nặng. Hiện nay gia đình của người châu Á không thật gắn kết như trước nữa. Mọi người đều đi thành phố lớn làm việc, thời gian cùng với người nhà cũng giảm đi nhiều. Anh rất tán thành dưới tiền đề tự nguyện, cha mẹ giúp đỡ con cái trông cháu, tất nhiên nếu bố mẹ không muốn mà buộc phải đến giúp thì không tốt. Người gia cùng sinh sống với con cháu tâm lý sẽ càng khỏe mạnh , con cái cũng bớt lo nghĩ hơn. Sau khi hiện tượng giúp đỡ con cái trông cháu ngày một nhiều, chính phủ cũng nên suy xét giúp đỡ họ giải quyết vấn đề y tế khác vùng. Con anh là do vợ, mẹ vợ và em gái vợ cùng trông nom. Bố mẹ anh là công chức chính phủ làm việc tại I-an Gun, anh từ nhỏ sống với ông bà. Anh có tình cảm sâu nặng với ông bà, nhưng không cảm thấy xa lạ với bố mẹ mình.

    Ảnh: Lợi và hại của việc ông bà giáo dục cháu

    Chị Như Ngọc là chuyên gia tiếng Việt của CRI cho biết, ở Việt Nam, người già giúp đỡ con cái trông cháu cũng rất phổ biến, nhất là ở nông thôn, người già hầu như cả ngày trông cháu. Còn ở thành phố, người già chủ yếu trợ giúp trông cháu, hiện tượng này cũng là tiêu điểm quan tâm của xã hội Việt Nam. Chị Như Ngọc cho rằng, người già giúp đỡ con cháu trông cháu có lợi cũng có hại, ví dụ quan niệm trông trẻ của người già khác với lớp trẻ, dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Nhưng mặt khác, người già có thể dạy bảo cháu kiến thức gia đình truyền thống và kỹ năng sống lành mạnh.

    Chị Như Ngọc cho biết, người già không nên cướp đoạt quyền lợi chăm sóc con cái của lớp trẻ, mà nên trợ giúp con cái cùng trông cháu. Người già cho con cái biết kinh nghiệm và quan điểm của mình về chăm sóc trẻ, nhưng không nên can thiệp quá sâu, tất cả mọi việc nên để con cái tự quyết định. Người già cũng nên học tập thêm kiến thức mới về chăm sóc trẻ, làm tấm gương tốt cho con cháu, dạy bảo con cháu trong cách giao tiếp đối xử với mọi người bằng tấm lòng bao dung và thương yêu, xây dựng nếp sống lành mạnh, ăn uống điều độ và giữ gìn vệ sinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>