Ngày 8/2, Công ty Alipay công bố số liệu mới nhất cho biết, tính đến cuối năm 2013, Alipay có gần 300 triệu người sử dụng đăng ký bằng tên thật, trong đó hơn 100 triệu người thanh toán qua điên thoại di động năm ngoái đã hoàn thành 2,78 tỷ giao dịch với kim ngạch thanh toán hơn 900 tỷ Nhân dân tệ, do vậy, Alipay đã trở thành công ty dịch vụ thanh toán di động số 1 thế giới.
Số liệu do Công ty Alipay công bố cho thấy, từ tháng 11 năm 2013 đến nay, mỗi ngày có 12 triệu giao dịch sử dụng dịch vụ thanh toán di động của Alipay, sau khi bước sang năm 2014, con số này đã lên tới 18 triệu/ngày, đây là thành tích tốt nhất trong các công ty dịch vụ thanh toán dị động trên thế giới.
So với người sử dụng bình thường, giá trị của người sử dụng đăng ký bằng tên thật và chứng minh nhân dân hết sức quý báu. Nhân sĩ phân tích cho rằng, trước kia số lượng người sử dụng đăng ký bằng tên thật rất ít được đề cập tới, trong bối cảnh hai ông trùm Tập đoàn Alibaba và Tập đoàn Tencent tranh giành vị thế trong lĩnh vực thanh toán di động, Công ty Alipay đưa ra "Bảng thành tích" mới này, khiến cuộc chiến về thanh toán di động bùng nổ kể từ đầu năm nay trở nên gay gắt hơn.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phong bao lì xì Wechat rất nổi bật trong các mạng xã hội Trung Quốc. Mặc dù theo số liệu do Công ty Tenpay công bố, trong đêm giao thừa chỉ có một triệu người tham gia hoạt động phong bao lì xì Wechat, so với tổng số hơn 500 triệu người sử dụng Wechat, hoạt động phong bao lì xì Wechat còn chưa đạt mức dự kiến, nhưng mạng xã hội cộng thêm chức năng thanh toán di động đã hé mở một phần tiềm năng, không gian tưởng tượng đã được khai thác đầy đủ.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba Mã Vân cho biết, hoạt động phong bao lì xì Wechat giống như sự kiện Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, nhưng may mà Tết Nguyên đán đi nhanh, sau này thời gian còn dài.
Ông Cận Kế Lỗi, người sáng lập trang web lieyunwang.com, trang web blog khoa học – kỹ thuật cho rằng, đại chiến về thanh toán di động giữa các ông trùm In-tơ-nét ở Trung Quốc đã hoàn toàn khai cuộc. Từ cuộc chiến về phong bao lì xì nhân dịp Tết Nguyên đán, đến quảng bá phần mềm gọi tắc-xi, thông qua biện pháp trợ cấp cho người đi tắc-xi và tài xế để giành giật người sử dụng, chỉ riêng hai tập đoàn Alibaba và Tencent đã bỏ vốn hơn 700 triệu Nhân dân tệ.
Theo số liệu mới nhất đến từ hai tập đoàn Alibaba và Tencent, trong dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc bình quân mỗi ngày có gần 800 nghìn lượt người sử dụng Alipay hoặc Wechat thanh toán tiền tắc-xi.
Phân tích cho rằng, bối cảnh về đại chiến giữa hai ông trùm In-tơ-nét là In-tơ-nét di động sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển cao tốc ở Trung Quốc. Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối năm 2013, cư dân mạng truy cập bằng điện thoại di động của Trung Quốc lên tới 500 nghìn người, điện thoại di động tiếp tục duy trì vị thế đầu cuối số 1, điện thoại di động vẫn là động lực chính thúc đẩy cư dân mạng Trung Quốc tăng trưởng.
So với máy tính để bàn, với đặc điểm mang theo tiện lợi và sử dụng nhiều, điện thoại di động chứa nhiều cơ hội thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực từ trực tuyến đến ngoại tuyến. Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2013, cả thế giới có 1 tỷ 830 triệu chiếc điện thoại di động thông minh, mỗi người sử dụng điện thoại di động bình quân mỗi ngày xem di động 150 lần. Điều này có nghĩa là, trừ thời gian nghỉ ra, mỗi ngày bình quân cứ 6 phút thì xem di động một lần.
Nhìn lại cục diện thanh toán di động hiện nay, ngoài công ty dịch vụ thanh toán di động như Square ra, các công ty Paypal, Google, thậm chí Công ty Apple có triển vọng tham gia cuộc chiến đều đang tranh giành thị trường trong lĩnh vực thanh toán di động. Ở Trung Quốc, thông tin mới nhất là, Công ty Xiaomi—công ty khoa học – công nghệ rất được hoan nghênh dựa vào sản phẩm điện thoại di động thông minh cũng đã đăng ký thành lập công ty dịch vụ thanh toán vào cuối năm 2013, chuẩn bị tiến vào lĩnh vực dịch vụ thanh toán.
Nhân sĩ trong ngành cho rằng, cùng với các ông trùm In-tơ-nét cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực thanh toán di động, phần mềm ứng dụng nhiều hay ít trở thành một trong những nhân tố mang tính quyết định để chiếm lĩnh thị trường. Đằng sau dịch vụ thanh toán di động bằng Alipay không phải chỉ có một đầu cuối khách hàng "Ví tiền Alipay", trang web Taobao.com, tiểu blog, APP Taxi cũng như Hãng Hàng không Quốc tế Trung Quốc, trang web Dianping.com đều sử dụng Alipay để thanh toán, khiến Alipay dần dần trở thành một hệ thống dịch vụ thanh toán di động.
Ông Cận Kế Lỗi nói: "Tuy hiện nay Tencent có Wechat, nhưng tình huống thanh toán bằng Tenpay còn chưa nhiều. Thông qua trợ cấp cho người đi tắc-xi và tài xế qua phần mềm DiDi Taxi, Công ty Tencent đang làm phong phú thêm tình huống sử dụng Wechat để thanh toán".
Tuy nhiên, làm thế nào để hợp pháp và phù hợp quy định vẫn là vấn đề hàng đầu phải giải quyết khi quảng bá dịch vụ thanh toán di động. Alipay sớm đã nhận được giấy phép thanh toán thứ ba, nhưng cách đây không lâu, khi tuyên bố lần đầu tiên hợp tác với cửa hàng bách hoá Đài Loan, ngay lập tức đã bị cơ quan giám sát và quản lý địa phương ngăn chặn.
Đối với người sử dụng mà nói, vấn đề an toàn trong thanh toán di động là mối lo ngại lớn nhất. Ngoài những hiểm hoạ an toàn do vi-rút mã độc Trojan, phần mềm có dụng ý xấu sử dụng cho điện thoại di động mang lại ra, số liệu người sử dụng của Alipay và Tencent trước đó đều từng bị tiết lộ có thể bị bán cho người khác. Để dùng điện thoại di động thay thế ví tiền truyền thống, vấn đề an toàn tiền vẫn đòi hỏi phải tăng cường phòng chống và giám sát kỹ thuật.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |