• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bà con nông dân đã sở hữu thương hiệu lương thực riêng của mình – Ghi nhận tại trang trại gia đình đầu tiên của tỉnh Hắc Long Giang

    2014-01-14 15:21:30     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Ông Mã Triệu Lực đang ngồi trong văn phòng rộng rãi của "Trang trại Đại Lực" được đặt tên theo tên ông. Trông ông Lực 51 tuổi chẳng giống nông dân chút nào mà y hệt một nhà doanh nghiệp. Nghĩ đến 8 căn nhà kính ươm mạ giống vừa mới xây, trong lòng ông trào dâng một cảm xúc khó tả.

    Trang trại gia đình Đại Lực nằm ở huyện Tùy Lăng, miền trung tỉnh Hắc Long Giang, đây là trang trại gia đình đầu tiên của tỉnh Hắc Long Giang, cũng là một trong những trang trại gia đình đăng ký đợt đầu ở Trung Quốc.

    Diện tích nhận khoán của ông Lực và gia đình đã mở rộng từ 10 ha tới hơn 186 ha trong hơn 10 năm. Do giá lương thực tăng, cộng thêm triển khai kinh doanh đa lĩnh vực, từ "thua lỗ liểng xiểng" tới doanh thu hàng triệu Nhân dân tệ/năm, hoạt động kinh doanh của Trang trại Đại Lực đã thu được hiệu quả.

    Ông Lực nói, "Trước kia, tôi vốn chỉ là một nông hộ lớn trồng lương thực, lúc đó chưa nghĩ đến kinh doanh trang trại gia đình. Năm ngoái, sau khi Trung ương ban hành văn kiện số 1, Bí thư xã đã khuyến khích tôi xin đăng ký kinh doanh trang trại gia đình". Do chưa có tiền lệ, Phòng Quản lý Công thương địa phương không biết làm thủ tục như thế nào, qua lần lượt xin ý kiến cấp trên, tháng 4 năm 2013, ông Lực được cấp giấy phép theo tính chất doanh nghiệp tư nhân.

    Sau đó, việc kinh doanh của ông Lực có một số chuyển biến. Trong văn phòng của ông, phóng viên đã nhìn thấy bao bì đóng gói gạo thiết kế riêng cho Trang trại gia đình Đại Lực, chiếc hộp hình ống nền là màu da cam này trông rất đẹp mắt. Trang trại của ông đã có thương hiệu gạo "Đại Lực" của mình, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ông Lực.

    Ông Lực nói: "Bán gạo thường với bán gạo thương hiệu của mình, giá cả chênh lệch rất lớn". Thâm nhập thị trường, mở rộng chuỗi sản xuất, từng bước công nghiệp hoá là những việc mà ông Lực đang suy nghĩ, ngoài ra ông đã liên hệ bàn bạc trực tiếp với siêu thị về việc tiêu thụ. Chỉ dựa vào hơn 186 ha ruộng của mình còn chưa đủ quy mô, năm nay ông Lực định nhận khoán thêm 200 ha ruộng, làm nguồn lương thực cung cấp cho thương hiệu gạo của mình.

    Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, những vấn đề hóc búa đặt ra cho Trang trại gia đình Đại Lực là thiếu kho dự trữ, và một số thiết bị như máy sây khô..., máy móc nông nghiệp quá cũ và lạc hậu, những điều này đã trở thành nhân tố quan trọng hạn chế trang trại tiếp tục phát triển.

    Ông Lực cho biết, sau khi thu hoạch, mỗi ngày đều phải kiểm tra nhiệt độ trong kho chứa đầy lương thực, sau đó dùng máy xúc đảo liên tục để lương thực khỏi bị mốc. Hiện nay, ông còn chưa đủ khả năng gia công, đành phải chuyển lương thực cho người khác gia công, rồi mới đóng gói.

    "Đầu tư kinh phí vào thiết bị, máy móc rất lớn, khoản tiền kiếm được hàng năm phần lớn đều đã đầu tư vào mở rộng sản xuất trên ruộng, chỉ dựa vào vốn của mình chưa đủ". Ông Lực tâm huyết nói, "mong chính phủ có thể hỗ trợ nhiều hơn để tăng cường phát triển trang trại gia đình".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>