• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phổ Điền, tỉnh Phúc Kiến: Đa dạng hoá lưu chuyển đất nông nghiệp khiến ví tiền của bà con "căng phồng"

    2014-03-31 17:49:00     CRIonline

    Mới sáng sớm, nhưng bà Trịnh Hồng Mai, nông dân thôn Tượng Lâm, thị trấn Lý Nam, huyện Tiên Du, Phổ Điền đã bận rộn với việc cắt cây tỉa cành, hái rau quả, tuy đã 60 tuổi song bà Mai vẫn rất nhanh nhẹn hoạt bát, chưa đến một tiếng đồng hồ đã hái được một sọt cà chua.

    Bà Mai là công nhân của Công ty Kỹ thuật nông nghiệp Lợi Nông Tiên Du, bà cho phóng viên biết, các con đều lên thành phố làm công, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng, hơn một mẫu ruộng thôn cấp bỏ hoang già nửa, còn lại là trồng lúa, cũng chỉ đủ ăn, không có thu nhập gì khác. Năm 2012, bà đã cho Công ty Kỹ thuật nông nghiệp Lợi Nông thuê hơn mẫu ruộng của mình với giá 1000 Nhân dân tệ/năm, đồng thời vào làm việc cho công ty. Bà cho biết, "tôi vẫn làm công việc đồng áng, nhưng hiện nay thu nhập hơn 1500 Nhân dân tệ/tháng, làm cho doanh nghiệp quả thật tốt hơn".

    Chánh văn phòng Ủy ban Nông nghiệp Thành ủy Phổ Điền, ông Kha Kim Quốc cho biết, trước các vấn đề nổi cộm như nông dân kinh doanh phân tán khiến hiệu quả không cao, bỏ hoang ruộng đất..., những năm gần đây, Phổ Điền đã dốc sức thúc đẩy công tác lưu chuyển đất nông nghiệp, khuyến khích bà con nông dân lưu chuyển quyền nhận khoán và kinh doanh ruộng đất qua phương thức cho thuê, chuyển nhượng, tham gia cổ phần..., thúc đẩy sản xuất nông thôn chuyển sang nông nghiệp hiện đại kinh doanh quy mô, tập trung.

    Việc chuyển quyền nhận khoán và kinh doanh cho các công ty nông nghiệp thiết bị hiện đại, hợp tác xã chuyên ngành và hộ trồng trọt lớn qua lưu chuyển đất đai không những nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mà còn giải quyết được vấn đề việc làm cho lượng lớn người cao tuổi và phụ nữ ở lại nông thôn, tăng sản lượng nông nghiệp và tăng thu nhập cho bà con.

    Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật nông nghiệp Lợi Nông Tiên Du, ông Nghiên Sinh Nhân cho phóng viên biết, những năm gần đây, công ty đã thuê hơn 430 ha đất ruộng của bà con Tiên Du, xây dựng 4 cơ sở sản xuất rau-củ-quả để phát triển nông nghiệp thiết bị hiện đại, sản xuất sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao, một ki-lô-gam cà chua có thể bán được hơn 40 Nhân dân tệ.

    Thành phố Phổ Điền còn triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và quyền sở hữu nhà gắn liền với đất nông thôn tại 34 thôn thí điểm, cả thảy có hơn 35 nghìn gia đình với hơn 170 nghìn nông dân. Thôn Hậu Hoàng, thị trấn Tây Thiên Vĩ là thôn Hoa kiều nổi tiếng của Phổ Điền với gần một nghìn Hoa kiều, phần lớn nhà dân trong thôn đều là nhà cổ hai tầng mái đỏ và gạch đỏ có hơn 60 năm lịch sử, mang đậm nét cổ xưa. Bí thư Chi bộ thôn Hậu Hoàng, ông Hứa Thông cho phóng viên biết, kể từ năm ngoái, các cơ quan hữu quan huyện và xã đã rà soát và đo đạc toàn diện đất xây nhà và nhà cửa trong thôn, sẽ cấp "giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên đất tập thể" trên cơ sở thu thập các thủ tục cấp giấy liên quan.

    Trên cơ sở khi làm rõ quyền sở hữu tài sản, Ủy ban thôn Hậu Hoàng đã ký hợp đồng thuê nhà với 18 nông dân trong thời hạn 10 năm. Ông Hứa Thông cho biết, "những ngôi nhà này đều là những kiến trúc thể hiện đặc sắc văn hoá và phong tục tập quán địa phương, trong đó có một số là nhà cũ của Hoa kiều nổi tiếng, chúng tôi thuê lại và tiến hành tu sửa, một số để làm nhà giới thiệu phong tục tập quán dân gian, mốt số làm điểm du lịch nông thôn, cũng có một số làm nhà nghỉ, doanh thu sẽ do tập thể thôn và chủ nhà cùng hưởng".

    Ông Kha Kim Quốc cho biết, "sau khi cấp giấy chứng nhận, Phổ Điền sẽ tiếp tục thúc đẩy tập trung lưu chuyển đất nông nghiệp, tìm tòi phương thức lưu chuyển như vay thế chấp nhà, cho thuê nhà..., khuyến khích lưu chuyển các loại giao dịch quyền tài sản ở nông thôn, nâng cao hơn nữa thu nhập từ tài sản của nông dân".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>