![]() |
|
![]() |
![]() |
Dân tộc Thổ là dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hải Trung Quốc, Hỗ Trợ là Huyện tự trị dân tộc Thổ duy nhất của Trung Quốc, được tôn vinh là "Quê hương của dân tộc Thổ", "Quê hương của cầu vồng". Hàng ngàn năm qua, người dân tộc Thổ mang theo thân thế còn nhiều ẩn số́, cư trú ở các nơi Hỗ Trợ, Dân Hòa, Đồng Nhân.v.v..., hình thành quang cảnh văn hóa phong thái tuyệt vời. Trải qua năm tháng tôi luyện, nhân dân dân tộc Thổ sinh sống tại các khu vực khác nhau đã xuất hiện hình thái khác nhau về trang phục của mình, nhưng bất kể trang phục của dân tộc Thổ ở khu vực nào đều có đặc trưng cơ bản thống nhất, đó là nhân dân dân tộc Thổ có sự hiểu biết độc đáo về thẩm mỹ, như là một loại mật mã văn hóa ngấm sâu vào xương tủy, không vì thời gian trôi đi mà đổi thay.
Hình thức sinh sống đặc biệt của dân tộc thiểu số làm cho trang phục của họ chứa đựng nhiều nội hàm như lịch sử, văn hóa, xã hội, tập quán, tôn giáo.v.v...Dân tộc Thổ là một dân tộc yêu mến thiết tha cuộc sống và thiên nhiên, lộng lẫy và đoan trang là đặc trưng cơ bản nhất của trang phục truyền thống dân tộc Thổ, áo của nam nữ dân tộc Thổ đều thêu hoa cổ đứng, phụ nữ thường mặc áo thêu hoa, cổ áo hơi cao, vạt chéo, tay áo ngũ sắc đỏ, xanh, đen, vàng, trắng, màu sắc sặc sỡ, đẹp đẽ trang nhã, thường gọi là tay áo ngũ sắc hoặc thất sắc.
Ông Kiều Chí Dân là người dân tộc Thổ địa phương, năm nay 57 tuổi, làm việc 30 năm về công tác văn tự dân tộc Thổ tại Phòng Công tác ngữ văn dân tộc huyện Hỗ Trợ, ông có cách nhìn nhận của mình về nghiên cứu vấn đề nguồn gốc dân tộc Thổ : Hiện nay có hai cách nói về vấn đề nguồn gốc dân tộc Thổ, một là bắt nguồn từ dân tộc Tu-gu-hun, một là bắt nguồn từ dân tộc Mông Cổ.
Dân tộc Thổ là một trong sáu dân tộc cư trú ở tỉnh Thanh Hải, có nền văn hóa độc đáo của mình. Chủ yếu cư trú tại huyện tự trị dân tộc Thổ Hỗ Trợ tỉnh Thanh Hải, có dân số khoảng hơn 70 nghìn, còn lại cư trú tại huyện Dân Hòa, huyện Đại Thông, huyện Lạc Đô, huyện Đồng Nhân châu Hoàng Nam tỉnh Thanh Hải. Có có hơn 40 nghìn người dân tộc Thổ cư trú tại huyện Thiên Chúc, huyện Vĩnh Đăng, huyện zhuo-ni tỉnh Cam Túc. Trang phục dân tộc Thổ được kế thừa từ bao đời, có màu sắc sặc sỡ và phong cách độc đáo, phụ nữ dân tộc Thổ ngoài trang phục ra, còn đeo khuyên tai, đeo vòng kiềng và các đồ trang sức, mặc váy đỏ viền trắng gấp nếp. Thanh niên trai tráng kẹp túi thuốc lá sau thắt lưng, phía trước đeo chiếc liềm. Thắt dải quần hai đầu và giữa bụng thêu hoa, bắp chân cuốn vải trên đen dưới trắng, đi giầy hoa mây. Nam giới đứng tuổi thường đội mũ khăn xếp, mũ da đen bẻ gấp lên, áo dài cổ nhỏ vạt chéo, lưng thắt dải màu nhạt, chân đi giầy màu đen.
Theo sử sách ghi chép, phụ nữ dân tộc Thổ ngày xưa cũng tung hoành trên sa trường như nam giới, họ khoác chiến bào, đầu đội mũ sắt, dũng mãnh tiến lên. Dần dần lấy áo cánh tay thêu hoa kiểu chiến bào và kiểu mũ Niu-da-er làm trang phục, trông hết sức lộng lẫy và đẹp mắt. Sau này người dân tộc Thổ từ kinh tế du mục chuyển sang kinh tế nông nghiệp, phụ nữ rời khỏi lưng ngựa sang lao động sản xuất nông nghiệp và nội trợ gia đình là chính, lao động sản xuất nông nghiệp nặng nhọc không còn thích hợp đội "Niu-da-er", từ từ thay thế bằng các kiểu mũ mới.
Điều đáng mừng là theo đà phát triển bừng bừng của ngành du lịch phong tục tập quán dân tộc Thổ huyện Hỗ Trợ, trang phục dân tộc Thổ lại được biểu hiện trên vũ đài du lịch phong tục tập quán vẻ quyến rũ mê hồn và phong thái đa sắc màu của trang phục dân tộc Thổ Trung Quốc.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |