• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngành công nghiệp văn hoá Trung Quốc dấy lên làn sóng mới "đi ra nước ngoài"

    2014-06-16 16:07:58     Xin Hua

    Sinh viên Richard quốc tịch A-rập Xê-út đang theo học ở trường Đại học Leeds nước Anh, mỗi ngày anh đều dùng phần mềm Wechat trò chuyện với các bạn ở khắp nơi trên thế giới, anh rất thích phần mềm trò chuyện này. Điều mà anh không biết là, phần mềm Wechat là "hàng Trung Quốc", năm 2013 số người sử dụng phần mềm này ở hải ngoại đã đột phá 100 triệu.

    Hiện nay, Trung Quốc không những xuất khẩu hàng dệt may sang các nước, mà còn đưa ra những sản phẩm và dịch vụ thuộc ngành công nghiệp văn hoá phục vụ các nước. Trung Quốc còn đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu ủng hộ sản phẩm văn hoá của nước mình, mới đây, mạng xã hội Sina Weibo, trang mạng mua sắm trực tuyến www.jumei.com và trang mạng mua sắm trực tuyến www.jd.com liên tiếp niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ.

    Tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ ba diễn ra tại Bắc Kinh mới đây, "Báo cáo phát triển thương mại văn hoá và doanh nghiệp trọng điểm của Trung Quốc năm 2014" chính thức được công bố. Báo cáo cho thấy, thương mại văn hoá sẽ thay thế thương mại hàng hoá trở thành trận địa chính của ngoại thương Trung Quốc.

    Theo báo cáo này, các ngành mới tiêu biểu là trò chơi, quảng cáo, thiết kế, hoạt hình đã thay thế các ngành truyền thống như xuất bản, điện ảnh, v.v, trở thành "quân đoàn số 1" trong thương mại văn hoá đối ngoại của Trung Quốc. Năm 2012, Trung Quốc cả thảy có sản phẩm của hơn 40 doanh nghiệp, 177 trò chơi sáng tác thâm nhập hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

    Ông Kim Nguyên Phố, Giám đốc Sở Nghiên cứu ngành công nghiệp văn hoá trường Đại học Nhân dân Trung Quốc nói: "Ngành công nghiệp văn hoá là 'thế hệ mới' trong làn sóng 'đi ra nước ngoài' của Trung Quốc".

    Ngành công nghiệp thiết kế cũng là điểm sáng trong chiến lược "đi ra nước ngoài" của Trung Quốc trong những năm qua. Năm 2012, tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn, hiệu quả thị giác tuyệt vời là do Công ty khoa học – công nghệ số hoá Crystalcg Trung Quốc thực hiện.

    Hiện nay, tại Luân Đôn được tôn vinh là "Đô thị về sáng tạo", những công ty thiết kế Trung Quốc gồm Công ty Crystalcg, Công ty TNHH Phát triển Văn hoá Hoa Giang và Tập đoàn Thiết kế LKK đều đã thành lập chi nhánh, cạnh tranh với các công ty đứng đầu thế giới.

    Khi tham dự Diễn đàn Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ ba, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Phòng Ái Khanh cho biết, những năm qua, thương mại văn hoá đối ngoại của Trung Quốc có sự biểu hiện nổi bật, có ba đặc điểm như sau: Quy mô không ngừng mở rộng, thương mại văn hoá kiểu mới có xu thế phát triển mạnh, mục tiêu đầu tư đối ngoại ngày càng đa dạng hoá.

    Số liệu cho thấy, năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm văn hoá Trung Quốc lên tới 27,41 tỷ đô-la Mỹ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 25,13 tỷ đô-la Mỹ, tăng 2,6 lần so với năm 2006; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ văn hoá là 9,56 tỷ đô-la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 5,13 tỷ đô-la Mỹ, tăng 3,2 lần so với năm 2006. Các doanh nghiệp văn hoá trong các lĩnh vực kiểu mới như hoạt hình, trò chơi, gia công hậu kỳ điện ảnh, dịch vụ kho dữ liệu, v.v đã trở thành lực lượng xuất khẩu mới. Mục tiêu đầu tư từ mở rộng kênh nâng cấp thành thu hút ưu thế về công nghệ, ưu thế về giá thành, ưu thế về nhân tài.

    Ông Kim Nguyên Phố cho biết, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hoá cũng như sự khai thác và mở rộng trên thị trường hải ngoại, không những là sự thể hiện về "tự tin văn hoá" của Trung Quốc, đồng thời cũng thể hiện thành quả của công cuộc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, là nhân tố then chốt thúc đẩy tiến trình chuyển đổi loại hình, nâng cấp kinh tế Trung Quốc. Năm 2013, ngành dịch vụ Trung Quốc chiếm 46,1% GDP, tỷ lệ này lần đầu tiên vượt công nghiệp.

    Những năm qua, ngành công nghiệp văn hoá Trung Quốc "thể hiện tài năng" trên thế giới không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhân tài xuất sắc không ngừng xuất hiện, giá thành lao động tương đối rẻ cũng như dây chuyền ngành chế tạo sản phẩm văn hoá, đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ.

    Nhà thiết kế hàng đầu của Công ty thiết kế Imagemakers nước Anh David Revill cho biết, trong ngành vẽ bằng máy tính, ưu thế lớn nhất của các bạn đồng nghiệp Trung Quốc là tốc độ nhanh, chất lượng cao, giá thành thấp, Công ty Imagemakers duy trì quan hệ hợp tác mật thiết với Công ty Crystalcg Trung Quốc.

    Tuy nhiên, hành trình "đi ra nước ngoài" không phải thuận buồm xuôi gió. Thứ trưởng Phòng Ái Khanh cho biết, so với các nước phát triển trên thế giới, thương mại văn hoá đối ngoại của Trung Quốc vẫn nằm trong giai đoạn cất bước dù về quy mô hay chất lượng, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm văn hoá có quy mô tương đối nhỏ; doanh nghiệp văn hoá xuyên quốc gia có sức ảnh hưởng vẫn còn ít; thương mại về điện ảnh, phim truyền hình, xuất bản, chương trình biểu diễn tồn tại tình hình nhập siêu trong thời gian dài, môi trường chính sách hỗ trợ thương mại văn hoá phát triển vẫn phải tiếp tục được ưu hoá.

    Công ty TNHH Phát triển Văn hoá Hoa Giang đã mở văn phòng tại Luân Đôn, từng nhận được quyền kinh doanh độc quyền huy chương của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân Đôn, phụ trách thiết kế và khai thác các huy chương Đại hội Thể thao Ô-lim-pích. Tổng Giám đốc Trần Thiệu Xu nói thẳng thắn rằng, muốn thực hiện "quốc tế hoá" thực sự, công ty còn có nhiều việc phải làm, môi trường văn hoá, mô hình quản lý trên thị trường châu Âu và Mỹ đều khác với Trung Quốc, yêu cầu cũng cao.

    Ông Kim Nguyên Phố nói: "Sức ảnh hưởng ở hải ngoại của ngành công nghiệp văn hoá không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều, trong những năm qua, nhịp bước 'đi ra nước ngoài' của ngành công nghiệp văn hoá Trung Quốc đã rất lớn, đáng cổ vũ. Trong tương lai còn phải đi chặng đường rất dài, tất nhiên cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều cơ hội".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>