Mùa đông chưa qua mà rất nhiều người đã mong chờ mùa xuân ấm áp, thế nhưng, tờ "Bưu điện Hàng ngày" Anh số ra ngày 11/2 viết, các nhà khoa học cho rằng, có lẽ mọi người chúng ta cần phải sớm sử dụng kính dâm và những đồ dùng chống nắng khác, bởi vì năm 2014 rất có thể trở thành một năm nóng nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học dự kiến, xác suất xảy ra hiện tượng En-ni-nô đạt tới 75%, hiện tượng này sẽ phun nhiệt lượng khối lượng lớn vào không khí.
Hiện tượng En-ni-nô chủ yếu là chỉ nhiệt độ nước biển thuộc vùng nhiệt đới ở phía Đông và giữa Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường và liên tục, khiến mô hình khí hậu thế giới biến đổi, dẫn đến một số khu vực bị hạn, trong khi đó một số khu vực khác lại mưa nhiều. Hiện tượng này thường hay kéo dài liên tục trong vài tháng thậm chí một năm trở lên, phạm vi ảnh hưởng hết sức rộng lớn, đó là sự biến đổi khí hậu chuẩn chu kỳ. Nhà khoa học Đức tin tưởng rằng, họ có thể dự báo hiện tượng En-ni-nô với thời hạn một năm, dự tính xác xuất xảy ra hiện tượng này trong năm 2014 lên tới 75%. Các nhà khoa học Đức mong sao dự báo này có thể giúp các nước trên thế giới trong việc xây dựng sách lược tốt hơn cũng như ứng phó hữu hiệu những ảnh hưởng mặt trái do hiện tượng En-ni-nô mang lại.
Trong tiếng Tây Ban Nha, En-ni-nô có nghĩa là "bé trai", các nhà khoa học nói chung có thể đưa ra kết quả dự báo về trước thời hạn nửa năm. Hiện nay, các nhà khoa học có thể tiến hành dự báo hiện tượng En-ni-nô thông qua phân tích nhiệt độ nước của vùng biển phía Đông Thái Bình Dương gần xích đạo. Thế nhưng, do nhiệt độ nước chịu sự tác động mạnh mẽ của sức gió gần xích đạo, thời hạn có thể dự báo tối đa là nửa năm, thậm chí còn ngắn hơn. Nhân viên nghiên cứu của Trường Đại học Justus Liebig thành phố Gie-en Đức không những phân tích nhiệt độ nước của một vùng nào đó trên Thái Bình Dương, mà còn đo trắc nhiệt độ không khí của toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, sau đó nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiệt độ của lưu vực En-ni-nô với nhiệt độ của các khu vực khác thuộc Thái Bình Dương. Nhân viên nghiên cứu cho biết, dựa vào biện pháp này, họ đã dự báo chính xác hai năm vừa qua không xuất hiện hiện tượng En-ni-nô, dự báo trước mắt của nhân viên nghiên cứu cho thấy, xác xuất xảy ra hiện tượng này trong năm 2014 sẽ lên tới 75%, họ còn cho rằng năm 2014 rất có thể trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.
Trước kết quả dự báo này, một số chuyên gia đã trình bày nhận xét có quan điểm khác nhau. Ông Tim Barnett nói, Nhà khí hậu học Viện Nghiên cứu Biển La Hoya bang Ca-li-pho-ni-a Mỹ bình luận rằng, phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học Đức đã lỗi thời, "sự ứng dụng kỹ thuật của nhân viên nghiên cứu khiến tôi dường như trở lại thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20". Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, nhân viên nghiên cứu của Đức không tiến hành khảo sát đối với đặc trưng vật lý học về biển và khí quyển, chỉ tiến hành nghiên cứu mô hình thống kê học về nhiệt độ. Người phụ trách Ban dự báo khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng Ô-xtrây-li-a An-đru Vôn-xkin nói, rủi ro xảy ra hiện tượng En-ni-nô trong sáu tháng cuối năm 2014 sẽ tăng lên, sớm nhất có thể xuất hiện vào tháng 6.
Mới đây, một kết quả nghiên cứu cho thấy, thời tiết cực đoan do hiện tượng En-ni-nô có sự biểu hiện bất thường gây nên rất có thể trở nên dữ dội hơn. Nhà khoa học khí tượng cảnh báo rằng, trong vòng 10 năm tới, rất nhiều nước rất có thể xuất hiện thiên tai nghiêm trọng như hạn hán, cháy rừng, lũ lụt v.v.