• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng cục trưởng Lưu Bằng đưa ra 5 ý tưởng về nâng cao trình độ môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền

    2014-01-17 19:30:57     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-Thể thao Trung Quốc Lưu Bằng khi phát biểu tại Hội nghị Giám đốc các Sở Thể dục-Thể thao toàn quốc diễn ra mới đây, đã dành nội dung nói về vấn đề quản lý và nâng cao trình độ môn "ba môn bóng lớn" là bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền của Trung Quốc, đồng thời nêu ra ý tưởng về 5 mặt để nỗ lực nâng cao trình độ môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền.

    Tổng cục trưởng Lưu Bằng cho rằng, thay đổi tình trạng tụt hậu của "ba môn bóng lớn" này, nhiệm vụ nặng nề và phức tạp, không thể thành công ngày trong một sớm một chiều, cần phải có những nỗ lực lâu dài và gian khổ. Ông nói: "Để xoay chuyển cục diện tình trạng tụt hậu của 'ba môn bóng lớn' này, những năm qua Tổng cục Thể dục-Thể thao Trung Quốc cùng hệ thống Thể dục-Thể thao toàn quốc đã không ngừng nêu bật và coi trọng về bố cục công tác, áp dụng nhiều biện pháp chính sách. Nhưng các môn này có diện đề cập rộng, đầu tư lớn, chu kỳ dài, hiệu quả tổng thể công tác vẫn không rõ rệt, trình độ đội tuyển quốc gia vẫn không làm mọi người hài lòng, đội tuyển bóng đá vẫn không có khởi sắc gì lớn, thành tích tại Giải vô địch châu Á năm nay của đội bóng chuyền nữ, đội bóng rổ nam và nữ đều không lý tưởng."

    Ông Lưu Bằng nói, phải tiếp tục giải phóng tư tưởng, cải cách sáng tạo, nỗ lực nâng cao trình độ môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền, đồng thời đưa ra 5 ý tưởng.

    Một là tiếp tục đầm chắc nền móng cơ sở xã hội. Thông qua đẩy mạnh công tác, hướng dẫn chính sách, nâng cao mức độ tham gia vào môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền của xã hội, đặc biệt là mượn lực lượng xã hội như tổ chức thể dục thể thao xã hội v.v, triển khai hoạt động quần chúng phong phú đa dạng và thi đấu tại cộng đồng, hương trấn, công viên, trường học, hình thành bầu không khí văn hoá của "ba môn bóng lớn" này, thu hút nhiều người hơn yêu thích, thưởng thức và tham gia "ba môn bóng lớn" này, mở rộng cơ sở xã hội của "ba môn bóng lớn".

    Hai là tăng cường bồi dưỡng lực lượng kế cận. Ông Lưu Bằng mong tiếp tục phát huy vai trò đòn bẩy thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc, tiếp tục kiên trì và hoàn thiện cơ chế thiết lập nhóm thanh thiếu niên của "ba môn bóng lớn" tại Đại hội Thể thao toàn quốc, điều động tính tích cực bồi dưỡng lực lượng kế cận ba môn này của ngành thể dục thể thao các cấp. Thông qua điều chỉnh chính sách của Giải vô địch toàn quốc, thúc đẩy Câu lạc bộ nhà nghề tăng cường xây dựng đội ngũ các độ tuổi và bồi dưỡng lực lượng kế cận.

    Ông Lưu Bằng nêu ra, ngành thể dục thể thao phải hợp tác với ngành giáo dục, thúc đẩy "ba môn bóng lớn" là bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền triển khai tại các trường Trung-Tiểu học. Môn bóng đá phải tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống thi đấu bóng đá thanh thiếu niên toàn quốc, hoàn thiện Giải vô địch bóng đá trường học ở bốn cấp Tiểu học, Sơ trung (Trung học cơ sở), Cao trung (Trung học phổ thông) và Đại học, tiếp tục thúc đẩy thí điểm bóng đá thành thị. Môn bóng rổ phải tăng cường xây dựng cơ sở lực lượng kế cận trình độ cao bóng rổ toàn quốc, tiếp tục tổ chức tốt trại tập luyện bóng rổ toàn quốc. Môn bóng chuyền phải tích cực thúc đẩy triển khai bóng chuyền tại trường học và đơn vị xã hội, tìm tòi thực hiện biện pháp kết hợp giữa phổ cập và nâng cao. Ba môn bóng này đều phải nỗ lực tìm tòi hoàn thiện con đường mới bồi dưỡng lực lượng kế cận phù hợp quy luật môn bóng và thích hợp tình hình trong nước Trung Quốc.

    Ba là tạo dựng Giải vô địch nhà nghề trình độ cao. Tăng cường và hoàn thiện chế độ cho gia nhập và giám sát quản lý Giải vô địch nhà nghề, thúc đẩy tích cực và ổn thoả việc tiếp tục cải cách tách rời giữa quản lý và vận hành Giải vô địch toàn quốc, thúc đẩy xây dựng quy phạm hoá Câu lạc bộ, tiếp tục nâng cao trình độ và sức ảnh hưởng Giải vô địch nhà nghề ba môn bóng này của Trung Quốc, khiến Giải vô địch toàn quốc trở thành mặt bằng quan trọng vừa có thể phát hiện, rèn luyện và cung cấp nhân tài cho đội tuyển quốc gia, vừa có thể thu hút sự tham gia của nhiều người hơn, nhất là thanh thiếu niên.

    Bốn là phải hoạch định khoa học chức năng của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thể dục-thể thao và tổ chức xã hội thể dục-thể thao, làm rõ trách nhiệm của các bên trong phát triển các môn thể thao, tiếp tục phát huy tốt vai trò của Liên đoàn môn thể thao, cơ quan Nhà nước thi hành tốt nhiệm vụ phục vụ công, giám sát quản lý thị trường, quản lý xã hội v.v.

    Năm là tăng cường xây dựng đội tuyển quốc gia. Phải phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu của đội tuyển quốc gia trong phát triển "ba môn bóng lớn" này, hoàn thiện đội tuyển quốc gia ở các độ tuổi, tăng cường quản lý xây dựng ê kíp, điều phối tốt quan hệ giữa Giải vô địch nhà nghề và đội tuyển quốc gia, nâng cao trình độ tập luyện. Phải đặt việc giáo dục chính trịtư tưởng và xây dựng tác phong lên vị trí quan trọng như việc tập luyện, thi đấu, kế thừa và tôn vinh truyền thống tốt đẹp và tác phong của "ba môn bóng lớn" như "Tinh thần bóng chuyền nữ Trung Quốc", "Phong cách Chí Hàng" v.v, tập luyện gian khổ, nâng cao trình độ, giành vinh dự cho đất nước .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>