Theo tin Tân Hoa xã: Năm thứ 19 là năm đầu tiên sau "Lễ Trưởng thành" của CBA, tức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc. Trên con đường học hành, chúng ta từ Trung học phổ thông bước vào Đại học, trải qua thử thách trong giáo dục Cao đẳng, tạm biệt với thời non dại trước đây. Việc xây dựng chuyên nghiệp hoá CBA liệu có đều diễn ra tốt đẹp trong năm nay hay không? Sự thực chứng tỏ, rất nhiều lý tưởng đều chưa trở thành hiện thực, chúng ta còn chặng đường dài phải đi từ các mặt cơ chế, trọng tài, văn hoá.
Mùa giải lần này "cú sốc chuyển nhượng cổ phần Trung Vũ" một dạo được làm rùm beng trong giới bóng rổ là bằng chứng về va chạm mạnh mẽ giữa thị trường và lực lượng hành chính. Ảnh hưởng của một "con dấu" đối với hành vi thị trường Giải chuyên nghiệp, nói lên sự thật thiết kế thượng tầng và cơ cấu quản lý Giải cần phải cải cách, nói cụ thể là nhà quản lý và nhà kinh doanh giải tuy hai mà một, còn nhà đầu tư là nhà sáng tạo kinh phí vận hành và giá trị thương mại giải, cùng Câu lạc bộ là chủ thể của Giải chuyên nghiệp lại thiếu quyền phát ngôn và quyền quyết định cần thiết. Rất nhiều Câu lạc bộ đều đang kêu gọi, do Trung tâm Quản lý môn bóng rổ, Câu lạc bộ v.v cùng thành lập Công ty Giải bóng rổ chuyên nghiệp CBA, học hỏi kinh nghiệm Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA tham gia vận hành với phương thức cơ chế cổ phần, hình thành cộng đồng lợi ích, tối đa hoá lợi ích thương mại.
Giải chuyên nghiệp không tách rời thi đấu chuyên nghiệp, chúng ta có đội bóng chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng lại trở thành "nghiệp dư" trong trọng tài quyết định sự công bằng và sức thuyết phục trong thi đấu. Hệ thống trọng tài của NBA hoàn toàn nhà nghề hoá, tất cả trọng tài đều do Hiệp hội trả lương, trọng tài của CBA phần lớn là giáo viên trường thể thao hoặc Đại học thể thao, mỗi trận đấu được trả "thù lao" từ 1500 đến 3000 Nhân dân tệ. Các trọng tài CBA mùa giải lần này nhiều lần được dư luận chú ý, việc "không xử phạt" trong vòng đấu đầu tiên giai đoạn hai giữa đội Tân Cương và đội Liêu Ninh, "việc xử phạt không như nhau" giữa đội Quảng Đông và đội Tân Cương trong vòng đấu thứ 27 v.v đã gây nhiều tranh cãi, đã nảy sinh ảnh hưởng mặt trái đối với hình ảnh cũng như sự công bằng của Giải chuyên nghiệp.
Tuy Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc đều kịp thời xử phạt không cho làm trọng tài một số trận thi đấu đối với các trọng tài liên quan, nhưng giải quyết vấn đề vẫn phải giải quyết từ nguồn gốc, về vấn đề trọng tài, nên thành lập cơ quan giám sát trọng tài độc lập, hoàn thành cụ thể đến việc cử, sử dụng và quản lý đội ngũ chuyên nghiệp hoá trọng tài. Cựu siêu sao NBA Diêu Minh cho rằng, "vấn đề trọng tài chỉ là vấn đề bề nổi, cần phải có sự giám sát và quản lý ở cấp độ sâu hơn". Sớm sửa đổi hoàn thiện Luật Thể thao hiện hành, thiết lập cơ chế dài hạn tư pháp tham gia giám sát quản lý làng bóng rổ cũng như tiếp tục phát huy vai trò giám sát của phương tiện truyền thông trong giám sát quản lý thị trường thể thao chuyên nghiệp, đều là những điều CBA cần tăng cường và cải tiến trong xây dựng chuyên nghiệp hoá sau này.
Văn hoá fan hâm mộ cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của Giải chuyên nghiệp, chúng ta có "sân nhà ma quỷ", có sóng người màu trắng trên sân vận động Ngũ Khoá Tùng ở Bắc Kinh, có bầu không khí đón xem thi đấu bóng rổ nồng nhiệt, nhưng đồng thời chúng ta cũng có những hành vi không văn minh như khán giả cả sân hô hét trọng tài không công bằng, ném vật thể lạ vào sân v.v. Chúng ta bị hạn chế mang nước uống vào sân, Câu lạc bộ bị Liên đoàn Bóng rổ phạt hết mười nghìn Nhân dân tệ này đến mười nghìn Nhân dân tệ khác, hiệu quả ra sao? Chỉ ngăn mà không khơi, mãi mãi không phải biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề. Làm thế nào có sự ràng buộc từ cơ chế, hướng dẫn từ việc tuyên truyền, làm thế nào kích thích được đặc sắc văn hoá chính diện của các fan hâm mộ địa phương tuỳ nơi mà vận dụng linh hoạt, là lúc thử thách trí tuệ của các nhà quản lý và nhà vận hành giải.