• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng Trung Quốc: Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể có ba nhiệm vụ lớn trong năm con Ngựa

    2014-01-24 15:10:44     cri
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Tân Hoa xã, Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc Lưu Quốc Vĩnh nói, năm con Ngựa là năm đánh giá chu kỳ "Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể", Tổng cục sẽ đẩy mạnh đầu tư về mặt toàn dân rèn luyện thân thể, chủ yếu có ba nhiệm vụ lớn. Một là, xây dựng hệ thống dịch vụ thể thao công cơ bản; hai là, hoàn thành việc đánh giá "Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể" trong chu kỳ này, cung cấp căn cứ cho Quốc vụ viện xây dựng kế hoạch 5 năm lần tới (2016-2020); ba là, tích cực chuyển đổi chức năng của Chính phủ, phát huy vai trò của tổ chức thể dục thể thao xã hội, khơi dậy sức sống của thị trường.

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói: "Những công tác này sẽ thúc đẩy trong bối cảnh  lớn là 'Chính phủ chủ đạo, ban ngành phối hợp, cả xã hội cùng tham dự'".

    Ông cho rằng nhiệm vụ thứ nhất là lâu dài và gian khổ. "Dịch vụ công là việc Chính phủ cần phải làm. Mới đây, Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc đã ký thoả thuận với tỉnh Giang Tô, xây dựng hệ thống dịch vụ thể dục thể thao công cơ bản của Giang Tô thành khu mẫu mực, chúng tôi còn sẽ chọn khu mẫu mực cấp thành phố, huyện và tiểu khu trong cả nước, xác định rõ khung, nội dung, tiêu chuẩn đánh giá hệ thống dịch vụ thể dục thể thao công cơ bản, để Chính quyền các cấp làm thế nào phục vụ người dân tốt hơn".

    Khi nói đến "Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể", Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh cho biết, phong trào này quy định năm 2014 phải tiến hành đánh giá tình hình thực thi "Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể" của các địa phương, Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc phải báo cáo lên Quốc vụ viện, tổng kết công tác thời kỳ trước, chuẩn bị cho việc ấn định nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch 5 năm lần tới.

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói, Báo cáo giám sát sức khoẻ quốc dân 5 năm một lần vốn định hoàn thành vào năm 2015, nhưng hiện nay điều chỉnh lại hoàn thành trong năm nay. "Cuối năm nay sẽ có kết quả. Trước đây đều là 5 năm công bố một lần, người dân phản ánh chu kỳ quá dài, 5 năm trẻ em cũng sắp đi học rồi; cũng có một số chuyên gia cho rằng trong chu kỳ ngắn sức khoẻ của toàn dân sẽ không có thay đổi lớn. Hiện nay, Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc đã hạ quyết tâm rất lớn, mỗi năm làm một lần, không phải điều tra phổ biến, mà là điều tra xác suất, mỗi năm chọn 10 tỉnh".

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói, Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc hiện nay còn tiến hành điều tra về người dân tham gia "Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể", nội dung bao gồm các vấn đề như: Số người tham gia rèn luyện, độ tuổi, trình độ văn hoá, môn thể thao thích nhất, khó khăn, vấn đề thắc mắc gặp phải trong rèn luyện thân thể, v.v.

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh cho biết, Tổng cục TDTT Nhà nước Trung Quốc đang tiến hành cuộc điểu tra sân nhà thể thao lần thứ sáu, điều tra tình hình sân nhà thiết bị thể thao trong cả nước hiện nay ra sao, sân nhà thể thao cỡ lớn, sân nhà thể thao bên cạnh người dân cùng diện tích sân nhà thể thao trung bình đầu người là bao nhiêu, phải tiến hành đánh giá Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể căn cứ theo những số liệu này. Lần này là lần điều tra rộng khắp trong cả nước, hiện nay công tác đào tạo đã hoàn thành, bước tới phải tiến hành điều tra tận hộ gia đình, năm nay cần phải đưa ra kết quả.

    Về chuyển đổi chức năng của Chính phủ, Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói: "Trước đây là Chính phủ mạnh, thường làm cả những việc đáng ra Chính phủ không nên làm. Đối với công tác thể dục thể thao quần chúng, chúng ta sau này phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức thể dục thể thao xã hội, giao cho thị trường những việc thị trường có thể làm".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>