• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tập thể dục thế nào cho thích hợp với từng người

    2014-05-07 16:10:33     cri

    Giáo sư Trương Duy Vinh của Trường Đại học Trung y dược Thượng Hải cho biết, nói chung, tập thể dục vừa phải có thể thúc đẩy sự tuần hoàn của máu và trao đổi chất, tăng cường sức co bóp của cơ bắp và tim, tăng cường chức năng hô hấp của phổi, cường tráng gân cốt, nâng cao sức miễn dịch, phòng chống lão hóa, rất bổ ích cho cả cơ thể và tinh thần. Thế nhưng, đối với những người cao tuổi mà mắc phải các chứng bệnh mãn tính như: Tiểu đường, cao huyết áp, loãng xương, viêm khớp v.v, có rất nhiều môn thể thao đều không thích hợp, nếu kiên trì tập thể thao một cách mù quáng sẽ phương hại tới sức khỏe. Ví dụ như những người viêm khớp không nên tập Thái cực quyền, đây là vì rất nhiều động tác của Thái cực quyền đều phải giữ tư thế ngồi xổm, bên cạnh đó còn có động tác xoay chuyển, gây áp lực lớn cho khớp xương, các động tác cọ xát và đè ép chẳng khác gì không may lại gặp rủi cho những người mắc bệnh khớp xương. Vì vậy, trong khi tập thể thao, người cao tuổi nhất định phải lựa chọn các môn vận động thích hợp cho mình, đặc biệt đối với người cao tuổi mắc phải bệnh kinh niên nào đó, cần phải lựa chọn những môn theo khả năng sức khỏe của mình, tránh làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hoặc xảy ra bất trắc.

    Người mắc bệnh quáng gà không thích hợp tập môn thể thao treo ngược

    Môn treo ngược có thể làm dịu hiện tượng mệt nhọc, tăng cường trí nhớ, làm thư giãn tinh thần, giảm bớt sức ép cho xương khớp, xương chậu và cột sống, đạt hiệu quả cường tráng sức khỏe. Song, khi tập thể thao treo ngược, nhãn áp của những người mắc bệnh quáng gà sẽ tăng cao gấp đôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi tập môn treo ngược, nhãn áp và áp suất động mạch võng mạc của bệnh nhân sẽ tăng cao, có người xuất hiện trường hợp tầm nhìn tạm thời thu hẹp và xuất huyết ở mi mắt, thậm chí dẫn đến bị ngất khi xoay cổ đột ngột.

    Người mắc chứng thiếu máu não không nên đi bộ ngược

    Phương thức đi bộ ngược có thể làm dịu độ căng cứng ở cổ và thắt lưng, kích thích cơ bắp thắt lưng, hai tay và hai chân, tăng cường sự cân bằng của cơ thể. Thế nhưng, năng lực dự trữ của mạch máu người cao tuổi mắc chứng thiếu máu não bị sa sút, đi bộ ngược sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim mạch, động tác xoay cổ cũng tăng thêm sức ép cho động mạch cổ, đường mạch máu hẹp lại, lưu lượng máu giảm thiểu, khiến tình hình thiếu máu não trở nên nghiêm trọng, thậm chí bị ngất đột ngột trong lúc xoay cổ.

    Những người mắc bệnh đốt sống cổ không thích hợp quay đầu

    Tập môn thể dục xoay cổ và quay đầu có thể thay đổi sự tuần hoàn máu cục bộ, làm dịu chứng co giật bởi cơ bắp cổ và vai căng cứng gây nên, tăng cường sự ổn định và độ linh hoạt của đốt sống cổ. Song, trường hợp những người mắc bệnh đốt cột sống cổ và lưng xoay đầu, do đĩa đệm đốt sống lưng lão hóa, rất dễ xuất hiện co giật, dẫn đến thiếu máu ở mạch máu đốt cột sống lưng, xảy ra triệu chứng buồn nôn, ù tai, chóng mặt v.v.

    Những người mắc bệnh tiểu đường không thích hợp chạy nhanh

    Tập môn chạy nhanh có thể tăng cường chức năng tim phổi, tiêu mỡ trong cơ thể ở mức tối đa, nhất là mỡ bụng và mỡ nội tạng. Thế nhưng, trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường khi chạy nhanh sẽ dẫn đến tim đập nhanh, khiến thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn, kích thích cơ quan nội tiết, sản sinh nội tiết tố ở tuyến thượng thận, đồng thời kích thích chất glycogen trong gan bị phân giải, khiến huyết đường tăng cao nhanh chóng. Trường hợp huyết đường luôn tăng cao và bấp bênh, rất dễ gây tổn thương tới các cơ quan tim, não, thận và xuất hiện biến chứng ở những người mắc bệnh tiểu đường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>