• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng nói của Đại biểu Quốc hội: "Nông thôn quyết không đi con đường vừa phát triển vừa ô nhiễm môi trường"

    2014-03-07 14:10:30     CRIonline
    Mới đây, khi đề cập tới vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Chi bộ thôn Thổ Môn, thị trấn Thổ Môn, huyện Đan Phường, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, chị Diệp Du xúc động nói, "hiện nay mức sống của bà con đã được nâng cao, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn tại một số địa phương ngày càng nổi cộm, nông thôn quyết không đi con đường vừa phát triển vừa ô nhiễm".

    Chị Diệp Du năm nay 27 tuổi, là một cán bộ thôn sinh viên. Trong ba năm làm việc tại cơ sở, qua khảo sát và điều tra, chị Du đã cảm nhận sâu sắc sự thay đổi và phát triển của nông thôn. Tuy nhiên, điều khiến chị lo ngại là vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn ngày càng nổi cộm, đặc biệt tại một số thôn trung tâm ở thị trấn, thôn nghèo xa xôi hẻo lánh càng nghiêm trọng hơn.

    Chị Du cho biết, nguyên nhân ô nhiễm ở nông thôn bao gồm ý thức bảo vệ môi trường của bà con còn thấp, chuyển đổi phương thức canh tác, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ... Xử lý thoả đáng rác thải nông thôn, làm sạch môi trường sản xuất và sinh hoạt nông thôn, là vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn làng tươi đẹp trong thời kỳ mới.

    Chị Du đề nghị cơ quan hữu quan cần phải xây dựng quy hoạch dài hạn về phát triển ngành nghề, điều chỉnh bố cục ngành nghề nông nghiệp; khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái theo điều kiện của mỗi địa phương, phổ biến gia công và sử dụng phân hữu cơ, thực hiện công trình đất đai màu mỡ, giảm tỷ lệ sử dụng phân bón hoá học; khuyến khích thành lập Hợp tác xã bảo vệ môi trường tại các thôn trung tâm, thôn đặc sắc, thôn thí điểm và thôn dân số tập trung để tham gia vận hành và quản lý, thực hiện phân loại xử lý rác thải nông thôn.

    "Hiện tượng đổ rác bừa bãi dẫn đến tình trạng rác thải bao vây thị trấn khá phổ biến, một số địa phương đã nghiêm trọng đến mức khiến mọi người không chịu nổi". Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Công ty bào chế thuốc Bộ Trường Thiểm Tây, ông Triệu Siêu cũng hết sức quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn.

    Ông Siêu cho biết, thực tế về sản xuất và sinh hoạt tại nông thôn đã quyết định sự nguy hại sản sinh từ rác thải nông thôn có đặc điểm khác với thành phố, một là nguy hại trực tiếp hơn đối với con người, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn; hai là có nguy hại tiềm tàng đối với đồng ruộng.

    Ông Siêu cho rằng, muốn giải quyết tốt vấn đề rác thải nông thôn, đầu tiên cần phải coi trọng nghiên cứu khoa học, dùng những lý thuyết tiên tiến phòng ngừa nhiều vấn đề có thể nảy sinh, giảm thiểu lãng phí không cần thiết do khắc phục hậu quả sau khi xảy ra vụ việc. Thứ hai, cần phải bắt tay từ giai đoạn đầu của quá trình xử lý rác, tăng thêm đầu tư kinh phí công ích có tính đối tượng và có kế hoạch, tích cực thực hiện đổ rác tập trung, thu gom tập trung, vận chuyển tập trung để tạo điều kiện cho việc xử lý tập trung.

    Ngoài ra, cần phải thận trọng hơn khi lập các dự án công nghiệp, xem xét đầy đủ khả năng chịu đựng của môi trường. Phát triển kinh tế nông nghiệp cũng phải chú trọng sử dụng tuần hoàn, xử lý tốt mối quan hệ giữa sản xuất gia đình với sản xuất quy mô, tận khả năng tránh những hiệu ứng rác thải quy mô do sản xuất quy mô mang lại, đặt nền tảng tốt cho việc giảm khó khăn trị lý và kinh phí trị lý trong tương lai.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>