• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dấy lên cơn sốt đầu tư trong giới trẻ Trung Quốc

    2014-01-28 15:10:18     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Nhằm tránh số tiền trong tay sụt giá, một số người dân nội địa Trung Quốc rút tiền khỏi ngân hàng, tìm kiếm kênh đầu tư có lãi cao hơn. Trong đó, các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X trưởng thành cùng với sự nổi lên của mạng In-tơ-nét, không những lựa chọn các sản phẩm đầu tư, mà còn "dấn thân thử" vào lĩnh vực tài chính-tiền tệ trực tuyến, dẫn dắt phong trào đầu tư mới.

    "Hiện nay chưa đến ngày cuối cùng thì tôi chắc chắn chưa trả nó cho ngân hàng", bạn Du Ba tốt nghiệp đại học 3 năm trước, 2 năm trước bắt đầu vay tín dụng để mua nhà. Bạn cho biết, lúc đầu, do sợ vi phạm hợp đồng, bạn đều gửi khoản tiền cần trả góp vào tài khoản ngay từ đầu tháng, "Nhưng hiện nay tôi phát hiện cách làm này là có lợi cho ngân hàng".

    Bạn Du Ba thay đổi quan niệm là do sự ra đời của "Quỹ Số dư" (Alipaybao) vào tháng 6/2013. Bạn cho biết, lãi suất gửi tiền vào Quỹ Số dư cao gấp mười mấy lần so với ngân hàng. Lúc cần rút tiền, miễn là số tiền dưới 50 nghìn Nhân dân tệ, nói chung chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là có thể thực hiện, "Cho nên trả góp cho ngân hàng chậm một ngày để có kiếm thêm lãi suất của một ngày".

    Các nhân viên tuyên truyền của Quỹ Số dư cũng hiểu rõ ưu thế của mình, họ quảng cáo dọc hai bên hành lang đường sắt Bắc Kinh bằng một dòng chữ bắt mắt là "Lãi suất luỹ kế của Quỹ Số dư cao gấp gần 14 lần so với việc gửi tiền tiết kiệm". Quỹ Số dư cho biết, tính đến ngày 31/12/2013, số khách hàng của Quỹ này lên đến 43 triệu 30 nghìn người với tổng số vốn 185 tỷ 300 triệu Nhân dân tệ, trong đó đa số khách hàng là các bạn trẻ thế hệ 8X và 9X. Thế nhưng, số tiền gửi bình quân theo đầu người chỉ là 4.307 Nhân dân tệ. Đó là vì một mặt các bạn trẻ thế hệ 8X và 9X vừa mới bước vào xã hội, điều kiện kinh tế có hạn, mặt khác cũng nói lên mối lo ngại của người dân đối với tính an toàn của mạng In-tơ-nét.

    Bạn Trương Lâm làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải cho biết, bạn từng gửi 400 nghìn Nhân dân tệ vào Quỹ Số Dư, những lúc lãi suất cao, một ngày bạn có thể thu nhập khoảng 70 Nhân dân tệ. Nhưng sau đó bạn phát hiện, số tiền gửi của bạn nhiều hơn số tiền gửi của 99,9% khách hàng, "Mọi người hình như không gửi quá nhiều tiền vào đó, và trên mạng thường xuất hiện nguồn tin về một số tài khoản bị 'mất cắp', sau đó tôi đã rút dần khoản tiền đó".

    Bạn Trương Lâm cho biết, cho dù đã lần lượt xuất hiện các sản phẩm tài chính-tiền tệ trực tuyến có lãi suất cao hơn của các trang web như "baidu.com", "163.com" v.v sau khi xuất hiện Quỹ Số Dư, nhưng "lãi suất cao dù sao cũng không thể bù đắp được mối lo ngại về an toàn, cho nên phương hướng đầu tư của bạn chuyển sang các sản phẩm đầu tư của ngân hàng".

    "Ngoài việc chuyển tiền không thuận tiện ra, thu nhập từ các sản phẩm đầu tư của ngân hàng có khi chưa chắc kém hơn các sản phẩm trực tuyến", bạn Lý Lăng thuộc thế hệ 8X làm việc tại một cơ quan tài chính-tiền tệ ở Bắc Kinh cho biết, cuối năm, khi các ngân hàng thiếu thanh khoản, lãi suất của các sản phẩm đầu tư đều sẽ tăng cao, "Tháng 12/2013 vừa qua, lãi suất của các sản phẩm đầu tư của 4 ngân hàng lớn gồm Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Kiến Thiết cơ bản giữ ở mức khoảng 6%, một số ngân hàng cổ phần càng cao hơn" .

    Bạn Lý Lăng cho biết, các bạn cùng lứa tuổi chung quanh bạn hiện đã rất ít khi gửi một lượng lớn tiền tiết kiệm vào ngân hàng, "Các bạn đều rất có đầu óc đầu tư, cho đồng nghiệp mượn vài chục nghìn Nhân dân tệ cũng tính theo lãi suất của các sản phẩm đầu tư thông thường".

    Thế nhưng, trong con mắt của một số người, bất kể là Quỹ Số Dư hay các sản phẩm đầu tư đều là kênh đầu tư hơi bảo thủ. Bạn Dịch Phi theo học đại học chuyên ngành tài chính cho biết, trong cuộc đời của một người, vào khoảng 30 tuổi là giai đoạn có trí tiến thủ nhất, tích lũy tài sản nhanh nhất. "Vì vậy, 80% vốn đầu tư của tôi được bỏ vào các tài sản rủi ro lãi suất cao" bạn Dịch Phi cho biết, ngoài cổ phiếu và hàng giao dịch kỳ hạn ra, bạn còn mở tài khoản đầu tư cổ phiếu Mỹ.

    Thế nhưng, những người không có hứng thú đối với thị trường chứng khoán cũng không phải ít, bạn Biên Hiểu Dương làm về truyền thông nhớ lại rằng, khi học đại học, bạn từng đầu tư khoản thu nhập đầu tiên (học bổng) vào cổ phiếu, cuối cùng bị thua lỗ, "Tôi đã loại thị trường chứng khoán ra khỏi danh sách đầu tư của mình, tôi sẽ thử đầu tư trong các lĩnh vực khác, nhưng sẽ không gửi tiết kiệm".

    Cơn sốt đầu tư xuất hiện trong người dân khiến các ngân hàng không thể "được lợi dễ dàng" như trước đây. Những năm qua, trong bối cảnh việc rút tiền ngày càng phổ biến, các sản phẩm đầu tư đã trở thành phương thức thu hút vốn quan trọng của các ngân hàng. Sau này, cùng với việc thúc đẩy thị trường hóa lãi suất và cải cách tài chính-tiền tệ, càng nhiều sản phẩm đầu tư sẽ xuất hiện chóng mặt, việc đầu tư như thế nào sẽ trở thành thách thức mà người dân cần phải tiếp tục đối mặt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>