• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đang làm thí nghiệm trị lý sương mù ô nhiễm

    2014-04-23 15:02:16     cri

    Theo tin của "Báo buổi chiều Bắc Kinh", quận Hoài Nhu thành phố Bắc Kinh đang chuẩn bị xây dựng một công trình liên quan đến sương mù ô nhiễm, đây là "Hệ thống mô phỏng môi trường khí quyển" của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cũng được gọi là "Hòm khói bụi". Ông Hạ Hoành, Nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, người phụ trách trù bị dự án cho biết, sau khi xây dựng xong, "Thùng khói bụi" của quận Hoài Nhu sẽ trở thành phòng thí nghiệm ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới.

    Hai "Thùng" lớn nhất trong "Hệ thống mô phỏng môi trường khí quyển" mới đều có thể tích 300 mét khối, sau khi xây dựng xong sẽ trở thành phòng thí nghiệm mô phỏng môi trường khí quyển có trình độ tiên tiến nhất thế giới, ưu tiên dùng để nghiên cứu mô phỏng và khống chế kiểm soát bụi và sương mù ô nhiễm.

    Hiện nay, không ít nhà khoa học vẫn đau đầu trong việc làm rõ nguyên nhân gây nên sương mù ô nhiễm không khí Trung Quốc, mặc dù một số cơ quan đã tiến hành một số nghiên cứu và phân tích nguyên nhân gây nên sương mù ô nhiễm không khí, và đã đưa ra kết quả phân tích tương ứng, nhưng do sự phản ứng hóa học trong không khí dẫn đến hình thành vô số hạt bụi nhỏ trong sương mù ô nhiễm, hiện nay còn thiếu hiểu biết một cách chính xác đối với hiện tượng này. Mấy chục năm trước, Giới khoa học nêu ra lý luận và mô hình số học dùng để giải thích sương mù ô nhiễm ở châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng nhiều người cho rằng lý luận ấy không thích hợp với đô thị Trung Quốc, các nhà khoa học sẽ có hy vọng tìm được đáp án đáng tin cậy tại Phòng thí nghiệm ở Hoài Nhu trong tương lai, thông qua đem chất ô nhiễm khác nhau nén vào trong 2 hòm có hình hai bán cầu, Nhân viên nghiên cứu có thể nghiên cứu một cách tỉ mỉ phản ứng hóa học của nó trong điều kiện phơi nắng, thiết kế hai thùng bán cầu này sẽ làm cho Nhà khoa học có thể so sánh kết quả thí nghiệm.

    Nhưng ông Tạ Thiệu Đông, Viện phó Viện khoa học công nghệ môi trường Đại học Bắc Kinh cho rằng, nghiên cứu "Hòm khói bụi" là để cung cấp lý luận cho việc trị lý không khí, nhưng không có quan hệ nhiều trong việc thao tác thực tế về trị lý không khí, nói cách khác, chỉ dựa vào lý luận là không thể nào trị lý được sương mù ô nhiễm.

    Ông Quách Học Lương, người phụ trách Trung tâm Nhân tạo ảnh hưởng thời tiết Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, hình thức chủ yếu nhân tạo ảnh hưởng thời tiết giảm bớt sương mù ô nhiễm là tăng thêm mưa nhân tạo và làm tan sương mù bằng nhân tạo. Hiện nay, mưa nhân tạo đã trở thành công tác nghiệp vụ của cơ quan khí tượng các nơi Trung Quốc, ứng dụng trong phạm vi rộng rãi, có hiệu quả tương đối tốt đối với làm tan sương mù không khí, nhưng tiền đề là phải có điều kiện hình thành mưa.

    Được biết, mục đích làm mưa nhân tạo trước đây chủ yếu là để tăng thêm nguồn nước hoặc chống hạn hán, không riêng nhằm vào thao tác làm sạch không khí, mưa to như thế nào mới có thể gột sạch ô nhiễm không khí đều phải trải qua đánh giá thí nghiệm. Thời tiết sương mù ô nhiễm thường trong tình trạng thời tiết không có gió, không khí lưu thông kém, ít khả năng xuất hiện điều kiện tiền đề để thao tác làm mưa nhân tạo. Đành phải thông qua biện pháp vật lý để gột rửa không khí hỗn hợp bụi mù ô nhiễm trong điều kiện không làm được mưa nhân tạo, tại các nơi như Bắc Kinh, sân bay Song Lưu Tứ Xuyên.v.v... đều thí nghiệm nghiên cứu khoa học làm tiêu tan ô nhiễm không khí trong nhiều năm chứng tỏ có hiệu quả nhất định, hiệu quả làm tiêu tan ô nhiễm không khí lạnh tốt hơn so với làm tiêu tan sương mù ô nhiễm do không khí nóng gây nên, nhưng hiện nay làm tiêu tan ô nhiễm không khí vẫn chưa trở thành công tác nghiệp vụ thường xuyên của cơ quan khí tượng.

    Ông Quách Học Lương cho biết, hiện nay còn chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết thời tiết trong không khí không có sương mù, hoàn toàn là bụi ô nhiễm. Trong tình trạng không khí khô hanh, ít hơi nước, hiện nay còn chưa có biện pháp hữu hiệu gột rửa ô nhiễm trong không khí, cần phải mò mẫm và thí nghiệm phương pháp và thủ đoạn kỹ thuật mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>