• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc mong được phép đầu tư tự do vào các lĩnh vực không bị "cấm cửa đầu tư"

    2014-03-24 14:59:50     Xin Hua
    Đại biểu Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Hy Vọng Lưu Vĩnh Hảo có tên ních "Vua thức ăn chăn nuôi". Tập đoàn của ông có tổng tài sản hơn 40 tỷ Nhân dân tệ, sản lượng thức ăn chăn nuôi đứng đầu Trung Quốc, số lượng đàn vịt đứng đầu thế giới, nhưng ông thường cảm thấy hết sức đau đầu vì "cô-ta nhập khẩu" ngô vài nghìn tấn.

    "Trung Quốc nhập khẩu ngô dùng để sản xuất thức ăn gia súc, 99% doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc là doanh nghiệp dân doanh, nhưng, 60% cô-ta nhập khẩu ngô lại dành cho doanh nghiệp nhà nước". Ông Lưu Vĩnh Hảo cho phóng viên biết, cộng thêm sự hạn chế do một số nguyên nhân lịch sử gây nên, doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc sản xuất thức ăn gia súc thường không sử dụng được cô-ta nhập khẩu, gặp khó khăn như "không bột đố gột nên hồ".

    Ông Lưu Vĩnh Hảo nói: "Việc này rất lạ. Thực ra, doanh nghiệp dân doanh cần tài nguyên, nhưng cô-ta lại dành cho doanh nghiệp nhà nước, khoảng cách về số lượng cô-ta dành cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh lại rất lớn. Đây chính là chưa phát huy tốt vai trò phân phối tài nguyên của thị trường".

    Năm ngoái, ông Lưu Vĩnh Hảo được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Ông đã thành lập hơn 500 công ty ở 15 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khi trả lời phóng viên Tân Hoa xã, ông cho biết, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khoá 12, ông đã đề nghị và kêu gọi Chính phủ cho phép doanh nghiệp dân doanh đầu tư tự do vào các lĩnh vực không bị "cấm cửa đầu tư" trong quá trình sâu sắc cải cách, khiến cuộc cải cách cơ chế doanh nghiệp dân doanh thâm nhập thị trường tiến về phía trước.

    Ông Lưu Vĩnh Hảo nói: "Cho phép doanh nghiệp dân doanh đầu tư tự do vào các lĩnh vực không bị "cấm cửa đầu tư" giống như Danh sách hàng hoá cấm nhập khẩu, chỉ cần không có lệnh cấm, thì có nghĩa là những lĩnh vực hữu quan nhất luật mở cửa cho thành phần kinh tế dân doanh. Hơn 20 năm qua, tôi năm nào cũng kêu gọi Chính phủ nới lỏng và giảm bớt hạn chế về thâm nhập thị trường, thực hiện đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh".

    Thực ra, một số địa phương đã thực hiện điều này. Tỉnh Cát Lâm từng tuyên bố, kể từ năm 2010, ngoài danh mục thuộc lệnh cấm của Chính phủ ra, tất cả các lĩnh vực cho phép doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp vốn nước ngoài đầu tư nhất luật mở cửa cho doanh nghiệp dân doanh.

    Khi đọc báo cáo công tác Chính phủ ngày 5/3 tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khoá 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất, ấn định biện pháp về vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh tham gia đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp nhà nước, cho phép vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh đầu tư vào hàng loạt dự án thuộc các lĩnh vực tài chính – tiền tệ, dầu mỏ, điện lực, đường sắt, viễn thông, khai thác tài nguyên, những ngành dịch vụ công cộng, v.v.

    Điều này được cho rằng là mở nhiều kênh thâm nhập cho doanh nghiệp dân doanh. Ủy viên Chính Hiệp, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Công Thương Trung Quốc Trang Thông Sinh cho biết, các thành phần kinh tế phi công hữu có rất nhiều việc có thể làm trong tiến trình sâu sắc cải cách toàn diện hiện nay.

    Ông Trang Thông Sinh cho biết, cải cách nhằm "loại bỏ các rào cản vô hình cản trở các thành phần kinh tế phi công hữu tham gia cạnh tranh một cách công bằng, phá vỡ các điều hạn chế tác động tới sự phát triển của các thành phần kinh tế phi công hữu", kích thích tối đa các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển tiềm năng bên trong, thể hiện sức sống bản thân.

    Là tổ chức đại diện thành phần kinh tế dân doanh Trung Quốc, Hội liên hiệp Công Thương Trung Quốc cho biết, năm nay Hội đã trình 45 đề án và có 11 bài phát biểu tại đại hội lên Kỳ họp thứ 2 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 12, liên quan tới các nội dung như sâu sắc cải cách toàn diện, thúc đẩy thành phần kinh tế phi công hữu phát triển lành mạnh, thúc đẩy nhân sĩ liên quan thành phần kinh tế phi công hữu trưởng thành lành mạnh, bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật, v.v.

    Ngày 5/3, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục xóa bỏ và trao cho cấp dưới trên 200 quyền hạn phê duyệt hành chính.

    Tuy nhiên, vẫn tồn tại lo ngại. Đại biểu Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wahaha—doanh nghiệp dân doanh nổi tiếng sản xuất thực phẩm Tông Khánh Hậu cho biết, dù Chính phủ Trung ương đang xoá bỏ và trao cho cấp dưới những quyền hạn phê duyệt hành chính, nhưng chính quyền địa phương vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong phê duyệt hành chính.

    Khu vực Thương mại Tự do Thượng Hải thành lập tháng 9 năm ngoái được coi là "mảnh ruộng thí nghiệm" của Trung Quốc trong cuộc cải cách thể chế quản lý hành chính vòng này, cũng là cội nguồn khiến các doanh nghiệp dân doanh mong đợi được phép đầu tư vào các lĩnh vực không bị cấm cửa đầu tư. Trong Khu vực Thương mại Tự do Thượng Hải được thị trường gửi gắm nhiều hy vọng, Chính phủ Trung Quốc chỉ quy định doanh nghiệp "không được làm những việc gì", tìm tòi mô hình quản lý như "Danh sách hàng hoá cấm nhập khẩu".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, xây dựng tốt và quản lý tốt Khu vực Thương mại Tự do Thượng Hải, Trung Quốc, hình thành thể chế và cơ chế có thể áp dụng và nhân rộng, đồng thời triển khai một vài thí điểm mới.

    Ông Lưu Vĩnh Hảo nói: "Doanh nghiệp dân doanh mong cải cách được triển khai nhanh hơn và với thái độ kiên quyết hơn! Vì chúng tôi nhiều lúc vẫn cảm thấy 'cửa lắp kính', "cửa lò xo' và 'cửa xoay tròn' vẫn tồn tại".

    Ông Lưu Vĩnh Hảo nói: "Nếu thực hiện cho phép doanh nghiệp dân doanh đầu tư tự do vào các lĩnh vực không bị cấm cửa đầu tư, không những là một việc lớn đối với thành phần kinh tế dân doanh, mà còn có ý nghĩa tích cực đối với Trung Quốc giải quyết việc làm, thực hiện sáng tạo và đổi mới khoa học – công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các ngành nghề trên toàn cầu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>