• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Ngụy Kỷ Trung: Á vận hội có thành phố tiềm năng đăng cai thay thế

    2014-04-25 15:33:12     cri

     

    Theo tin Tân Hoa xã: Trước việc Việt Nam tuyên bố rút đăng cai Á vận hội lần thứ 18 năm 2019, Phó Chủ tịch danh dự suốt đời Hội đồng Ô-lim-pích châu Á Ngụy Kỷ Trung mới đây khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã nói, Á vận hội có thành phố tiềm năng đăng cai thay thế, việc này sẽ ảnh hưởng không lớn tới sự phát triển thể thao châu Á.

    Ông Ngụy Kỷ Trung cho biết, phía Hội đồng Ô-lim-pích châu Á đã biết tin Việt Nam rút đăng cai Á vận hội qua báo chí, còn chưa nhận được thông báo chính thức của Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam. Song, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á trước đó đã được biết tình hình từ kênh hữu quan, có sự chuẩn bị về việc Việt Nam rút đăng cai.

    Theo ông Ngụy Kỷ Trung, trước đây Pa-ki-xtan đã từng rút đăng cai Á vận hội năm 1978, sau đó Thái Lan đã đăng cai Á vận hội lần đó. Trong tình hình hiện nay, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á còn có thời gian tìm thành phố thay thế, cũng có thành phố dự bị tiềm năng.

    "Trước đây thường dành thời gian 4 năm cho nước đăng cai Á vận hội, đến thế kỷ 21 mới đổi thành 7 năm, bởi vậy thời gian là đủ đối với các bên," ông Ngụy Kỷ Trung nói, Hội đồng Ô-lim-pích châu Á đã có chuẩn bị về việc này, cũng có thành phố tiềm năng đăng cai thay thế. Rút và nhận quyền đăng cai đều phải qua trình tự quy định, cố gắng hoàn thành nội trong năm, việc này sẽ ảnh hưởng không lớn đối với thể thao châu Á".

    Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố, Việt Nam rút đăng cai Á vận hội lần thứ 18 năm 2019. Ít lâu sau trong ngày, Chính phủ Việt Nam đã ra Thông cáo về quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết, Chính phủ Việt Nam cảm ơn Hội đồng Ô-lim-pích châu Á đã ủng hộ Việt Nam phát triển thể thao cũng như ủng hộ Hà Nội, Việt Nam đăng cai Á vận hội lần thứ 18. Song, Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như Á vận hội, cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc này.

    Ngày 8/11/2012, Hà Nội, Việt Nam đã đánh bại Suyabaya, In-đô-nê-xi-a trở thành thành phố đăng cai Á vận hội lần thứ 18 năm 2019. Việc có nên đăng cai tổ chức Á vận hội lần này hay không đã dẫn đến sự thảo luận sôi nổi phiên họp của Quốc hội Việt Nam vào cuối tháng 3 năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>